Hai đối tượng 'nổ" quen lãnh đạo cấp cao để lừa đảo chạy án

| Pháp luật

GĐXH - Hoà và Đạt tự nhận có nhiều mối quan hệ với "lãnh đạo cấp cao" để nạn nhân đưa tiền nhờ "chạy án, từ đó chúng chiếm đoạt chi tiêu cá nhân.

Ngày 28/12, Công an Tuyên Quang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Hòa (SN 1989, trú tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) và Võ Thành Đạt (SN 2000, ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, hai đối tượng Hoà và Đạt đều không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại tự nhận mình là cán bộ phóng viên đang công tác trong cơ quan báo chí uy tín, có nhiều mối quan hệ, có khả năng "chạy án", lo cho bị can và một số người liên quan trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang thụ lý được tại ngoại và hưởng án treo.

Hai đối tượng 'nổ" quen lãnh đạo cấp cao để lừa đảo chạy án- Ảnh 1.

Công an bắt giữ đối tượng (ảnh tư liệu).

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng của bị can và một số người liên quan.

Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.