Hàng trăm người tìm kiếm nam thanh niên mất tích khi tắm ở đập tràn Huy Thượng

| Xã hội

GiadinhNet - Đến thời điểm 21h30 tối 1/10, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nam thanh niên mất tích ở đập tràn Huy Thượng.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội tối 1/10, ông Cầm Văn Diễn, Chủ tịch UBND xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết: Vào khoảng đầu chiều nay, anh Vì Văn H. (SN 2002, trú tại bản Co Muồng, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) cùng 2 người khác đi tắm ở đập tràn Huy Thượng. 

Khi đang tắm ở khu vực nước sâu, chảy xiết, cả 3 người đã bị đuối nước. 2 người bơi được vào bờ, còn anh H. bị dòng nước cuốn trôi.

Hàng trăm người tìm kiếm nam thanh niên khi đi tắm ở đập tràn Huy Thượng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích ở đập tràn Huy Thượng.

Theo Chủ tịch UBND Huy Thượng, ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng của địa phương, lực lượng cứu nạn cứu hộ khu vực Phù Yên, Công an huyện Phù Yên, lực lượng quân sự huyện Phù Yên cùng cả trăm người dân đã tổ chức tìm kiếm dọc suối.

Tuy nhiên, do khu vực xảy ra tai nạn có địa hình phức tạp, nên việc tìm kiếm anh H. chưa có kết quả.

"Anh H. mới về thăm gia đình ở Huy Thượng rồi đi tắm thì gặp nạn. Khu vực này trước đây cũng xảy ra nhiều vụ đuối nước, có năm xảy ra 2-3 vụ đuối nước chết người. Xã cũng đã nhiều lần cảnh báo người dân không được tắm ở khu vực này", ông Diễn cho biết thêm.

Nhật Tân

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.