Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội thêm 67 ca mắc COVID-19 mới, các ổ dịch mới, phức tạp không ngừng gia tăng ca nhiễm

GiadinhNet - Trong 67 ca mắc mới Hà Nội phát hiện ngày 3/11, có 16 ca cộng đồng tại 9 quận/huyện. Trong số này có 35 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19.

Sở Y tế Hà Nội tối 3/11 thông báo TP ghi nhận 67 ca COVID-19 mới trong đó có 16 ca cộng đồng, khu cách ly (37), khu phong tỏa (14).

Trong số này, có 35 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, 11 người đã tiêm 1 mũi, số còn lại chưa tiêm chủ yếu do chưa đủ tuổi.

67 ca COVID-19 mới phát hiện phân bố theo 16 quận, huyện: Mê Linh (28), Hoàng Mai (9), Hà Đông (5), Sóc Sơn (3), Bắc Từ Liêm (3), Ứng Hòa (3), Quốc Oai (2), Phú Xuyên (2), Gia Lâm (2), Nam Từ Liêm (2), Ba Đình (2), Long Biên (2), Cầu Giấy (1), Thanh Oai (1), Mỹ Đức (1), Đống Đa (1)

Phân bố theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: Chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng - Mê Linh (28); Liên quan các tỉnh có dịch (13), Chùm sàng lọc ho sốt (6), Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (6), chùm liên quan các tỉnh có dịch (thứ phát: 4) Chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (3); Chùm liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình (3); Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, TT Quốc Oai (3); chùm ổ dịch Trần Quang Diệu – Đống Đa (2), Chùm ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam - Hoàng Mai (2).

Hà Nội thêm 67 ca mắc COVID-19 mới, các ổ dịch mới, phức tạp không ngừng gia tăng ca nhiễm - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh minh hoạ

Như vậy, ổ dịch ở Quốc Oai từ 24/10 đến nay đã có 131 ca mắc; ổ dịch ở Mê Linh từ 27/10 tới nay đã có 108 ca mắc; ổ dịch Lĩnh Nam (từ 30/10) có 23 ca; ổ dịch Hoài Đức (từ 31/10) có 13 ca; ổ dịch Mỹ Đình (từ 31/10) có 10 ca; ổ dịch Ninh Hiệp (Gia Lâm) có ít nhất 7 ca.

Phân bố 16 ca cộng đồng theo 9 quận/huyện, thuộc 4 chùm: Sàng lọc ho sốt (6); Liên quan các tỉnh có dịch (5), Chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (3), Chùm ho sốt thứ phát (2). Trong đó, quận Hoàng Mai có 4 ca, Gia Lâm (1), Phú Xuyên (2), Nam Từ Liêm (1), Mê Linh (1), Long Biên (1), Hà Đông (2). Bắc Từ Liêm (2), Ba Đình (2).

Hà Nội thêm 67 ca mắc COVID-19 mới, các ổ dịch mới, phức tạp không ngừng gia tăng ca nhiễm - Ảnh 2.

6 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt gồm:

Ca thứ 1: Chị Đ.T.H, 32 tuổi ở 254/45 đường Bưởi, phường Cống Vị, Ba Đình. Ngày 27/10 chị xuất hiện triệu chứng ho khan. Ngày 1/11, chị vào bệnh viện khám được làm xét nghiệm sàng lọc, kết quả dương tính

Ca thứ 2: Bé trai V.A.Q, 3 tuổi ở 27/42 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm. Ngày 2/11, bé được đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn làm xét nghiệm trước khi phẫu thuật, kết quả dương tính.

Ca thứ 3: Chị Đ.T.T, 17 tuổi ở số 8 Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, là F1, ngày 2/11 được lấy mẫu xét nghiệm sau khi mẹ có kết quả nghi ngờ, kết quả khẳng định dương tính ngày 3/11

Ca thứ 4: Chị N.T.H, 37 tuổi ở số 8 Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Chị cùng chồng thịt lợn tại nhà (cửa hàng tại số 8 Nam Dư), lấy thịt tại lò mổ Vạn Phúc, Thanh Trì (do người từ lò mổ mang đến nơi). 2 tuần nay không có tiền sử tiếp xúc ca bệnh dương tính hay liên quan đến các địa điểm có ca bệnh dương tính.

Ca thứ 5: Anh B.H.Q, 27 tuổi ở toà HH2B Xuân Mai, phường Yên Nghĩa , Hà Đông. Ngày 1/11 bệnh nhân có triệu chứng đi khám được làm test nhanh dương tính. Phòng khám liên hệ Trung tâm Y tế Hà Đông lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

Ca thứ 6: Cụ ông N.V.T, 85 tuổi ở 72B Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình. Bệnh nhân vào Bệnh viện Phổi Trung ương ngày 2/11 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.588 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.737 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.851 ca.
Ngày 3/11: 6.192 ca mắc mới tại Hà Nội, TP HCM và 56 tỉnh, gần 8.900 ca khỏi bệnhNgày 3/11: 6.192 ca mắc mới tại Hà Nội, TP HCM và 56 tỉnh, gần 8.900 ca khỏi bệnh

GiadinhNet - Trong ngày 3/11, Việt Nam ghi nhận 6.175 ca nhiễm COVID-19 mới trong nước, tăng 562 ca so với hôm qua. Có 78 bệnh nhân COVID-19 tử vong.

Võ Thu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top