Hai con rắn hổ khủng ở miền Tây sẽ được xử lý thế nào?

| Xã hội

Chi cục kiểm lâm An Giang sẽ phối hợp cùng Cảnh sát môi trường kiểm tra vụ bắt được hai con rắn hổ khổng lồ.

Liên quan đến vụ bắt được 2 con rắn hổ khổng lồ dưới chân núi Cấm (An Giang), sáng nay trao đổi với VietNamNet, ông Trần Phú Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm An Giang cho biết, chiều qua đơn vị đã cử người xuống khu du lịch nơi đang nuôi 2 con rắn nói trên để kiểm tra.

Cặp rắn hổ khổng lồ được bắt ở chân núi Cấm (An Giang)

“Chiều nay các phòng chuyên môn của Chi cục Kiểm lâm sẽ phối hợp cùng Cảnh sát Môi trường xuống làm việc với người quản lý khu du lịch để xác định đây là loài rắn gì, trọng lượng chính xác bao nhiêu kg”, ông Hòa nói.

Theo ông Hòa, nếu người dân bắt được động vật hoang dã quý hiếm mà buôn bán, giết thịt sẽ bị xử lý. Còn trong quá trình thi công công trình bắt được mà giao nộp thì cơ quan chức năng sẽ căn cứ các quy định pháp luật để xử lý.

“Đối với loài thông thường, không có nơi thả thì sẽ hóa giá. Còn đối với những con nguy cấp, quý hiếm sẽ giao lại cho các khu bảo tồn, nơi nguyên cứu khoa học”, ông Hòa cho biết.

Trả lời câu hỏi khi bắt được cặp rắn hổ, phía doanh nghiệp làm điện mặt trời dưới chân núi Cấm có trình báo không, ông Hòa cho biết: “Họ có văn bản trình báo nhưng hơi trễ…”

'40 năm qua mới bắt được con rắn hổ mây có trọng lượng lớn như vậy'

Còn ông Bành Thanh Hùng, Trưởng phòng Bảo vệ rừng và Bảo tồn Thiên nhiên (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang) cho biết, qua xác định ban đầu, đây là cặp rắn hổ mây chúa - động vật quý hiếm thuộc nhóm 1B.

Ông Hùng cho biết, theo quy định của pháp luật không được nuôi rắn hổ mây, vì đây là loại đặc biệt quý hiếm.

“Nếu nuôi nhốt không kỹ, rắn sổng chuồng ra ngoài thì rất nguy hiểm. Chính vì vậy không cấp giấy phép cho nuôi mà phải thu hồi để giao lại cho một đơn vị có trách nhiệm được nhà nước công nhận, cụ thể là trại rắn Đồng Tâm”, ông Hùng nói về hướng xử lý.

Theo lời ông Hùng, từ năm 1975 đến nay, đây là lần đầu tiên bắt được con rắn hổ mây có trọng lượng lớn như vậy.

Trả lời báo chí, lãnh đạo doanh nghiệp làm điện mặt trời dưới chân núi Cấm cho biết, số rắn bắt được hiện đang tạm nuôi ở khu du lịch và đang làm hồ sơ xin kiểm lâm để phục vụ mục đích bảo tồn, cho người dân tham quan.

“Nếu cơ quan chức năng kết luận thả thì mình thả. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ nên giữ lại tốt hơn vì thả ra ngoài tự nhiên dễ bị bắt và giết chết”, lãnh đạo doanh nghiệp nói.

Trước đó, VietNamNet đưa tin, nhóm công nhân và kỹ sư người Ấn Độ của 1 doanh nghiệp làm điện mặt trời dưới chân núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) trong lúc làm việc đã phát hiện, bắt được 1 rắn đực, 1 rắn cái và nhiều con rắn nhỏ.

Trong đó, 2 con rắn lớn có trọng lượng khoảng 60kg, mỗi con có chiều dài từ 6 - 7m. Sau đó, doanh nghiệp này xây dựng chuồng trại nuôi cặp rắn tại khu du lịch ở huyện Tịnh Biên cho khách đến tham quan.

Theo Hoài Thanh (VietNamNet)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.