Hàng triệu người bị rao bán thông tin cá nhân

Thu thập số điện thoại, lĩnh vực làm việc của hàng triệu khách hàng tại các công ty chứng khoán, sàn giao dịch bất động sản... rồi rao bán, 3 người tại TP HCM đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Thu thập thông tin cá nhân của người khác trái phép rồi đem bán là
phạm pháp. Ảnh: Cơ quan điều tra
Cục An ninh truyền thông, Bộ Công an (phía Nam) đang lập hồ sơ xử lý Dương Hồng Lễ, Lê Minh Trung và Hứa Văn Tuấn (cùng ngụ TP HCM) về hành vi mua bán trái phép thông tin cá nhân.
 
Trước đó, Cơ quan an ninh phát hiện những người này rao bán thông tin cá nhân của các khách hàng, một số giám đốc doanh nghiệp... công khai trên trang web nên mời đến làm việc.
 
Tại cơ quan điều tra, 3 người khai từng làm việc tại các công ty chứng khoán, bất động sản... nên nắm trong tay khá nhiều thông tin về khách hàng. Khi nghỉ việc, họ thu thập, trao đổi với nhau để lấy thêm dữ liệu rồi rao bán trên mạng.
 
Khách hàng của họ là những công ty bảo hiểm, tài chính, quảng cáo... muốn có thông tin của người khác để mời chào giao dịch. Với kiểu làm ăn này, bộ ba đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
 
Khi vụ việc bị cơ quan chức năng phát hiện, 3 người đã có trong tay thông tin cá nhân của hàng triệu người như số điện thoại, lĩnh vực làm việc... Họ cho rằng không biết hành vi thu thập thông tin cá nhân của người khác rồi đem bán là phạm pháp.
 
Một cán bộ điều tra cho biết, đây là lần đầu tiên cơ quan chức năng xử lý hành vi mua bán trái phép thông tin cá nhân. Ba người này thành khẩn khai báo, hành vi chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, cơ quan chức năng không truy cứu trách nhiệm hình sự. Hồ sơ vi phạm của họ sẽ được chuyển sang Sở thông tin và truyền thông đề nghị xử lý hành chính.
 
Cảnh sát đang tiếp tục điều tra và xử lý nhiều website có hành vi mua bán trái phép thông tin cá nhân tương tự.
 
Theo VnExpress
kimvan
Ý kiến của bạn
Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Dân số và phát triển -

GĐXH - Hiện nay, Việt Nam có khoảng 13 triệu phụ nữ trên 45 tuổi, chiếm 25% dân số nữ. Tuổi mãn kinh trung bình ở phụ nữ Việt từ 48 - 50 tuổi, đồng nghĩa với việc họ có thể sống thêm 30-40 năm sau mãn kinh. Đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quy mô lớn, đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc sức khỏe phù hợp cho phụ nữ trong giai đoạn này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.