Hà Nội: Thu tiền trông giữ xe trái quy định ở cơ quan công quyền phường Liễu Giai
GiadinhNet – Mặc dù đã có quy định không cho phép công sở thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc, thế nhưng tại UBND phường Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội) vẫn ngang nhiên thu phí giữ xe trái quy định...
Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, khu vực trước mặt trụ sở UBND phường Liễu Giai là một bãi đỗ xe khoảng 50m chạy dọc trên phố Quần Ngựa. Vào giờ hành chính, khu vực này luôn chật cứng xe ô tô đỗ. Khi khách ra lấy xe, ngay lập tức xuất hiện bóng dáng một bảo vệ từ trụ sở Công an phường Liễu Giai chạy ra thu tiền với giá 30.000 – 40.000 đồng/lượt xe ô tô tùy thời gian gửi.
Thực tế, hầu hết người dân khi đến làm việc tại đây thường không để ý nhiều đến việc mình bị thu tiền gửi xe là trái quy định.
“Đến phường làm thủ tục cũng chỉ mong nhanh chóng xong việc. Bảo vệ nói mất tiền xe thì mình cứ đưa thôi chứ đôi co lại sinh lắm chuyện”, anh Nguyễn Văn Nam, một người dân nói.



Biển trông giữ xe “không thu tiền” được treo trước mặt trụ sở UBND phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: PV
Theo lời người dân, không chỉ thu tiền trông giữ xe của khách đến cơ quan làm việc, bảo vệ còn tận dụng khu vực này cho gửi ô tô qua đêm với giá 50.000 đồng/lượt và 1,2 triệu đồng/tháng.
Để tìm hiểu nguồn thu “khủng” từ phí trông giữ xe tại đây, chúng tôi đã liên hệ với ông Đặng Thành Công, Chủ tịch UBND phường Liễu Giai. Theo ông Công, bãi trông giữ xe trên phố Quần Ngựa được giao cho công an phường quản lý từ lâu.



Một bảo vệ là nguyên cán bộ Công an phường Liễu Giai đang thu tiền gửi xe ô tô của khách.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Đức Lộc, Trưởng Công an phường Liễu Giai cho biết: “Bãi đất được cấp cho công an phường để cho khách đến liên hệ công tác. Khách đến liên hệ công tác thì không thu tiền, còn khách bên ngoài đến đỗ xe rồi giải quyết việc gì đó quanh đây thì người ta phải chấp nhận mất tiền chứ!”
Cũng theo lời ông Lộc: "Nhân viên trông giữ xe ở đây đều là nguyên cán bộ, công an phường về hưu, tự nguyện giúp cho công an phường đảm bảo trật tự. Do vậy họ phải thu tiền khách ngoài để duy trì hoạt động chứ công an phường không thể đứng ra mà trông nom được (?)".


Một bảo vệ khác đứng chờ khách xuống xe để thu tiền ở điểm đỗ xe cách trụ sở UBND phường Liễu Giai cả trăm mét.
Một điều rất vô lý đó là khi khách đi xe máy đến làm việc tại cơ quan công quyền của phường Liễu Giai thì bảo vệ từ chối nhận gửi xe. “Ô tô thì nhận, xe máy không trông nhé”, một bảo vệ ngồi trước cổng trụ sở Công an phường Liễu Giai thản nhiên trả lời khi có khách đi xe máy đến liên hệ công tác.
Ngoài ra, theo phản ánh của người dân, tình trạng ô tô đỗ hàng dài chiếm nửa lòng đường để phục vụ các quán cà phê ở khu vực này diễn ra từ lâu nhưng không bị xử lý. Theo quan sát, mỗi khi có khách đến khu vực này đỗ xe lập tức xuất hiện một người đàn ông đến hỏi han.
Nếu người nào vào quán cà phê sẽ được đỗ dưới lòng đường và không bị thu tiền còn người nào đỗ xe vào cơ quan nhà nước làm việc hoặc có việc riêng thì phải trả tiền với giá 30.000 - 40.000 đồng/lượt.


Khu vực xe ô tô ngang nhiên đỗ hàng dài gây ách tắc giao thông quanh cách trụ sở Công an phường Liễu Giai khoảng 100m.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, luật sư La Văn Thái (Đoàn Luật sư Tp Hà Nội) cho biết: “Quyết định 129/2007/QĐ -TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng chính phủ Chính phủ đã ban hành về Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước đã nêu rõ tại Điều 16 rằng: Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc”.
“Theo quy định vừa trích dẫn ở trên thì khi đến giao dịch, làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước, người dân sẽ không phải trả phí gửi phương tiện giao thông. Như vậy, việc thu phí trông giữ xe nêu trên tại cơ quan hành chính của phường Liễu Gia là không phù hợp với quy định của pháp luật”, luật sư Thái nhấn mạnh.
Nhóm phóng viên
Thông báo