Hai mươi ngàn đồng, triệu nỗi đau
GiadinhNet - Từ hôm 10/4 đến giờ, cả xã hội “sốc” với hình ảnh một cô bé học sinh cấp THCS bị trói vào lan can tầng 2 siêu thị Vĩ Yên của huyện Chư Sê (Gia Lai), trước ngực bị dán tấm biển “Tôi là người ăn trộm”. Chiếc áo khoác ngoài xộc xệch lộ ra dải khăn quảng đỏ thắm quanh cổ
Chúng ta đau đớn vì một đứa trẻ đã bị người lớn hành xử một cách vô lương tâm, bị bêu riếu trước ánh mắt cả triệu người chỉ vì họ “thiệt hại” 20.000 đồng. Xót xa vì danh dự con người bỗng trở nên rẻ mạt hơn cả 2 cuốn sách. Căm phẫn khi tưởng tượng ra nỗi khổ sở, nhục nhã của cô bé này trong chuyến đi siêu thị hôm ấy. Và lo lắng vì thấy mạng xã hội Facebook cũng giúp “quảng cáo” cho hành vi nhẫn tâm của nhân viên siêu thị kia.
Mọi biến cố, tác động tâm lý lớn đến trẻ em sẽ là những cơn ám ảnh bám theo cả cuộc đời, có khi đủ vùi dập mọi mơ ước trong sáng. Vì thế mà mới có Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, hay như Việt Nam có Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em… Mới có chuyện những đứa trẻ trót phạm tội như người lớn những luôn được xử nhẹ. Còn với hành vi trộm sách vì quá thích 2 cuốn về Trạng Quỳnh của cô bé này, những người có lương tri đều thừa hiểu hoàn toàn có thể uốn nắn bằng những cách khác nhân văn hơn.
Còn nói về luật pháp, những người trói chặt cô bé bằng băng dính bất chấp sự ngăn cản của nhiều khách hàng, không phải đã phạm vào tội bắt giữ người trái pháp luật sao? Không phải đã phạm tội làm nhục người khác? Và nạn nhân là trẻ em thì càng là tình tiết tăng nặng.
Nhiều người cho rằng, hãy dừng mọi việc lại, để cô bé khỏi bị dằn vặt, để cho những người trói cô bé có thời giờ tự vấn lương tâm. Nhưng, chính cái sự dừng lại đó mà bao lâu nay, biết bao đứa trẻ đã chịu nỗi khổ đau còn hơn thế, từ những người lớn xung quanh, từ nhà trường, có khi từ chính những người đẻ ra chúng…
Thông báo