Hà Nội
23°C / 22-25°C
Bắt giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp thu chi ngoài sổ sách

Bắt giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp thu chi ngoài sổ sách

Pháp luật

GiadinhNet - Qua công tác xác minh, điều tra, cơ quan điều tra đã thu nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vi phạm thu, chi ngoài sổ sách tài chính của đối tượng Lê Thị Dung.

Sở GĐ&ĐT Hà Nội trình Thành phố cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 17/2 để phòng chống Covid-19

Sở GĐ&ĐT Hà Nội trình Thành phố cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 17/2 để phòng chống Covid-19

Xã hội

GiadinhNet – Chiều ngày 14/2, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có Tờ trình và xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 17/2/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Học sinh Thanh Hóa bắt đầu nghỉ học từ ngày 2/2/2021

Học sinh Thanh Hóa bắt đầu nghỉ học từ ngày 2/2/2021

Xã hội

GiadinhNet - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 1553/UBND-VX về việc cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ học chống dịch COVID-19.

Hà Nội “chốt” thời gian tựu trường, khai giảng năm học mới

Hà Nội “chốt” thời gian tựu trường, khai giảng năm học mới

Xã hội

GiadinhNet - UBND TP.Hà Nội vừa ban hành khung kế hoạch năm học 2020 - 2021, trong đó quy định ngày tựu trường và khai giảng năm học mới.

Quảng Ninh: Phẫn nộ đám bạn trai reo hò nhìn nữ sinh bị lột đồ

Quảng Ninh: Phẫn nộ đám bạn trai reo hò nhìn nữ sinh bị lột đồ

Xã hội

Ngày 17/6, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh và thông tin một nữ sinh tại Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên Kim Sơn (Đông Triều, Quảng Ninh) bị bắt nạt, bị lột đồ trước sự chứng kiến của các bạn nam.

Thanh Hóa: Nhiều trường gặp khó với việc giảm, giãn cách học sinh phòng chống COVID-19

Thanh Hóa: Nhiều trường gặp khó với việc giảm, giãn cách học sinh phòng chống COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Thực hiện việc giảm, giãn cách học sinh (HS) trong lớp, bố trí học lệch giờ, tăng ca, tăng lớp… là những giải pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện việc giãn cách này, không ít nhà trường tại Thanh Hóa gặp khó khăn, lúng túng…

Thanh Hoá: Ban hành công điện khẩn cho học sinh THCS, THPT đi học trở lại từ ngày 21/4

Thanh Hoá: Ban hành công điện khẩn cho học sinh THCS, THPT đi học trở lại từ ngày 21/4

Xã hội

GiadinhNet – Thanh Hóa quyết định cho học sinh THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, đại học trên địa bàn đi học trở lại từ ngày 21/4 và cho phép hoạt động trở lại một số lĩnh vực, ngành nghề.

Quảng Bình: Xử phạt vụ tổ chức ăn nhậu trong khu cách ly

Quảng Bình: Xử phạt vụ tổ chức ăn nhậu trong khu cách ly

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 6/4, UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) ra quyết định xử phạt 4 người đóng vai trò tổ chức bữa nhậu, phạt cảnh cáo những người còn lại trong cuộc nhậu vào chiều 3/4, khi đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Minh Hóa.

Hà Tĩnh tiếp tục cho học sinh các cấp nghỉ học

Hà Tĩnh tiếp tục cho học sinh các cấp nghỉ học

Xã hội

GiadinhNet - Chiều ngày 13/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản cho học sinh các cấp học tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

5 học sinh đang được theo dõi, cách ly tại gia đình ở Thanh Hóa

5 học sinh đang được theo dõi, cách ly tại gia đình ở Thanh Hóa

Xã hội

GiadinhNet – Thông tin từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 5 học sinh (HS) đang được theo dõi, cách ly tại gia đình do tiếp xúc với người thân đi từ vùng dịch về.

Hôm nay, học sinh THPT ở nhiều tỉnh thành đến lớp

Hôm nay, học sinh THPT ở nhiều tỉnh thành đến lớp

Xã hội

Sáng 2/3, học sinh THPT của 58 tỉnh, thành đi học trở lại. Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Tuyên Quang cho học sinh THPT tiếp tục nghỉ.

Thanh Hóa: Học sinh mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học

Thanh Hóa: Học sinh mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học

Xã hội

GiadinhNet - Thông tin từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, sẽ cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ để phòng dịch COVID-19. Học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên đi học lại từ 2/3.

Bỏ thi chứng chỉ ngoại ngữ - việc nên làm từ lâu

Bỏ thi chứng chỉ ngoại ngữ - việc nên làm từ lâu

Xã hội

Chuyên gia giáo dục và giáo viên cho rằng lẽ ra quy định bãi bỏ việc thi và cấp chứng ngoại ngữ trình độ A, B, C nên thực hiện từ lâu.

Bộ GD&ĐT bỏ thi chứng chỉ ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT bỏ thi chứng chỉ ngoại ngữ

Xã hội

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Đề nghị kỷ luật 160 học sinh TP.HCM vi phạm luật giao thông

Đề nghị kỷ luật 160 học sinh TP.HCM vi phạm luật giao thông

Xã hội

160 học sinh trên địa bàn vừa bị Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị các trường kỷ luật do vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ từ tháng 8 và tháng 9.

Hải Phòng: Học viên sốc, hoang mang khi phát hiện Đại học Đông Đô đào tạo “chui”

Hải Phòng: Học viên sốc, hoang mang khi phát hiện Đại học Đông Đô đào tạo “chui”

Xã hội

GiadinhNet- Dù chưa có cấp phép đào tạo văn bằng 2 song trường Đại học Dân lập Đông Đô vẫn ngang nhiên tuyển sinh, đào tạo khiến hàng trăm học viên hoang mang, lo lắng.

Top