Hải Phòng: Học viên sốc, hoang mang khi phát hiện Đại học Đông Đô đào tạo “chui”
GiadinhNet- Dù chưa có cấp phép đào tạo văn bằng 2 song trường Đại học Dân lập Đông Đô vẫn ngang nhiên tuyển sinh, đào tạo khiến hàng trăm học viên hoang mang, lo lắng.
Mới đây, hàng loạt học viên lớp LKT 522-03 văn bằng 2 (VB2-PV) chính quy và lớp LKT 522-04 trung cấp, cao đẳng liên thông lên Đại học của Khoa Luật Kinh tế trường Đại học Đông Đô tổ chức tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng đứng ngồi không yên trước thông tin ĐH Đông Đô không đủ điều kiện tổ chức đào tạo VB2.

Tại Hải Phòng, ĐH Đông Đô tổ chức 3 lớp đại học chuyên ngành luật. Ảnh: ĐT
Cũng theo phản ánh của đông đảo học viên, họ đăng ký theo học tại lớp Luật Kinh tế (LKT) 522-3 hệ VB2 từ T5/2017 theo thông tin tuyển sinh tại TTGDTX Hải Phòng do bà Trần Thị Kim Oanh- Phó Hiệu trưởng ĐH Đông Đô ký. Theo thông báo tuyển sinh cũng như thông báo nhập học, lớp của họ đào tạo và cấp bằng hệ chính quy; mỗi tháng tiền học phí phải đóng là 1,1 triệu đồng/học viên và đóng 5 tháng/lần.
Ngày 6/7/2019, lớp VB2 bước vào thi tốt nghiệp cùng lớp Liên thông hệ trung cấp lên Đại học và Cao đẳng lên Đại học. Tuy nhiên, khi nắm được thông tin về hoạt động đào tạo "chui" của trường ĐH Đông Đô, các học viên của lớp LKT 522-03 và LKT 522-04 đều hoang mang, lo lắng sau khi có kết quả thi Tốt nghiệp đại học, khi nào được nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học, có được nhận bằng hay không, bằng tốt nghiệp hệ gì? Theo phản ánh của các học viên, ai cũng mong muốn được nhận bằng tốt nghiệp sớm nhất để hòan thiện hồ sơ công tác của mỗi cá nhân.

Thông báo tuyển sinh của ĐH Đông Đô tại Hải Phòng
Xác nhận thông tin phản án trên, ông Nguyễn Văn Thiện – Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) TP Hải Phòng cho biết, giai đoạn từ năm 2017 – 2019, Trường Đại học Đông Đô có ký kết hợp đồng thuê địa điểm của Trung tâm để tuyển sinh các lớp chuyên ngành Luật Kinh tế hệ văn bằng hai, hệ liên thông từ trung cấp- đại học; từ cao đẳng lên đại học và 1 lớp đại học chính quy dành cho các đối tượng tốt nghiệp THPT quốc gia. Theo đó, các học viên hệ VB2 đều đã có 1 bằng đại học. Tổng số học viên theo học khoa Luật Kinh tế của ĐH Đông Đô khoảng gần 200 học viên.
Vì Trung tâm GDTX Hải Phòng chỉ cho thuê địa điểm để Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh và dạy học nên mọi hoạt động giảng dạy đều do Đông Đô thực hiện và chịu trách nhiệm. Về phía trung tâm được bên Đông Đô thuê hỗ trợ phần việc thu tiền học phí, thông báo tuyển sinh, nhận hồ sơ rồi chuyển về trường trên Hà Nội đồng thời phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trên trường tổ chức, điều hành lớp hệ VB2 này. Ông Thiện cũng thừa nhận, Trung tâm chỉ căn cứ vào "Đề án tuyển sinh năm 2017 của Trường Đông Đô" để mở lớp tại Hải Phòng.
Về việc không báo cáo Sở GD&ĐT Hải Phòng về việc có lớp học này tại trung tâm, ông Thiện cho biết vì trường hợp này chỉ thuê địa điểm, không liên kết tổ chức đào tạo như các lớp khác tại trung tâm nên đơn vị không báo cáo Sở.
Ông Thiện khẳng định, đây là lần đầu tiên trung tâm cho Đông Đô thuê địa điểm để tổ chức lớp học VB2, Liên thông và Đại học.

ĐH Đông Đô thuê điểm tại Trung tâm GDTX Hải Phòng để đào tạo
Theo các học viên, từ năm 2017 đến nay, 3 lớp Luật Kinh tế do trường Đông Đô kết hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng đã học xong chương trình và thi tốt nghiệp ngày 6/7/2019. Tuy nhiên, từ đó đến nay, các học viên chưa được cấp bằng tốt nghiệp. "Học hơn 2 năm mà giờ chúng tôi mới vỡ lẽ trường mình theo học không được phép đào tạo văn bằng hai, vậy ai sẽ bồi thường cho chúng tôi?"- một học viên cho biết.
Chị Trần Thị H, 41 tuổi từng theo học ngành Luật tại TTGDTTX Hải Phòng bày tỏ thắc mắc "Đã đào tạo chính quy thì sao có thể đưa đi các tỉnh thành thuê điểm đào tạo được. Rõ ràng Đông Đô đã nhập nhèm lừa đối học viên".
Việc hơn 200 học viên đào tạo chuyên ngành trái phép suốt 2 năm lẽ ra có thể ngăn chặn nếu lãnh đạo Trung tâm GDTX Hải Phòng xem xét tính pháp lý cụ thể trước khi ký hợp đồng thì sẽ không tạo điều kiện cho sai phạm, cũng không khiến hàng trăm học viên phải mất thời gian, công sức và tiền bạc mà đến giờ chưa biết sẽ được giải quyết thế nào.
Mới đây, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã khẳng định trường ĐH Đông Đô, chưa có bất cứ văn bản đề nghị nào liên quan đến việc cho phép đào tạo văn bằng 2 của trường, đồng nghĩa Bộ chưa cho phép trường này được đào tạo văn bằng 2. Thông tin trên ngay lập tức đã gây sốc cho hàng trăm học viên đã và đang theo học đào tạo tại trường này hệ văn bằng 2.
Ngày 20/8/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng (SN 1972), Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô về tội "Giả mạo trong công tác", quy định tại Điều 359, Bộ luật Hình sự. Trước đó, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 lãnh đạo, cán bộ Đại học Đông Đô để điều tra về hành vi "Giả mạo trong công tác". Trong số các bị can, CQĐT thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Văn Hòa (SN 1983), Hiệu trưởng và Phó trưởng phòng Đào tạo – Trần Ngọc Quang.
Hành vi vi phạm pháp luật của các bị can liên quan đến việc tổ chức tuyển sinh đào tạo Văn bằng hai tiếng Anh để thu tiền khi chưa được Bộ GĐ&ĐT cho phép.
Dương Đăng Thùy

Bộ Nội vụ chính thức ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2026
Đời sống - 1 phút trướcGĐXH - Bộ Nội vụ ban hành thông báo về lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn gặt lúa, giúp dân dọn dẹp sau lũ
Pháp luật - 2 phút trướcGĐXH - Ngày 17/10, tại xã Đa Phúc (TP Hà Nội), hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô cùng nhân dân, các ngành, đoàn thể ở địa phương đã tổ chức lau rửa nhà cửa, dọn dẹp các tuyến đường... ở những nơi nước vừa rút.

Vườn hồng cổ trăm tuổi dưới chân núi Đại Huệ tiêu điều sau bão
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Sau bão số 10, những vườn hồng cổ trĩu quả dưới chân núi Đại Huệ (tỉnh Nghệ An) trở nên tiêu điều, xác xơ. Một nửa diện tích bị gãy đổ, nhiều gốc hồng trăm tuổi bật rễ, khiến người dân nơi đây vừa mất mùa, vừa mất luôn nguồn thu từ khách tham quan.

Xét xử phúc thẩm vụ gà lôi trắng: Bị cáo Thái Khắc Thành đã có mặt tại tòa
Pháp luật - 3 giờ trướcTAND tỉnh Hưng Yên mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Thái Khắc Thành (trú tại Nghệ An) liên quan vụ án nuôi gà lôi trắng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người kiên trì: Càng chăm chỉ về già càng phú quý
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, những ai có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường là người sống kiên trì, chăm chỉ, tuy gặp khó khăn lúc trẻ nhưng càng về già càng thịnh vượng và hạnh phúc.

7 loại giấy tờ bắt buộc cần có nếu muốn lấy tiền bồi thường bảo hiểm xe máy
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là những loại giấy tờ cần thiết chủ xe cơ giới cần phải có để hưởng bồi thường bảo hiểm xe máy.

Tin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới một đợt không khí lạnh sẽ tác động, gây chuyển biến nhiệt độ và hình thế thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiều nơi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Tin sáng 17/10: Mùa Đông năm nay đến sớm, chưa xuất hiện rét đậm trong tháng 10; dự kiến đề xuất học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Chuỗi mưa bão và không khí lạnh đầu mùa đã khiến nền nhiệt khu vực phía Bắc giảm nhanh hơn trung bình nhiều năm, báo hiệu mùa Đông đến sớm hơn thường lệ.

Đổ trộm 50 tấn chất thải trái phép, công ty và 2 người bị phạt 300 triệu đồng
Đời sống - 6 giờ trướcMột doanh nghiệp và 2 người ở Hưng Yên bị phạt 300 triệu đồng vì bán, chôn lấp 50 tấn chất thải trái quy định xuống khu vực bãi san lấp đất nền dự án.

Đột kích quán karaoke “chui” ở Hà Nội, bắt quả tang nhóm “bay lắc” xuyên đêm
Pháp luật - 6 giờ trướcNgày 16/10, Công an thành phố Hà Nội thông tin, vừa triệt phá một quán karaoke “chui” tổ chức cho khách “bay lắc” và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Bình Minh, TP Hà Nội.

Người phụ nữ bị cô lập 2 ngày vì chiêu trò 'bắt cóc online'
Thời sựGĐXH - Các đối tượng giả mạo công an dụ dỗ người phụ nữ vào phòng kín, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân với lý do “phục vụ điều tra” nhằm chiếm đoạt tài sản.