Hàng trăm trẻ dính tay, thừa ngón kỳ lạ
"Chúng tôi nhiều tuổi rồi, chấp nhận sống chung với cảnh dính ngón, thừa ngón, nhưng các cháu còn trẻ, rất cần phẫu thuật".
![]() Một gia đình cả bố và con đều bị dính ngón, thừa ngón |
Đến lớp Nhật luôn phải cố gắng che kín hai cục thịt thừa, về nhà, em cũng bị vướng víu, không thoải mái để sinh hoạt, học tập. "Nhiều lúc các bạn không hiểu, nhiều người tỏ vẻ sợ hãi khiến em rất mặc cảm", Nhật tâm sự.
![]() Ngón tay của em Nhật bị dị tật thừa ở ngón cuối |
Không riêng gì Nhật mà 2 người anh ruột của Nhật là Võ Văn Tiệp và Võ Văn Anh cũng bị dị tật, người thì thừa ngón, người bị dính tay. Bố của Nhật là Võ Văn Minh cũng khốn khổ với hai bàn tay vừa bị dính ngón bẩm sinh vừa thừa ngón khiến việc lao động, sinh hoạt rất khó khăn.
![]() Một cô bé bị dị tật thiếu xương chân, thường phải đi dày hoặc dép rọ kín |
"Chúng tôi cũng nhiều tuổi rồi, chấp nhận sống chung với cảnh dính ngón, thừa ngón nhưng các cháu còn trẻ, đang còn phải học hành rồi sinh hoạt bạn bè nên rất cần được phẫu thuật. Từ nhỏ đến lớn, mong ước lớn nhất của 3 đứa con tôi là có một đôi tay lành lặn, không dính ngón, không thừa ngón nhưng chưa thực hiện được", anh Võ Văn Minh tâm sự.
Bác sĩ Phan Văn Hòa, Trưởng phòng trợ giúp trẻ em - Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An cho biết, rất nhiều em bị dị tật có gốc gác họ hàng với nhau. Theo bác sĩ Hòa, dị tật dính ngón là do di truyền. Một số người có ẩn bệnh nhưng mang gene lặn nên khi sinh ra bình thường. Đến thế hệ con cái, cháu chắt của họ, nếu tính trạng lặn mà nổi lên thì sẽ thể hiện ra là dính ngón. Còn hiện tượng thừa ngón thường là do đột biến gene trong quá trình hình thành thai nhi.
"Tuy nhiên, trong thực tế cũng có những hiện tượng rất khó giải thích như bố bị dính ngón nhưng các con lại bị thừa ngón, bị thiếu xương ở chân,... Hiện nay vẫn chưa có bất cứ một công trình khoa học nào nghiên cứu về căn bệnh dính ngón, thừa ngón này ở khu vực tỉnh Nghệ An", bác sĩ Hòa cho biết.
Hiện một số gia đình có điều kiện đã đưa con đi phẫu thuật. Còn lại đa số các em vẫn chưa được tách ngón, cắt ngón thừa bởi đa số các bậc cha mẹ đều cho rằng căn bệnh này "không gây chết người", không cấp tính như những bệnh khác.


