Hà Nội: Tích cực phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình

| Y tế

GiadinhNet - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong quý III-2017, ngoài các hoạt động phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, Sở Y tế Hà Nội đã đẩy mạnh việc triển khai công tác khám, chữa bệnh theo mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại các đơn vị trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực.

Đặc biệt, toàn thành phố đã tích cực khám và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân. Tính đến nay đã có 814.433 hồ sơ sức khỏe được lập. Các đơn vị trong ngành đã xây dựng kế hoạch mua thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người bị nhiễm HIV trên địa bàn thành phố. Về thực hiện tiêu chí quốc gia y tế xã, đã có 1.724 xã, phường bố trí vốn xây dựng và sửa chữa trạm y tế.

Qua thực tiễn triển khai, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh hoàn thành mô hình Phòng khám bác sĩ gia đình; tăng cường phối hợp hơn nữa giữa trung tâm y tế và phòng y tế quận, huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác giám sát dịch, phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng để khoanh vùng xử lý ổ dịch kịp thời.

Theo số liệu năm 2016, cụ thể tại Trạm y tế xã Mai Đình, Sóc Sơn đã quản lý được hơn 500 hộ gia đình và có hồ sơ theo dõi sức khỏe của cả gia đình. Tất cả đều được khám sức khỏe định kỳ và tư vấn khi phát hiện bệnh.

Chức năng mà phòng khám bác sĩ gia đình được Bộ Y tế đưa ra là quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện, trong đó dự phòng và phát hiện bệnh lý có tính di truyền. Bác sĩ gia đình cũng có thể đến nhà nhưng chỉ với những trường hợp bệnh nặng, người ốm không thể đến phòng khám.

Vì mới mang tính chất thí điểm nên các phòng khám chưa có cơ chế chuyển viện, thanh toán bảo hiểm y tế. Để hỗ trợ các phòng khám, huyện Sóc Sơn đã ký kết với các bệnh viện tuyến tỉnh và thành phố. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cho biết, để phát triển phòng khám bác sĩ gia đình cần xây dựng cơ chế tài chính.

Bộ Y tế đặt ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ nhân rộng và phát triển phòng khám bác sĩ gia đình trên toàn quốc. Việc phát triển các phòng khám này chính là giúp người dân được chăm sóc toàn diện, có cuộc sống với các chỉ số về sức khỏe tăng và giảm tải cho tuyến trên.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ thí điểm Phòng khám Bác sĩ gia đình tại một quận hoặc huyện trên địa bàn theo mô hình, tiêu chuẩn châu Âu giai đoạn 2016 - 2020.

Đây là đề án thí điểm Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng.

Mô hình phòng khám sẽ sử dụng cơ sở vật chất các Trạm Y tế hiện có, xã hội hóa kêu gọi đầu tư, quản lý, vận hành, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe gia đình 24/24 giờ. Các bác sĩ, điều dưỡng tại phòng khám này cũng sẽ được cấp chứng chỉ, giấy phép hành nghề...

Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm ứng dụng quản lý, trao đổi, tư vấn qua mạng..., tạo điều kiện tốt nhất phục vụ người dân sử dụng dịch vụ y tế theo mô hình Bác sĩ gia đình.

V.M (t/h)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.