Hạn chế trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh
Giadinh.net - Trong 6 tháng đầu năm 2008, tại BV Phụ sản TƯ đã tiếp nhận và thực hiện 1.377 trường hợp sàng lọc trước sinh, trong đó phát hiện 663 ca có dị tật, thực hiện 737 ca xét nghiệm Trip Test...
Thống kê theo số liệu của Vụ DS-KHHGĐ, Tổng cục DS-KHHGĐ, Đề án Sàng lọc trước sinh và sơ sinh đang được triển khai tại 20 tỉnh, thành phố trong cả nước do BV Phụ sản TƯ, BV Từ Dũ điều hành về chuyên môn, kỹ thuật.
Ngoài ra, BV Phụ sản TƯ đã tư vấn và thực hiện đình chỉ thai nghén cho 70 trường hợp chẩn đoán xác định; hướng dẫn theo dõi, điều trị sau sinh cho 174 ca; nhận mẫu máu của 8 tỉnh với 5.723 xét nghiệm suy giáp bẩm sinh, phát hiện 5 trường hợp bệnh lý; tiếp nhận và xét nghiệm 5.522 mẫu máu G6PD, phát hiện 205 ca bệnh lý cần theo dõi, điều trị.
Tại BV Từ Dũ, đã tiếp nhận và thực hiện sàng lọc trước sinh cho 4.825 trường hợp. Trong đó, 390 ca có nguy cơ cao (8,1%) gồm: 320 ca hội chứng down (6,5%), 5 ca mắc tam bội thể 18 (0,1%), 65 ca dị tật ống thần kinh (1,4%).
Đã tư vấn và đình chỉ thai nghén cho 639 trường hợp (13,2%). Thực hiện sàng lọc sơ sinh cho 20.634 trẻ, trong đó phát hiện 3 trẻ suy giáp bẩm sinh, 153 trẻ thiếu men G6PD và 3 trẻ tăng sản thượng thận bẩm sinh.
Tại các tỉnh triển khai Đề án, Trung ương đã nhận được báo cáo hoạt động của 15/20 tỉnh, thành phố; còn 5 tỉnh, thành phố chưa có báo cáo là: Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng và Vĩnh Long.
Trong số 15 tỉnh báo cáo, có 2 tỉnh Hà Tây (cũ) và Hải Dương đã triển khai lấy mẫu máu sơ sinh. Các hoạt động chủ yếu tại địa phương là tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng về nội dung của Đề án và lợi ích lớn của các hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, can thiệp có hiệu quả đối với một số bệnh, dị tật bẩm sinh ở trẻ em; hỗ trợ vận động đối tượng; một số địa phương đã cung cấp trang bị máy siêu âm như: Hải Dương, Hà Nam.
Mai Anh