Hải Phòng: Phát hiện 2 container "thảo dược" cực độc

| Pháp luật

GiadinhNet – Lực lượng chức năng xác định, 2 lô hàng trên được tàu quốc tịch Panama chở từ Hồng Kông về cảng Tân Vũ từ tháng 6/2016.

Chiều qua (20/3), Tổng cục Hải quan phối hợp với Cục Hải quan TP. Hải Phòng tiến hành mở 2 xe container, tại bãi lưu hàng hóa cảng Tân Vũ (thuộc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một loại thảo dược chứa tiền chất ma túy cực độc được nhập khẩu từ Hongkong.


Hai xe container thảo dược chứa tiền chất ma túy cực độc được lực lượng chức năng kiểm tra. Ảnh: M.khang

Hai xe container thảo dược chứa tiền chất ma túy cực độc được lực lượng chức năng kiểm tra. Ảnh: M.khang

Xác nhận sự việc với PV vào sáng nay (21/3), một lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hải Phòng cho hay, chiều 20/3, lực lượng hải quan đã tiến hành kiểm đếm được 1 xe container. Xe còn lại sẽ được cơ quan chức năng tiếp tục kiểm đếm số lượng hàng hóa trong ngày hôm nay.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, 2 lô hàng trên được tàu quốc tịch Panama chở từ Hongkong về cảng Tân Vũ từ tháng 6/2016.

Theo vận đơn, đây là hàng hóa nhập khẩu mà đơn vị tiếp nhận là một doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã từ chối tiếp nhận. Nghi vấn 2 container có biểu hiện bất thường, cho nên lực lượng hải quan đã vào cuộc điều tra và mở hai lô hàng.

Được biết, trong chiều 21/3 cơ quan chức năng sẽ có kết quả chính thức về số lượng loại hàng hóa chứa tiền chất ma túy cực độc này.

Minh Lý - Đức Tuỳ

Đức Tuỳ - Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.