Hà Nội: Trường tư ‘hot’ tuyển sinh sớm, vì sao?
Thời điểm này, nhiều trường tư "hot" tại Hà Nội đã công bố thông tin để phụ huynh đăng ký tuyển sinh lớp 6 năm học 2025-2026. Đa số các trường đều tuyển bằng phương thức kiểm tra đánh giá năng lực.
Trường liên cấp THCS, tiểu học tư thục Ngôi sao Hà Nội thông báo sẽ tuyển 204 học sinh lớp 6 cho năm học tới. Thời gian nhà trường mở cổng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến từ ngày 22/10 với phương thức xét tuyển thẳng và thực hiện bài đánh giá năng lực.
Trong đó, xét tuyển thẳng với những trường hợp như: học sinh có giải Huy chương Vàng, Cup quốc tế, giải Nhất cấp thành phố, cấp Quốc gia các môn Toán, Khoa học, tiếng Anh và Nghệ thuật, Thể thao do các đơn vị có uy tín tổ chức và xét thành tích trong các năm học lớp 3, 4, 5. Xét tuyển qua đánh giá năng lực dựa vào kết quả kỳ thi học bổng trường này sẽ tổ chức trong tháng 2/2025.
Hệ thống giáo dục Archimedes School năm học tới sẽ tuyển 700 học sinh lớp 6 cho hai cơ sở ở Cầu Giấy và Đông Anh. Học sinh phải thực hiện bài khảo sát các môn Toán, tiếng Việt và tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, mỗi môn học sinh có thời gian làm bài từ 60-90 phút. Điểm xét tuyển là tổng ba môn, trong đó Toán và Tiếng Anh nhân hệ số hai. Ngoài ra, trường cũng yêu cầu điều kiện để học sinh đăng ký dự tuyển đó là năng lực, phẩm chất ở các lớp 3, 4, 5 phải ở mức: hoàn thành tốt.
Học sinh thi tuyển vào lớp 6 một trường hot về tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội. Ảnh: Hà Linh
PGS.TS Đặng Quốc Thống, Chủ tịch Hội đồng Trường THCS – THPT Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) cho biết, dự kiến năm học tới trường sẽ tuyển 900 chỉ tiêu lớp 6 bằng phương thức xét hồ sơ, học bạ và kiểm tra đánh giá năng lực. Những học sinh đủ điều kiện qua vòng học bạ sẽ kiểm tra các môn Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ.
Theo ông Thống hằng năm nhà trường căn cứ vào cơ sở vật chất, đội ngũ để dự kiến số lượng tuyển sinh và đưa ra thông tin tư vấn cho phụ huynh đăng ký tuyển sinh sớm. Phương án tuyển sinh cũng sẽ được báo cáo với Phòng GD&ĐT ở bậc THCS và báo cáo Sở GD&ĐT đối với bậc THPT.
Trường hợp cơ sở giáo dục thông tin tuyển sinh khống khi chưa được giao chỉ tiêu và sau này không được cấp chỉ tiêu cũng từng xảy ra nhưng rất hiếm gặp. Cơ quan quản lý giáo dục là Sở, Phòng siết chặt quản lý về vấn đề này nhằm đảm bảo quyền lợi cho phụ huynh.
Tránh luyện thi tràn lan, gây áp lực cho học sinh
Theo PGS Thống, kỳ thi tuyển sinh lớp 6 của một số trường tư tại Hà Nội hằng năm thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh do đó lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển cao hơn chỉ tiêu tuyển sinh.
“Nếu xác định cho con dự tuyển vào trường nào, phụ huynh nên quan tâm phương thức tuyển sinh và cách thức định hướng ôn tập của trường đó, tránh luyện thi tràn lan ở các trung tâm vừa khó kiểm soát chất lượng vừa mất quá nhiều thời gian học, gây áp lực cho học sinh”, ông Thống nói.
Ông ví dụ, tại trường Đoàn Thị Điểm, trước kỳ thi, nhà trường mở lớp chuẩn bị hành trang cho học sinh lớp 6 vào thứ 7 mỗi tuần. Thầy cô sẽ cho học sinh làm quen với cách làm bài, đề thi tuyển sinh đầu cấp theo định hướng của nhà trường. Trong quá trình học, em nào có năng lực cho thể đăng ký dự tuyển vào các lớp nâng cao và nếu không đủ sức chỉ dự tuyển vào lớp cơ bản.
Bà Văn Liên Na, Phó Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh cơ sở Thanh Trì (Hà Nội) nói rằng, phải đến cuối tháng 2/2025, trường mới thông tin tuyển sinh năm học tới. “Bởi vì, ngoài kiểm tra đánh giá năng lực, phụ huynh đăng ký cần có điều kiện về hồ sơ, học bạ tiểu học của con. Thời điểm này, học sinh chưa học hết học kỳ I nên nếu nộp hồ sơ mới chỉ có thể có đến lớp 4 là chưa đánh giá hết quá trình học”, bà Na nói.
Cũng theo bà Na, nhiều năm gần đây, trường tổ chức cho học sinh kiểm tra đánh giá năng lực các môn để tuyển sinh đầu cấp. Trước kỳ thi khoảng 3 tuần, trường tổ chức lớp ôn tập cho học sinh ôn lại kiến thức chương trình lớp 5 và làm quen với dạng bài thi theo định hướng của nhà trường.
Để hạn chế giáo viên kéo học sinh của trường ra ngoài luyện thi, nhà trường đưa ra quy định “cấm” dạy thêm học sinh của lớp mình. Trên thực tế, đã từng có trường hợp giáo viên dạy thêm học sinh của lớp và khi nhà trường phát hiện khuyên nhủ không thành đành phải chấm dứt hợp đồng.
Theo hiệu trưởng một trường THCS tại Hà Nội, một số trường tư thục nóng lòng tuyển sinh cho năm học tiếp sau ngay khi vừa bắt đầu năm học này. “Đa số các trường tư có phương án tuyển sinh riêng thường sẽ mở lớp ôn tập, bồi dưỡng và cho học sinh thi thử nhiều đợt. Nếu phụ huynh đăng ký theo lớp này trong thời gian dài cũng sẽ tốn kém một khoản chi phí không nhỏ để học bồi dưỡng và nộp lệ phí thi thử”, vị này nói.
"Để hạn chế giáo viên kéo học sinh của trường ra ngoài luyện thi, nhà trường đưa ra quy định “cấm” dạy thêm học sinh của lớp mình. Trên thực tế, đã từng có trường hợp giáo viên dạy thêm học sinh của lớp và khi nhà trường phát hiện khuyên nhủ không thành đành phải chấm dứt hợp đồng", bà Văn Liên Na, Phó Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh cơ sở Thanh Trì (Hà Nội).
Nam sinh trúng tuyển Đại học Yale nhận học bổng toàn phần hơn 10 tỉ đồng
Giáo dục - 1 giờ trướcTừ bài luận về rác và thông điệp về "cơ hội thứ hai", em Nguyễn Huy Anh - lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa xuất sắc trúng tuyển vào Đại học Yale với học bổng toàn phần trị giá 10,8 tỷ.
Muốn vào ngành Công an nhân dân 2026, thí sinh phải biết những thông tin quan trọng này
Giáo dục - 15 giờ trướcGĐXH - Bộ Công an đã ban hành Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2026. Theo đó, chỉ tiêu vào 8 học viện, trường Công an nhân dân năm nay giảm chỉ tiêu so với năm 2025.
Nữ sinh Ams trúng tuyển loạt trường nghệ thuật danh giá top đầu nước Mỹ
Giáo dục - 1 ngày trướcBắt đầu học vẽ bài bản chỉ vài tháng trước khi nộp hồ sơ, Ngô Hà Anh trúng tuyển nhiều trường nghệ thuật danh tiếng tại Mỹ.
Sở GD-ĐT TPHCM: Không có quy chế đặc cách khi thi lớp 10
Giáo dục - 1 ngày trướcTheo Sở GD-ĐT TPHCM, ở kỳ thi lớp 10 sẽ không có quy chế đặc cách. Thí sinh có bài thi bị điểm 0 thì không trúng tuyển bất kỳ trường THPT nào.
Chuyện những 'học sinh đặc biệt' nơi bản Tà Ôi
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Những học viên là đồng bào Tà Ôi, ở tuổi ông, tuổi bà, đêm đêm vẫn soi đèn đến lớp học con chữ. Họ mong được tiếp thu kiến thức phục vụ đời sống, đồng thời làm gương để con cháu thêm nỗ lực học tập.
Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10: Tuyển 81.448 suất, tỷ lệ vào công lập 55%
Giáo dục - 2 ngày trướcHà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026 với gần 81.500 suất vào trường công lập, trong khi số học sinh tốt nghiệp THCS khoảng 147.000 em.
Khảo sát lớp 12 Hà Nội: Toán lệch trái, nhiều em dưới trung bình, nhóm nguy cơ
Giáo dục - 5 ngày trướcKết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 năm học 2025–2026 do Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố cho thấy, nhiều môn nền tảng chưa đạt, số học sinh dưới trung bình còn lớn, trong khi xu hướng lựa chọn môn thi lệch về “an toàn” có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tốt nghiệp THPT năm 2026.
Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyết: Làm thế nào để trở thành người truyền cảm hứng?
Giáo dục - 5 ngày trướcGĐXH - Trở thành một diễn giả ở độ tuổi học sinh là một hành trình thú vị, giúp bạn rèn luyện tư duy phản biện, sự tự tin và khả năng tạo ảnh hưởng. Để trở thành người truyền cảm hứng cần những gì?
Học sinh cả nước sắp được sử dụng miễn phí sách giáo khoa
Giáo dục - 5 ngày trướcGĐXH - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên toàn quốc từ năm học 2029 - 2030.
Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất
Giáo dục - 6 ngày trướcGĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.
Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyết
Giáo dụcThái Duy Anh, học sinh lớp 9 tại một trường ở TPHCM sẽ thăm Timor-Leste theo thư mời chính thức của Phủ Tổng thống nước này. Em sẽ tham gia nhiều hoạt động trong chuyến thăm, trong đó có cả thuyết trình về Việt Nam và các vấn đề quốc tế…