Hải Phòng có 6 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào một số trường đại học

| Xã hội

GiadinhNet - Việc 6 trường THPT ở Hải Phòng nằm trong danh sách 150 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào một số trường đại học thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM căn cứ vào kết quả thi THPT quốc gia trong 3 năm liền.

Mới đây trường ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố danh sách 150 trường THPT trên cả nước được các trường đại học thành viên ưu tiên xét tuyển học sinh vào học. Theo đó, Hải Phòng ngoài trường chuyên Trần Phú còn có 5 trường THPT Ngô Quyền, Thái Phiên, Trần Nguyên Hãn, Kiến An và Quang Trung.

Hải Phòng có 6 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào một số trường đại học - Ảnh 1.
Hải Phòng có 6 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào một số trường đại học - Ảnh 2.

Trường Chuyên Trần Phú, HP nằm trong danh sách xét tuyển vào một số trường ĐH

Hải Phòng có 6 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào một số trường đại học - Ảnh 3.

Hải Dương có trường chuyên Nguyễn Trãi nằm trong danh sách này

Hải Phòng có 6 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào một số trường đại học - Ảnh 4.
Hải Phòng có 6 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào một số trường đại học - Ảnh 5.

Ngoài trường chuyên Trần Phú, Hải Phòng có 5 trường THPT được ưu tiên xét tuyển

Tương tự, tỉnh Hải Dương ngoài trường chuyên Nguyễn Trãi còn có 2 trường THPT được nằm trong danh sách này gồm THPT Tứ Kỳ, THPT Gia Lộc và tỉnh Quảng Ninh duy nhất 1 trường được ưu tiên xét tuyển là trường THPT chuyên Hạ Long.

Hải Phòng có 6 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào một số trường đại học - Ảnh 6.

Thầy và trò trường THPT Ngô Quyền phấn khởi trước tin vui này

Việc lựa chọn học sinh của 150 trường THPT trên toàn quốc được xét tuyển vào thẳng đại học của các trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM dựa vào điểm thi THPT quốc gia 3 năm liền. Trường nào có điểm thi trung bình cao nhất từ 2016 đến nay sẽ được các đơn vị thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM như ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học Xã hội nhân văn, ĐH Công nghệ Thông tin, ĐH Kinh tế luật, ĐH Quốc tế, ĐH An Giang... đồng ý xét tuyển.

Hải Phòng có 6 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào một số trường đại học - Ảnh 7.

Năm 2020, trường THPT Trần Nguyên Hãn, Quang Trung của Hải Phòng được ĐH Quốc gia HCM đưa vào danh sách ưu tiên xét tuyển

Cụ thể, Trường ĐH Bách khoa xét từ 10-20% chỉ tiêu. Trường ĐH Bách khoa chỉ xét học sinh của 149 trường (trừ học sinh trường Phổ thông thực hành Sư phạm An Giang); trường ĐH Khoa học tự nhiên xét tối đa 20% tổng chỉ tiêu; trường ĐH Công nghệ Thông tin xét tối đa 18% tổng chỉ tiêu; trường ĐH Kinh tế - Luật xét tối đa 15% tổng chỉ tiêu; trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn xét từ 10%-15% tổng chỉ tiêu; trường ĐH Quốc tế xét 10%-20% tổng chỉ tiêu; trường ĐH An Giang xét tối đa 5% tổng chỉ tiêu.

M.Lý

Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.