Hà Nội tiếp tục rét đậm, nhiều trường chuyển sang học trực tuyến
Nhiệt độ tại Hà Nội sáng sớm nay là 9,2 độ C. Như vậy, hôm nay sẽ là ngày thứ hai học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học để tránh rét, đảm bảo sức khỏe.
Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, với nền nhiệt này, trẻ mầm non và học sinh tiểu học tiếp tục được nghỉ học. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, tỷ lệ trẻ mầm non, học sinh đi học trong ngày 23/1 có sự chênh lệch đáng kể giữa các địa bàn, trong đó có những nơi cao đến 80%, song cũng có nơi đạt 30%. Các trường mầm non, tiểu học đều có phương án quản lý, chăm sóc học sinh trong trường hợp gia đình có nguyện vọng gửi con đến trường. Các trường tiểu học cũng chủ động phương án dạy học linh hoạt, tập trung ôn tập kiến thức, rèn kỹ năng cho những học sinh đến trường, đồng thời, giao nhiệm vụ cho học sinh ở nhà bằng nhiều hình thức.
Nhiều trường chuyển đổi hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến
Ngoài việc nhiều trường vẫn mở cửa đón học sinh đến lớp bình thường và đảm bảo mọi điều kiện dạy học cũng như chăm sóc bán trú nếu phụ huynh không kịp sắp xếp trông con thì một số trường đã chuyển sang dạy học trực tuyến.
Tại Trường Tiểu học Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cô Giang Thanh Thuỷ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Thời tiết dưới 10 độc C, nhà trường cũng cho các con học sinh nghỉ học nhưng đã tổ chức học trực tuyến. Buổi học trực tuyến ngày hôm qua ưu tiên môn Toán, tiếng Việt. Trường cũng chuẩn bị phương án dạy online nếu thời tiết rét kéo dài".
Cô Nguyễn Phương Liên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Khương Hạ (quận Thanh Xuân) thông tin: "Ngày hôm qua chỉ có 20 học sinh đi học trên tổng 326 học sinh. Đây là những học sinh có bố mẹ đi làm, ở nhà không ai trông nên phụ huynh cho đi học. Nhà trường vẫn mở cửa đón các con bình thường và đảm bảo mọi điều kiện dạy học cũng như chăm sóc bán trú.
Trường Tiểu học - THCS - THPT Khương Hạ vẫn mở cửa đón các con bình thường và đảm bảo mọi điều kiện dạy học cũng như chăm sóc bán trú.
Theo cô Liên, dù chỉ có 20 học sinh tiểu học đến lớp nhưng 100% giáo viên tiểu học vẫn đến trường đầy đủ và triển khai sinh hoạt chuyên môn thay vì lên lớp. Với học sinh THCS, THPT nhà trường vẫn triển khai dạy và học bình thường, kèm theo đó là việc đảm bảo các điều kiện học tập, bán trú cẩn thận hơn để giữ ấm cho các em. "Nhà trường vẫn tiếp tục đón học sinh tiểu học đến trường trong những ngày thời tiết rét đậm, rét hại nếu gia đình các con không có điều kiện chăm sóc con ở nhà. Ngoài ra, phương án học trực tuyến kết hợp trực tiếp cũng sẽ được nhà trường nghiên cứu, lên phương án nếu nhiệt độ thấp kéo dài".
Cô Cao Thị Phương Mai - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đường Lâm (thị xã Sơn Tây) cho biết, qua theo dõi thông tin thời tiết trong vài ngày tới nhiệt độ khu vực Hà Nội xuống thấp, có thể dưới 10°C nên nhà trường đã quyết định thông tin đến phụ huynh về phương án dạy và học online trong những ngày rét, tránh việc học sinh phải đi lại hay phụ huynh phải đưa đón con trong điều kiện mưa rét.
Sau khi thông báo và nhận được sự đồng thuận của hầu hết phụ huynh, nhà trường đã triển khai kế hoạch cụ thể, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, thông báo đến từng phụ huynh. Nhà trường cũng phân công giáo viên chủ nhiệm tham khảo, xin ý kiến phụ huynh về khung thời gian dạy học thuận lợi nhất. "Qua công tác thăm lớp, nhìn chung sĩ số học sinh khá đầy đủ, đảm bảo trên 90%. Học sinh học nghiêm túc, hứng thú, giáo viên chuẩn bị bài giảng chu đáo nên nhà trường rất yên tâm. Sau khi đi học trực tiếp, giáo viên sẽ tiếp tục củng cố kiến thức cho các con".
Các trường học trên địa bàn TP. Hà Nội đồng loạt chuyển trạng thái, linh hoạt triển khai phương án khi thời tiết chuyển rét đậm, rét hại. Ảnh: Trường Tiểu học Đường Lâm dạy học trực tuyến cho học sinh.
Ông Phạm Văn Ngát - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì cho biết, theo quy định khi trời rét dưới 10 độ C, phụ huynh của trẻ mầm non và học sinh tiểu học có thể chủ động cho con nghỉ tại nhà, đồng thời các nhà trường cũng sẽ có thông báo, hướng dẫn chi tiết cập nhật từng ngày, từng giờ. Tuy nhiên vẫn có trường hợp phụ huynh không kịp xem dự báo thời tiết và thông báo của giáo viên hoặc do điều kiện gia đình không có người ở nhà quản lý chăm sóc nên vẫn đưa con đến trường.
"Các nhà trường trên địa bàn huyện Ba Vì vẫn bảo đảm hoạt động, cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ bình thường, vì thế phụ huynh học sinh hoàn toàn yên tâm. Căn cứ tình hình thực tế, các trường có thể chuyển sang dạy học trực tuyến hoặc giao bài tập về nhà cho các em. Phòng GD&ĐT huyện yêu cầu các trường lên kế hoạch dạy bù kiến thức những ngày học sinh nghỉ do trời rét", ông Ngát cho biết.
Nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh có cần thiết phải nghỉ học?
Trao đổi với báo chí, BS. Trương Hữu Khanh (BV Nhi đồng 1, TP.HCM) cho biết: "Rét dưới 10 độ C thì trẻ mầm non, tiểu học nên được nghỉ học vì trẻ cần được ở nhà để giữ ấm cơ thể. An toàn cho trẻ là quan trọng nhất. Thời gian trẻ ở trường là nửa ngày tới cả ngày. Khó có thể đảm bảo là trường học nào cũng đủ ấm, rồi điều kiện sân bãi khi trẻ tham gia hoạt động... Trên đường trẻ di chuyển từ nhà đến trường rất lạnh giá, trẻ nhiễm lạnh sẽ bị nhiều bệnh, phổ biến là bệnh đường hô hấp".
BS. Trương Hữu Khanh khuyên: "Ở Việt Nam, trung bình trẻ nhỏ bình thường quen ở nhiệt độ hai mươi mấy độ C. Khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C là rất chênh lệch. Trong thời gian ngắn, ngay lập tức bắt trẻ làm quen với nhiệt độ rất lạnh, bắt trẻ ra ngoài đi học thì không nên. Trong thời tiết lạnh giá, cần giữ ấm cho trẻ, trẻ cần ở trong phòng kín gió, nếu có lò sưởi hoặc điều hòa nhiệt độ hai chiều để tăng nhiệt độ càng tốt. Song cần đặc biệt chú ý không được đốt than để sưởi".
Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, tại một số địa phương khu vực phía Bắc, nhiều nơi cũng cho học sinh nghỉ vì trời rét dưới 10 độ C.
Tại Phú Thọ, khoảng 100 trường mầm non, tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở thành phố Việt Trì cho học sinh nghỉ.
Các tỉnh thành khác như: Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên… cũng ra thông báo tương tự. Ở Lào Cai, hơn 10.000 học sinh ở Sa Pa và Bắc Hà cũng được nghỉ học.
1.439 tài năng công nghệ trẻ châu Á tranh tài, tìm giải pháp cho các thách thức khu vực tại Asian Hackathon for Green Future
Giáo dục - 3 giờ trướcQuy tụ hơn 1.400 tài năng trẻ từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, mùa đầu tiên của Asian Hackathon for Green Future 2026 được các chuyên gia quốc tế đánh giá là vườn ươm hiếm có cho các giải pháp công nghệ xanh của châu Á.
Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn quốc sau vụ điểm thi môn Toán bất thường ở Tuyên Quang
Giáo dục - 15 giờ trướcGĐXH - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu khẩn trương làm rõ bản chất vụ việc liên quan đến kết quả bài thi môn Toán cao bất thường tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, xử lý nghiêm các sai phạm, đồng thời bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của thí sinh.
Trường Đại học Thương mại công bố điểm sàn 2026
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Trường Đại học Thương mại đã công bố điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) và bảng quy đổi điểm với sinh viên năm 2026.
Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm sàn 2026
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) và bảng quy đổi điểm với sinh viên năm 2026.
Điểm sàn xét tuyển đại học 2026 Đại học Quốc gia Hà Nội
Giáo dục - 5 ngày trướcGĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã công bố điểm sàn xét tuyển đại học 2026.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm sàn 2026
Giáo dục - 5 ngày trướcGĐXH - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm sàn xét tuyển 2026.
Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00
Giáo dục - 5 ngày trướcGĐXH - Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc ông bà tiếp thêm động lực cho Lê Thị Hoài Thu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, miệt mài tự học trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Chi tiết 6 bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026
Giáo dục - 6 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo 6 bước trực tuyến. Dưới đây là chi tiết các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.
Từ lâm sàng đến AI: Cách VinUni đào tạo bác sĩ tương lai
Giáo dục - 6 ngày trước"Một bác sỹ giỏi chuyên môn có thể điều trị cho 10 – 20 bệnh nhân mỗi ngày, nhưng nếu một bác sỹ biết nghiên cứu và ứng dụng AI, biết tạo ra một công cụ công nghệ tốt thì số người được hưởng lợi sẽ lớn hơn rất nhiều", Lưu Bảo Linh, tân Bác sĩ Y khoa Trường Đại học VinUni (VinUni) nói.
Bộ GD&ĐT công bố bách phân vị 5 tổ hợp xét tuyển, thí sinh tra cứu điểm quy đổi
Giáo dục - 6 ngày trướcBộ GD&ĐT công bố bảng bách phân vị của 5 tổ hợp xét tuyển phổ biến, giúp thí sinh đối chiếu điểm và làm căn cứ quy đổi giữa các phương thức xét tuyển.
Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00
Giáo dụcGĐXH - Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc ông bà tiếp thêm động lực cho Lê Thị Hoài Thu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, miệt mài tự học trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.