Hải Phòng: Nhiều người dân vẫn chưa hiểu hết về Bác sĩ gia đình

| Y tế

GiadinhNet - Để nhân rộng và phát huy lợi thế, vai trò của hoạt động BSGĐ, Bộ Y tế đã chọn 8 tỉnh, thành trên toàn quốc triển khai mô hình này, trong đó có Hải Phòng.

Tại Hải Phòng, kể từ khi Bộ Y tế phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mô hình Phòng khám BSGĐ (22/3/2013) và sau khi QĐ 1568 ra đời, toàn thành phố đã thí điểm triển khai và thành lập được 10 phòng khám loại hình này; đào tạo, cấp chứng chỉ cho hơn 150 BSGĐ.

Mặc dù được đặt nhiều kỳ vọng, nhưng sau 3 năm hoạt động, hiệu quả của các phòng khám BSGĐ chưa cao bởi gặp nhiều bất cập trong cơ chế, chính sách.


Thành lập phòng khám bác sĩ gia đình sẽ giảm tình trạng quá tải tại các BV trên địa bàn Hải Phòng. Ảnh: NĐBND

Thành lập phòng khám bác sĩ gia đình sẽ giảm tình trạng quá tải tại các BV trên địa bàn Hải Phòng. Ảnh: NĐBND

BS Nguyễn Thị Phi Yến – công tác tại Phòng khám BSGĐ trực thuộc BVĐK quận Lê Chân cho biết: Phòng khám BSGĐ của BVĐK quận Lê Chân chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6, hiện đang quản lý 743 hồ sơ bệnh án. Trung bình một ngày phòng khám tiếp nhận khoảng 20 - 30 người bệnh đến khám, chữa bệnh.

Ngoài việc khám bệnh, đội ngũ y, bác sĩ ở đây còn kiêm cả việc tư vấn Phòng bệnh, tư vấn thuốc. Bệnh nhân mang thuốc về sử dụng có bất thường gì có thể gọi trực tiếp cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Nhân lực của Phòng khám hiện có 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng. Khi cần thì bệnh viện sẽ tăng cường người. Tuy nhiên, nhiều người dân đến đây khám chữa bệnh vẫn chưa hiểu rõ thế́ nào là BSGĐ, họ vẫn nghĩ BSGĐ là phải đến tận nhà khám, chữa bệnh tại nhà, hoặc nhiều người cho rằng, khi có bệnh thì nên điều trị tại bệnh viện hơn là ở gia đình...

Trước thực tại trên, nhiều ý kiến cho rằng, đó là sự hiểu biết chưa đầy đủ. Vì chỉ những bác sĩ được đào tạo chuyên sâu về y học gia đình và bảo đảm 6 nguyên lý trong chữa bệnh mới được gọi là bác sĩ gia đình. Việc gọi bác sĩ đến điều trị cho người bệnh tại nhà chưa phải là bác sĩ gia đình vì việc điều trị chỉ kéo dài trong một thời điểm hoặc giai đoạn ngắn. Sau điều trị, người bệnh không nhận được sự chăm sóc y tế liên tục của bác sĩ. Trong khi, nhiệm vụ của bác sĩ gia đình là vừa chăm sóc, điều trị cho người bị bệnh, đồng thời vừa quản lý theo dõi sức khỏe cho mọi thành viên khác trong gia đình.

Nếu mọi người cứ có bệnh là đi bệnh viện, chúng ta xây dựng bao nhiêu bệnh viện cũng không đủ. Với những người mắc bệnh mạn tính, thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị thì dù có điều kiện kinh tế cũng sẽ có nguy cơ khánh kiệt. Thực tế cho thấy, những quan niệm lệch lạc, hay sự hiểu biết chưa đầy đủ của người dân khiến việc triển khai mô hình này tại Hải Phòng chưa thực sự mang lại hiệu quả như mong muốn.

Để mô hình phòng khám BSGĐ hoạt động có hiệu quả, là địa chỉ tin cậy của nhân dân trong khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe, ông Trần Văn Thảo - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa quận Lê Chân - người trực tiếp phụ trách phòng khám BSGĐ, thẳng thắn đề xuất: “Bác sỹ được cấp phép khám, chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh có ký hợp đồng khám, chữa bệnh với BHXH. Khi khám, chữa bệnh cho bà con thì được bảo hiểm giải quyết chế độ khám, chữa bệnh BHYT để đảm bảo quyền lợi. Ngành y tế có hướng dẫn cụ thể, chi tiết bằng văn bản về việc chuyển viện, hưởng chế độ BHYT cho bà con. Đồng thời có văn bản hướng dẫn cụ thể, xây dựng giá dịch vụ y tế trong hoạt động KCB theo nguyên lý BSGĐ. Đặc biệt, cần tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để bà con hiểu được lợi ích của mô hình này”.

Được biết, trường Đại học Y TP Hải Phòng được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, là các bác sĩ chuyên khoa định hướng, bác sĩ chuyên khoa cấp 1, cấp 2, bác sĩ nội trú; các điều dưỡng viên, kỹ thuật viên tham gia các kiến thức về y học gia đình. Trong giai đoạn đầu, thực hiện luân phiên các bác sĩ gia đình tại các bệnh viện tuyến quận, huyện, trung tâm y tế dự phòng, các bệnh viện tuyến thành phố về các trạm y tế để hỗ trợ trong giai đoạn đầu mới thành lập.

Đối với yêu cầu về cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế, Phòng khám bác sĩ gia đình phải rộng tối thiểu 10m, các Phòng khám bác sĩ gia đình thực hiện các xét nghiệm chuyên môn phải có thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc sức khỏe; có đủ trang thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi chuyên môn mà phòng khám đăng ký.

Ông Nguyễn Kim Pha cho biết, 15 Phòng khám bác sĩ gia đình sẽ được thí điểm thành lập trên địa bàn 8 quận, huyện. Sau ba năm thực hiện, trên cơ sở tổng kết, đánh giá để xây dựng mô hình chuẩn Phòng khám bác sĩ gia đình sẽ triển khai nhân rộng ra tất cả các quận, huyện.

M.H (th)

Ý kiến của bạn
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.