Hàng nghìn học viên cao học sẽ phải thi lại

| Xã hội

GiadinhNet - Việc Bộ GD&ĐT “tuýt còi” đã khiến hàng nghìn học viên lao đao.

Ngày 16/3, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã làm việc với 14 học viện, đại học đào tạo cho phép miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2011. Theo đó, việc cho thí sinh miễn thi ngoại ngữ đầu vào là việc làm trái quy định hiện hành. Các cơ sở giáo dục phải rà soát và đánh giá trình độ ngoại ngữ của thí sinh đã được miễn thi.
 

Đại học Quốc gia Hà Nội có hơn 600 thí sinh được miễn ngoại ngữ trúng tuyển sinh trình độ thạc sĩ.

 
Hủy kết quả

Ngày 28/2/2011, Bộ GD&ĐT có Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT về quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, thay cho quy chế 45 ban hành năm 2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15-/4/2011. Theo đó, đào tạo thạc sĩ phải thi tuyển môn ngoại ngữ, môn cơ bản và môn cơ sở. Không có quy định nào cho miễn thi ngoại ngữ, dù có chứng chỉ gì đi chăng nữa.

Theo Bộ GD&ĐT, 14 cơ sở đào tạo (ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Kinh tế TPHCM, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Báo chí và tuyên truyền, Học viện Quân y, ĐH Y Thái Bình, Học viện Y học cổ truyền VN, Học viện An ninh, ĐH Nha Trang, Học viện Công nghệ bưu chính - Viễn thông) đã vi phạm quy định tuyển sinh trình độ thạc sĩ là miễn thi ngoại ngữ đầu vào với nhiều học viên. Bộ yêu cầu các trường rà soát lại danh sách thí sinh được miễn thi ngoại ngữ đầu vào trong đợt tuyển sinh tháng 8 - 9/2011 và ra quyết định hủy công nhận trúng tuyển số thí sinh trên. Nguyên nhân hủy là do vi phạm Thông tư số 10/2011 về Quy chế tuyển sinh thạc sĩ.

Cụ thể, 14 cơ sở trên đã không thực hiện theo Thông tư số 10/2011 mà lại thực hiện tuyển sinh theo Quyết định 45/2008 là miễn thi ngoại ngữ  đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành tiếng Anh; có bằng tốt nghiệp đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ dùng trong đào tạo là tiếng Anh; có bằng tốt nghiệp đại học tại các chương trình đào tạo trong nước mà ngôn ngữ dùng trong toàn bộ chương trình đào tạo là tiếng Anh không qua phiên dịch; có chứng chỉ TOEFL ITP 400, iBT 32 hoặc IELTS 4.5 trở lên trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ; có chứng chỉ ngoại ngữ do các cơ sở đào tạo ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ và công nhận tương đương trình độ tiếng Anh TOEFL ITP 400, iBT 32 hoặc IELTS 4.5.

Để đảm bảo việc tuân thủ quy định của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Bộ GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các cơ sở đào tạo trên rà soát và tổ chức kiểm tra, đánh giá trình độ ngoại ngữ của các thí sinh đã được miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ tuyển sinh nêu trên, gửi kết quả kèm theo các tài liệu liên quan về Bộ GD&ĐT trước ngày 5/4/2012 để xem xét giải quyết.
 
Sai vì… hiểu nhầm

Việc Bộ GD&ĐT “tuýt còi” đã khiến hàng nghìn học viên lao đao. Tại Trường ĐH Kinh tế TPHCM, khoảng 300 thí sinh được miễn ngoại ngữ trong tổng số 1.500 chỉ tiêu cao học. ĐH Quốc gia Hà Nội có hơn 600 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ trúng tuyển...
 
Theo bà Hoàng Thị Lan Phương, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), lý do sai phạm mà các cơ sở đào tạo đưa ra tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ GD&ĐT là do hiểu nhầm. Một số trường hiểu sai Thông tư số 10/2011 vì cho rằng nội dung văn bản này không rõ ràng. Tuy nhiên, một số ý kiến cho biết, thực tế nên miễn thi ngoại ngữ đối với những trường hợp đã có đủ bằng cấp về ngoại ngữ theo yêu cầu. Theo PGS-TS Nguyễn Văn Sĩ, Viện trưởng Viện Đào tạo sau ĐH (Trường ĐH Kinh tế TPHCM), khi đã học ở nước ngoài hay có chứng chỉ ngoại ngữ của trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc tế có thẩm quyền cấp như TOEFL, IELTS, TOEIC… mà không được miễn thi thì vô lý.
Mặc dù vậy, sau khi nghe lãnh đạo các cơ sở đào tạo báo cáo, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã phê bình thủ trưởng các cơ sở đào tạo đã vi phạm quy định về thi tuyển sinh Ngoại ngữ. “Thông tư 10 còn chỗ nào không rõ ràng thì các trường chủ động có ý kiến góp ý. Khi Thông tư vẫn đang có hiệu lực, yêu cầu các trường phải thực hiện nghiêm túc cho các kỳ thi tuyển sinh cao học”.
 
Lương Mỹ

thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.