Hai công an bị tấn công trên đường áp giải đối tượng đi thực nghiệm hiện trường

| Pháp luật

Trên đường đi thực nghiệm hiện trường vụ trộm cắp, Siu Đet đã dùng hung khí bằng kim loại đánh hai công an có nhiệm vụ áp giải bị thương nặng.

Ngày 8/7, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Siu Đet (20 tuổi, ngụ thôn Ia Bia, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Siu Đet tại cơ quan công an (ảnh VKSND)
Đối tượng Siu Đet tại cơ quan công an (ảnh VKSND)

Trước đó, Siu Đet đã bị cơ quan chức năng khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 23/5/2018, Siu Đet bị cơ quan Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 24/5, lực lượng công an đã tiến hành áp giải Siu Đét đi thực nghiệm hiện trường vụ trộm mà đối tượng này đã thực hiện.

Tuy nhiên, trên đường áp giải, Siu Đet đã dùng hung khí là thanh kim loại bằng sắt đánh 2 công an bị thương nặng với tỷ lệ thương tích 15% và 18%.

Vụ việc, đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Theo Thúy Diễm

Dân Trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.