Hàng trăm tỉ đồng đổi lấy cổ phần ở nhà máy hoang
GiadinhNet - Vợ chồng ông Nguyễn Văn Dĩnh, bà Vũ Thị Hoa - chủ của Công ty Cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico (Bắc Kạn) bị tố lừa đảo hàng nghìn tỉ đồng của nhiều người. Vụ việc đang được các cơ quan bảo vệ pháp luật Bắc Kạn làm rõ.
Theo đơn của bà Nguyễn Thị Thủy (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), vì quá tin người nên bà có nguy cơ mất trắng trên 258 tỉ đồng. Theo đơn tố cáo, cuối năm 2011, thông qua một người quen trú tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bà Thủy gặp vợ chồng Nguyễn Văn Dĩnh - Vũ Thị Hoa (dư luận cho là đại gia giàu có nhất nhì tỉnh Bắc Kạn). Bà Thủy đã cho vợ chồng ông Dĩnh vay 258 tỉ đồng, lãi suất 1,5%/tháng với mục đích đầu tư mua Công ty Cổ phần gang thép Yên Bái.
Sau đó, bà Thủy được vợ chồng ông Dĩnh trả bằng 8,5 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần gang thép Yên Bái (mệnh giá 30.000 đồng/cổ phần, thành tiền bằng 255 tỉ đồng). Tháng 3/2013, ông Dĩnh đã làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và giấy xác nhận chuyển nhượng cổ phần, có chữ ký của ông Bùi Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần gang thép Yên Bái. Theo bà Thủy, vì tin tưởng hoàn toàn vào các giấy tờ pháp lý này nên bà đã liên lạc với Công ty Cổ phần gang thép Yên Bái để tiến hành tiếp nhận cổ phần thì không thể liên lạc qua số điện thoại cố định.
Nghi ngờ, bà Thủy đã lên Công ty Cổ phần gang thép Yên Bái (Khu Công nghiệp phía Nam TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái) thì biết được công ty mà ông Dĩnh dùng trả nợ chỉ là một khu đất hoang. Ông Nguyễn Hữu Hiền, cán bộ Ban quản lý Khu công nghiệp cho biết, Công ty Cổ phần gang thép Yên Bái chưa từng hoạt động kinh doanh dù được cấp phép từ năm 2009, đến nay mới chỉ thi công 1/4 hạng mục rồi bỏ hoang. Trao đổi với phóng viên, bà Thủy cho biết, trước đó bà được vợ chồng ông Dĩnh thông tin là Công ty Cổ phần gang thép Yên Bái đang làm ăn thịnh vượng, chuẩn bị lên sàn chứng khoán, cổ phiếu có giá trị rất cao.
Bà Thủy cho biết, thời điểm nhận chuyển nhượng, bà đã yêu cầu ông Dĩnh phải cung cấp phiếu thu về việc nộp tiền mua cổ phần và giấy chứng nhận góp vốn do Chủ tịch HĐQT xác nhận. Tuy nhiên, ông Dĩnh chỉ đưa được một giấy xác nhận chuyển nhượng cổ phần từ Nguyễn Văn Công (cháu ông Dĩnh) sang Đào Công Hưng và khất sẽ cung cấp phiếu thu tiền góp vốn sau. Bà Thủy đi tìm sự thật và “chết lặng” khi nhận ra rằng Nguyễn Văn Công là người mua lại cổ phần của bà Đàm Thị Hải An, nhưng bản thân bà Hải An cũng chưa hề nộp tiền cổ phần vào Công ty Cổ phần gang thép Yên Bái. Nguyễn Văn Công cũng không hề nộp tiền vào công ty này. Hiện nay bà Thủy đang ôm một mớ cổ phần vô giá trị.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Yên Bái xác minh làm rõ. Cơ quan công an đã yêu cầu Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn cung cấp các tài liệu liên quan tới giao dịch của các tài khoản mang tên Công ty Cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico, Công ty Cổ phần đầu tư khoáng sản Tây Bắc, Tổng Công ty Cổ phần tập đoàn tre gỗ Việt Nam, Công ty Cổ phần khoáng sản và luyện kim Bắc Á (là các công ty mà vợ chồng ông Dĩnh đã lập ra)… về các giao dịch phát sinh trong khoảng thời gian từ 1/1/2009 đến tháng 12/2013 và 6 tháng đầu năm 2014.
Được biết, ngoài bà Thủy còn có bà Đào Thị Tình (trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) đã bị vợ chồng ông Dĩnh vay hơn 1.000 tỉ đồng nhưng chưa trả. Theo tố cáo của bà Tình, bà với vợ chồng ông Dĩnh quen biết nhau hàng chục năm nay. Bà Tình biết vợ chồng ông Dĩnh sở hữu nhiều mỏ khoáng sản ở các tỉnh miền núi phía Bắc và nhiều tài sản lớn khác. Khi ông Dĩnh đề cập chuyện vay tiền kinh doanh, bà Tình đã huy động anh em bạn bè cho vợ chồng ông Dĩnh vay nhiều lần với tổng số tiền lên tới hơn 1.000 tỉ đồng. Hiện bà Tình cũng rơi vào thảm cảnh vì không đòi được nợ, không thể liên lạc được với vợ chồng ông Dĩnh. Bị người thân, bạn bè đòi nợ, bà Tình đã phải bán tài sản trả dần số nợ đã huy động để cho vợ chồng ông Dĩnh vay.
Hà Châu
Thông báo