Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Trước ngày trở lại làm việc chính thức, người đến từ Hải Dương lần lượt đi khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

GiadinhNet – Hôm nay, nhiều người dân đến Hà Nội từ các địa phương thuộc tỉnh Hải Dương đã tới các trạm y tế phường, xã để khai báo y tế, nhiều trường hợp thuộc diện buộc phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hà Nội: Trước ngày trở lại làm việc chính thức, người đến từ Hải Dương lần lượt đi khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Ngày 16/2, ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội tại Trạm Y tế phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), rất nhiều người đến từ các địa phương thuộc tỉnh Hải Dương đã đến đây khai báo y tế.

Hà Nội: Trước ngày trở lại làm việc chính thức, người đến từ Hải Dương lần lượt đi khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Trong ngày 16/2, rất nhiều trường hợp đến từ các địa phương thuộc tỉnh Hải Dương có mặt tại Trạm Y tế phường Tây Mỗ khai báo y tế. Trong đó có 5 trường hợp buộc phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: B.Loan

Có mặt tại Trạm Y tế phường Tây Mỗ, anh Hồ Đình Thăng (Minh Quang, Gia Lộc, Hải Dương) cho biết: "Mặc dù xã Minh Quang không phải là vùng dịch, bản thân tôi trước khi lên Hà Nội cũng đã có giấy chứng nhận của địa phương nhưng tôi cho rằng, việc chủ động khai báo không chỉ tốt cho bản thân, mà còn cho toàn xã hội. Vì vậy, tôi tuân thủ quy định để nếu có vấn đề gì xảy ra còn có hướng đề phòng".

Anh Thăng cho hay, qua các phương tiện thông tin anh đã chủ động đến phường Tây Mỗ khai báo y tế chứ không cần ai đến tận nhà nhắc nhở.

Hà Nội: Trước ngày trở lại làm việc chính thức, người đến từ Hải Dương lần lượt đi khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Anh Hồ Đình Thăng đến từ xã Minh Quang, huyện Gia Lộc, Hải Dương có mặt tại Trạm Y tế phường Tây Mỗ để thực hiện khai báo y tế.

"Lịch nghỉ Tết của tôi là từ mùng 1 đến hết mùng 8 Tết nhưng do đặc thù công việc nên khi biết cách ly toàn tỉnh Hải Dương, ngày 15/2 tôi đã di chuyển ngay lên Hà Nội. Vợ và con tôi vẫn ở quê nhà và thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày theo quy định" - anh Thăng chia sẻ.

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Hoa – Trưởng Trạm Y tế phường Tây Mỗ cho biết, mặc dù lượng người đến từ Hải Dương đến Trạm Y tế phường Tây Mỗ vẫn gia tăng nhưng ghi nhận sơ bộ thì riêng trong sáng nay (16/2), đã có hơn 40 người đến khai báo y tế và 5 trường hợp thuộc diện phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và đã được lấy mẫu ngay tại Trạm Y tế phường Tây Mỗ.

Hà Nội: Trước ngày trở lại làm việc chính thức, người đến từ Hải Dương lần lượt đi khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 - Ảnh 4.

Các trường hợp đến Trạm Y tế phường Tây Mỗ khai báo y tế đều thực hiện nghiệm việc sát khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn về phòng dịch.

Hà Nội: Trước ngày trở lại làm việc chính thức, người đến từ Hải Dương lần lượt đi khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 - Ảnh 5.

Theo bà Trần Thị Hoa - Trưởng Trạm Y tế phường Tây Mỗ, chỉ trong buổi sáng ngày 16/2, đã có hơn 40 trường hợp đến trạm y tế để khai báo y tế.

Bà Hoa cho biết, riêng những người đến khai báo đều ở các huyện thuộc tỉnh Hải Dương như huyện Gia Lộc, Thanh Hà, Thanh Miện… ngoài ra, là người đến từ Đà Nẵng, Nghệ An, Nam Định.

"Mặc dù ở Đà Nẵng, Nghệ An chưa có ổ dịch nhưng tôi đánh giá rất cao ý thức kiểm soát dịch của người dân đến từ những tỉnh, thành trên. Ngược lại, việc người dân tự giác khai báo này sẽ là thông tin căn cứ của chúng tôi khi chẳng may có sự cố ngoài ý muốn diễn ra với Đà Nẵng, Nghệ An, Nam Định…", bà Hoa cho hay.

Hà Nội: Trước ngày trở lại làm việc chính thức, người đến từ Hải Dương lần lượt đi khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 - Ảnh 6.

Theo bà Hoa, trong những ngày tới, lực lượng phòng chống dịch phường Tây Mỗ nói riêng tiếp tục "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà", kêu gọi người dân, nhất là người đến từ vùng có dịch ở Hải Dương khai báo y tế để phòng COVID-19.

Cùng ngày, đại diện Phòng Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết: "Ngay sau khi có công văn số 984 của Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 và chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố vào chiều ngày 15/2 thì chúng tôi đã khẩn trương yêu cầu 10 phường trên địa bàn rà soát lại toàn bộ người đi từ Cẩm Giàng (Hải Dương) về Hà Nội từ ngày 15/2 để thực hiện khai báo y tế, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe".

"Khẩn trương rà soát những người đi từ địa phương khác của tỉnh Hải Dương về Hà Nội từ ngày 15/1, đặc biệt là trong ngày 15/2 sau khi có thông tin thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh Hải Dương", đại diện Phòng Y tế quận Nam Từ Liêm cho hay.

Hà Nội: Trước ngày trở lại làm việc chính thức, người đến từ Hải Dương lần lượt đi khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 - Ảnh 7.

Trạm Y tế phường Tây Mỗ bố trí một khu riêng biệt để cho công dân khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

Hà Nội: Trước ngày trở lại làm việc chính thức, người đến từ Hải Dương lần lượt đi khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 - Ảnh 8.

Đại diện Trạm Y tế phường Tây Mỗ hỗ trợ một gia đình đến từ tỉnh Nam Định (nơi không có điểm dịch, ổ dịch) để khai báo y tế khi gia đình này vừa có mặt tại Hà Nội.

Hà Nội: Trước ngày trở lại làm việc chính thức, người đến từ Hải Dương lần lượt đi khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 - Ảnh 9.

Mặc dù không thuộc diện phải khai báo y tế nhưng trong ngày 16/2, có rất nhiều trường hợp đến Trạm Y tế phường Tây Mỗ để được hỏi đáp về việc thực hiện khai báo y tế.

Từ 0h00 phút ngày 16/2, Hải Dương chính thức thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiếp tục thực hiện phong tỏa huyện Cẩm Giàng, TP Chí Linh.

Cùng thời điểm trên, Hà Nội cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động các quán ăn vỉa hè, trà đá, quán cà phê, di tích… để kiểm soát dịch.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top