Hàng triệu người dân Iraq thiếu nước sinh hoạt

| Bốn phương

Giadinh.net - Hội chữ thập đỏ quốc tế ICRC cho biết, 5 năm sau khi Mỹ phát động cuộc chiến tại Iraq, hàng triệu người dân tại đây đang phải chịu đựng cảnh thiếu trầm trọng nước sạch cho sinh hoạt và không được hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế.

>> Thế giới rầm rộ biểu tình phản đối cuộc chiến tranh ở Iraq

Trong một báo cáo chi tiết kể từ khi Chính quyền của Cố Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ, ICRC cho biết, hiện nay, các bệnh viện ở Iraq thiếu hầu hết những vật dụng cần thiết, từ giường bệnh, thuốc men, cho đến nhân viên y tế.

Một vài khu vực của quốc gia 27 triệu dân này thậm chí còn không có nước sinh hoạt và hệ thống nhà vệ sinh. Nhiều gia đình phải chi ít nhất 1/3 thu nhập (tương đương khoảng 150 USD/tháng) hàng tháng để mua nước sạch vì nguồn nước công cộng không đảm bảo vệ sinh.

Phát ngôn viên của ICRC nói: "Sau 5 năm bùng nổ cuộc chiến trang Iraq, vấn đề nhân đạo tại đây đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, tồi tệ nhất thế giới". Bản báo cáo này cũng cho biết, hàng chục nghìn người đã chết trong vòng năm năm qua, cùng với số các vụ đánh bom đẫm máu không ngừng tăng lên. Đau lòng hơn, bản báo cáo cũng chỉ ra rằng số người "biến mất" vì không thể nhận dạng sau các vụ đánh bom ngày càng tăng.

Cho đến nay, Iraq là quốc gia được Hội Chữ thập đỏ quốc tế tập trung nhiều công sức và nhân lực nhất thế giới, với ngân quỹ hàng năm vào khoảng 107 triệu francs Thụy Sĩ (106 triệu đô la), cùng với 600 nhân viên cứu trợ.

Thu Minh (Theo AP)

hoaianh
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.