Hải Dương: Học sinh lớp 6 bị 2 thanh sắt cắm vào đầu trong giờ thể dục

| Xã hội

GiadinhNet - Mẹ học sinh S. cho biết: "Sau khi thăm khám, bác sĩ tiến hành phẫu thuật não đưa 2 thanh sắt nhỏ trong đầu con tôi ra ngoài. Đồng thời, đưa phần não phẫu thuật lên Hà Nội nuôi, khoảng 3 tháng sau sẽ tiến hành ghép”.

Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (9/4), ông Đoàn Huy Hòa – Hiệu trưởng trường THCS xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết: “Trưa qua trong tiết thể dục, một học sinh của nhà trường không may bị thanh sắt đỡ xà của cột nhảy cao cắm vào đầu. Hiện tại, em học sinh đã được phẫu thuật xong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương”.

Cháu S. được sơ cứu tại chỗ sau khi xảy ra sự việc. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Cháu S. được sơ cứu tại chỗ sau khi xảy ra sự việc. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Theo đó, vào trưa ngày 8/4, tại tiết học thứ 4 của lớp 6C và 6B môn thể dục, trong quá trình nhảy cao, em Trần Xuân Trường S (SN 2007, lớp 6C), trú tại thôn Quan Lộc, xã Tiên Động (cùng huyện Tứ Kỳ) bị 2 thanh sắt đỡ xà gắn trên cột nhảy cao cắm trúng đầu.

Ngay sau sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường cấp báo cho Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có mặt tại hiện trường tiến hành sơ cứu. Tuy nhiên, do 2 thanh sắt cắm vào đầu em S. nên bác sĩ phải dùng máy cưa, cưa 1 đoạn cột nhảy cao và chuyển em lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Phạm Thị Nền (mẹ em S.) cho biết: “Khi xảy ra sự việc, giáo chủ nhiệm có gọi điện thông báo cho tôi, tuy nhiên thời điểm này tôi đang làm ở công ty nên gọi cho chồng đến trường xem sự tình thế nào.

Đoạn cột nhảy cao có đính thanh sắt đỡ xà cắm vào đầu em S. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Đoạn cột nhảy cao có đính thanh sắt đỡ xà cắm vào đầu em S. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Sau khi thăm khám, bác sĩ tiến hành phẫu thuật não đưa 2 thanh sắt nhỏ trong đầu con tôi ra ngoài. Đồng thời, đưa phần não phẫu thuật lên Hà Nội nuôi, khoảng 3 tháng sau sẽ tiến hành ghép”.

Theo bác sĩ khoa Hồi sức tích cực Ngoại, sau ca mổ, bệnh nhân S. tỉnh táo và đang hồi phục nhưng vẫn phải tránh tiếp xúc. Hiện tại, phần não của bệnh nhân đang được nuôi tại Bệnh viện trường Đại học Y Hà Nội.

Ông Lê Xuân Trường – Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ cho biết: “Khi nhận được thông tin vụ việc, phòng đã chỉ đạo BGH tập trung cho việc cứu chữa học sinh S. Đồng thời, yêu cầu nhà trường cắt cử giáo viên có mặt tại bệnh viện để cùng gia đình học sinh lo công việc và báo cáo sự việc sang UBND huyện.

Vị trí khu vực xảy ra sự việc thuộc sân phía trước trường THCS Văn Tố. Ảnh: Đ.Tùy

Vị trí khu vực xảy ra sự việc thuộc sân phía trước trường THCS Văn Tố. Ảnh: Đ.Tùy

Hiện tại, Công an huyện Tứ Kỳ đang vào cuộc điều tra, xác minh. Đồng thời, yêu cầu nhà trường báo cáo sự việc và những cá nhân liên quan làm bản tường trình, sau đó chúng tôi sẽ xem xét”.

Cũng theo người nhà nạn nhân, từ khi xảy ra sự việc, phía trường THCS Văn Tố luôn có mặt tại bệnh viện để cùng với gia đình chăm sóc em S. Bên cạnh đó, UBND huyện Tứ Kỳ, hội cha mẹ phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo, đại diện UBND xã Văn Tố, hội chữ thập đỏ xã… đã thăm hỏi, ủng hộ kinh phí.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, em S. là con thứ 2 trong gia đình, có bố lái xe, mẹ làm công nhân. Cách đây khoảng 3 tháng, trong khi đi làm về bố nạn nhân gặp tai nạn giao thông và phải mổ não trên Hà Nội. Hiện tại, bố em S. đang ở nhà chưa đi làm được và gia đình em thuê nhà tại thông Đông Lâm (xã Văn Tố) để ở.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.