Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hạm đội máy bay, tàu chiến bằng bìa carton

Thứ tư, 08:15 09/12/2015 | Xã hội

Tận dụng những vật liệu bỏ đi, một học sinh cấp 3 ở huyện Củ Chi, TP HCM đã tỉ mẩn chế thành bộ sưu tập mô hình khí tài quân sự độc đáo.

 

Bằng quán tính của giây thun, chiếc máy bay chiến đấu làm từ đồ tái chế có thể cất cánh từ bệ phóng dài 75 cm với tốc độ 0,25 giây. Đây là sản phẩm của một học sinh 17 tuổi.

 

Trong căn nhà nhỏ ở đường Bến Súc, xã An Hòa, huyện Củ Chi (TP HCM), cậu bé 17 tuổi, Nguyễn Chí Thanh tận dụng thời gian rảnh rỗi ngồi sản xuất đồ chơi quân sự. Đặc biệt, các sản phẩm của Thanh được làm bằng bìa carton. Tác giả cho biết, ngay từ khi học lớp 6, em đã biết chế tạo ra những chiếc ôtô bằng giấy.

 

Sau hơn một năm theo đuổi đam mê, hiện nay cậu học sinh lớp 12 Trung tâm GDTX huyện Củ Chi có cả bộ sưu tập tàu chiến hùng hậu với một tàu sân bay và 15 tàu nhỏ, gồm các tuần dương hạm và khu trục hạm làm từ các loại vật liệu tái chế.

 

Trong đó, kỳ công và ấn tượng nhất là chiếc tàu sân bay có hình dáng mô phỏng như tàu sân bay của Hải quân Mỹ. Sản phẩm có chiều dài 2,24 m, rộng 75 cm, cao 76 cm, làm hoàn toàn từ bìa thùng carton. Trên sàn là hàng chục loại "máy bay" chiến đấu.

 

Đài chỉ huy có hệ thống ra-đa, các tầng chỉ huy, treo cờ Tổ quốc. Thanh cho biết, em đã mất một tháng để hoàn thiện sản phẩm này.

 

Các loại máy bay chiến đấu đậu dọc hai bên tàu sân bay. Giữa sàn là cờ Tổ quốc và số hiệu của tàu.

 

Khung tàu sân bay mô hình được làm bằng những thanh sắt nhỏ để đảm bảo chắc chắn. Trong hầm có không gian rộng dành để chứa máy bay, khoảng 50 chiếc.

 

Khi sắp xếp đúng vị trí, trên sàn và dưới hầm có thể chứa được 65 máy bay. Tàu được thiết kế 4 cửa tự nâng bằng tay thông qua các trụ dùng bằng ống hút, có thể đóng, mở để đưa máy bay lên xuống sàn tàu và hầm.

 

Có 5 loại máy bay như tiêm kích chủ lực, máy bay tìm và phá sóng ra-đa, săn ngầm, máy bay cảnh báo sớm có thể gập cánh, trực thăng cứu hộ.

 

Loại chủ lực và có số lượng nhiều nhất của hàng không mẫu hạm này là máy bay tiêm kích T45 (tác giả đặt tên). Để hoàn thành một chiếc máy bay có chiều dài 18 cm, sải cánh rộng 12 cm, có thân như thực tế, Thanh mất khoảng 3 giờ đồng hồ.

 

Tàu có 4 hệ thống phóng cơ học rất đơn giản với một thanh trượt bằng ống hút, được trượt trên hai máng có khe đánh khoét trên sàn tàu, bắt bánh trước vào 2 cọng dây thun.

 

Theo tính toán của chàng trai 17 tuổi, trong số các loại đồ chơi đã làm thì T45 có tốc độ nhanh nhất. Máy bay này có thể phóng trên đường băng dài 75 cm với tốc độ 0,25 giây và bay ra khỏi tàu với khoảng cách gần 3 m.

 

Giống với chiến hạm lớn nhất thế giới, tàu của Thanh còn được thiết kế cả hệ thống hãm tượng trưng với 4 dây cáp thun. Ngoài ra, xung quanh tàu còn có một số ụ pháo, súng máy phòng thủ cho tàu.

 

Trong hạm đội tàu chiến của Thanh có 15 chiếc được thiết kế khác nhau gồm 6 tuần dương hạm, các khu trục hạm nhỏ với chức năng khác nhau. Chúng được đặt theo tên các vị vua, tướng nổi tiếng của lịch sử Việt Nam.

 

Trong bộ đồ chơi này, chiếc lớn nhất có chiều dài 1,14 m, ngắn nhất 65 cm. Mỗi chiếc tuần dương hạm tác giả mất khoảng 8 giờ, riêng khu trục hạm tốn khoảng nửa ngày để hoàn thành.

 

Bộ đôi tàu lớn nhất được trang bị hệ thống pháo, ống phóng tên lửa.

 

Hàng chục tàu chiến được thiết kế có bãi đỗ trực thăng phía sau đuôi.

 

Để làm nên bộ sưu tập độc đáo này, Thanh đã tham khảo trên mạng hình ảnh trên thế giới và Việt Nam rồi vẽ lại từng chi tiết vào các mẫu giấy.

 

Với cậu học sinh lớp 12 này, việc tận dụng các vật liệu bỏ đi có thể góp phần bảo vệ môi trường. Chiếc hàng không mẫu hạm này được Thanh làm 100% từ vật liệu tái sử dụng, trong đó 97,5% từ giấy, 0,5% nhựa và 2% từ sắt. Trên đó là những thông điệp: "Hãy bảo vệ môi trường", "Đừng vứt bỏ mà hãy tận dụng những thứ có thể sử dụng được".

 

Thanh cho biết, sau khi học xong cấp 3, cậu sẽ tiếp tục tìm hiểu, sáng tạo làm ra nhiều loại tàu, máy bay và cả xe tăng từ loại vật liệu này. "Mong muốn của em là có thể thi vào học trường kỹ thuật, sau này sẽ góp phần chế tạo được những chiếc tàu chiến thực tế cho đất nước", cậu bé quê đất thép Củ Chi chia sẻ.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 55 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top