Hàng trăm người khiếu nại việc lấn chiếm vì sợ hỏa hoạn

| Xã hội

Giadinh.net - 9h30 sáng ngày 23/6, người dân phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội liên tục gọi điện đến đường dây nóng của Báo GĐ&XH thông tin, trước cửa số nhà 124 đường Hoàng Ngân có nhiều người tụ tập lộn xộn, gây tắc nghẽn giao thông.

Phóng viên có mặt ở hiện trường chứng kiến hàng trăm người dân ở các tổ 23, 24, 27 của phường Trung Hòa tập trung trước mảnh đất nhà bà Lương Thị Tĩnh phản đối việc nhà bà này xây dựng lấn chiếm đất công. Lực lượng công an sở tại đã phải cử cán bộ xuống địa chỉ này để giữ trật tự và tránh ùn tắc giao thông. Cán bộ địa chính, xây dựng cũng có mặt để lập biên bản sự việc.

Hàng trăm người dân tụ tập phản đối việc xây dựng lấn chiếm...

Ông Nguyễn Văn Thảo (ngoài cùng, bên phải) đang theo dõi cán bộ phường lập biên bản.

 
Theo ông Nguyễn Văn Thảo, tổ trưởng tổ dân phố số 27: “Trước đây tại khu vực này đã từng có ngôi nhà bị hỏa hoạn, 5 chiếc xe cứu hỏa không thể tiếp cận được đám cháy, vì ngõ vào bị lấn. Trước kia, nhà bà Tĩnh mua 195m² đất của ông Lại Bích Phan. Sau đó, bà Tĩnh đã bán cho ông Nguyễn Ngọc Tuấn 50m² (còn lại 145m²). Thế nhưng đến nay, bà Tĩnh lại quản lý, sử dụng khoảng 171m². Sở dĩ có diện tích trên là vì bà Tĩnh đã lấn ngõ đi chung. Nay nhà bà Tĩnh lại xây dựng trên toàn bộ diện tích này, nên hàng trăm hộ dân ở đây hết sức bức xúc vì sợ mùa hè nóng nực, xảy ra cháy nổ như trước, xe cứu hỏa không vào được”.

Qua tìm hiểu, tại văn bản số 24/TN&MT ngày 22/12/2008 của Phòng TN&MT quận Cầu Giấy có nội dung việc chuyển nhượng đất của bà Tĩnh đúng như lời ông Nguyễn Văn Thảo nói. Đặc biệt, văn bản này nêu năm 1992, ngõ đi chung bên cạnh diện tích của bà Tĩnh rộng 3m, hiện nay ngõ chỉ rộng có 2,3m. Tuy nhiên, khi nói về việc bà Tĩnh có nhiều hơn số diện tích đã mua thì  Phòng TN&MT giải thích rất kỳ lạ là do biến động về chiều dài thửa đất, nhưng không có cơ sở cho rằng gia đình bà Tĩnh lấn chiếm.

Hiện nay, hàng trăm người dân vẫn hết sức bức xúc vì lo lắng vấn đề an ninh cho cả khu phố trước thực trạng xây dựng trên. Đề nghị UBND quận Cầu Giấy nhanh chóng xử lý vấn đề “nóng” tại phường Trung Hòa này.    
 
PV
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.