Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiểm họa khôn lường từ việc ăn gan, mật cóc tươi

Thứ bảy, 07:15 27/06/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Trong bài viết "Ăn gan, uống mật cóc để... sống", Báo GĐ&XH đã có lời cảnh báo người dân không nên làm theo ông Khởi khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng.

 
Tuy nhiên, rất nhiều người đã gọi điện hoặc đến trực tiếp để xem ông Khởi ăn gan, mật cóc sống như thế nào để về nhà ăn thử.
 
Hiện tượng lạ
 
Thực tế, việc ăn gan, mật cóc của ông Khởi là có thật và sự sống của ông được kéo dài mấy năm qua. Đây có thể là một hiện tượng lạ bởi vì việc ăn gan, mật cóc, lâu nay được các nhà khoa học khuyến cáo là không nên vì trong gan, mật cóc chứa rất nhiều chất cực độc bufotoxine gây rối loạn hệ tim mạch, thần kinh, có thể làm chết người.
 

Nhiều người đến "học" ông Khởi bất chấp sự hiểm nguy khi ăn gan và mật cóc. (Ảnh: T.G)

 Sau khi Báo GĐ&XH đăng tin về ông Khởi, một số tờ báo tiếp tục thông tin thêm về các trường hợp ăn gan, mật cóc và “kéo dài sự sống” như trường hợp ông Nguyễn Thanh Lân, bà Nguyễn Thị Lĩnh ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình...
 
Ngày 15/6, Sở Y tế Quảng Bình đã kiểm tra thực tế đối với trường hợp ông Khởi và ông Nguyễn Thanh Lân. Cùng ngày, Sở Y tế Quảng Bình đã có Công văn số 709/SYT gửi Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế về “Thực trạng điều trị bệnh bằng ăn cóc sống tại Quảng Bình” đối với 2 trường hợp trên. Sở Y tế nhận thấy: Sự việc ăn cóc (gan, mật, da...) để điều trị bệnh là hoàn toàn có thật. Thời gian ăn kéo dài nhiều năm (ông Khởi đã 4 năm, ông Lân đã 20 ngày) với số lượng nhiều (từ 15 - 20 con/ngày). Các triệu chứng bệnh có phần thuyên giảm (giảm đau, buồn ngủ, cảm giác phấn chấn, cơ thể khỏe hơn, khối u nhỏ lại...). Ăn ngày càng cảm giác ngon miệng, lao động được, sức khỏe tốt lên (ông Khởi)...
 
Chết sau một giờ ăn gan, mật cóc
 
Nhiều người đã cho người thân của mình sử dụng gan, mật cóc tươi sau khi nghe ông Khởi “chỉ dạy” qua điện thoại. Nhiều thông tin phản hồi đều cho kết quả tốt. Nhưng cũng có những trường hợp sau nhiều ngày dùng gan, mật cóc đã tử vong như trường hợp ông Lân (ở Bố Trạch, Quảng Bình). Theo  lời kể của người nhà bệnh nhân, ông Lân lúc đầu ăn ít, nhưng sau đó tăng lên 20 bộ/ngày và đã tử vong sau 20 ngày điều trị.
 
Trường hợp khác, anh ĐVT ở Châu Hoá (Tuyên Hoá, Quảng Bình), bị ung thư giai đoạn cuối nên gia đình quyết định “cho dùng thử cóc sống”. Kết quả là hơn 1giờ sau khi nuốt gan, mật cóc, anh T vĩnh viễn ra đi. Một trường hợp khác là anh H.T.V (TP Đồng Hới) sau khi dùng vài con thì sức khỏe của anh càng suy kiệt. 
 
Sáng 18/6, PV Báo GĐ&XH trở lại gia đình nhà ông Khởi cùng một gia đình ở Quảng Nam muốn tìm hiểu sự việc trên. Điều làm PV bất ngờ là ông Khởi say sưa nói chuyện mình ăn gan, mật cóc tươi như thế nào với một sắc thái tự hào. Ông ví mình như người “cứu nhân độ thế”, nên thoải mái hướng dẫn người khác thực hiện. Trong nhà ông không còn cảnh tượng cô quạnh như 2 tháng trước đây mà thay vào đó, cảnh người nằm, kẻ ngồi vật vạ để chờ ông trình diễn khả năng đặc biệt trên.
 
Anh Thắng đến từ Nam Định, bị ung thư giai đoạn cuối nên anh em, vợ con “hộ tống” vào nhà ông Khởi chữa bệnh. Qua tìm hiểu được biết, anh Thắng đã ở nhà ông Khởi được 5 ngày và được dùng chất kịch độc trên 3 ngày với liều lượng 5bộ/ngày. Anh Thắng cho biết, tình trạng cơ thể mình cũng đỡ đôi chút so với khi vào đây. Không chỉ dừng lại ở cách bày vẽ cho người khác cách ăn gan, mật cóc chữa bệnh, ông Khởi còn là người “bác sĩ” dám quả quyết khẳng định với một bệnh nhân: “Ông ấy bị u mấy phân. Nếu dưới 10 phân thì ăn được, còn trên 10 phân thì không sử dụng được nữa”?
 
Rõ ràng đây là một sự tự phát quá nguy hiểm, dễ dẫn đến những mặt tiêu cực khó lường.
 
Bộ Y tế khuyến cáo: Người dân không nên ăn gan, mật, da, trứng cóc

Ngày 24/6, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành phố phối hợp truyền thông đến người dân: “Không ăn cóc sống và gan, mật, da, trứng cóc để chữa bệnh” trước khi có kết luận chính thức của Bộ Y tế.
 
Theo báo cáo của Bộ Y tế, đã có một bệnh nhân ở Quảng Bình tử vong sau khi ăn cóc sống để chữa ung thư.
 
Về trường hợp ông Mai Xuân Khởi ở Quảng Bình ăn cóc sống từ năm 2006 đến nay mà không tử vong, Bộ Y tế cho rằng đây là trường hợp đặc biệt, chưa được nghiên cứu và chưa có đủ bằng chứng kết luận ăn cóc sống chữa được bệnh ung thư. Hơn nữa, việc ăn cóc sống không đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Sở Y tế Quảng Bình cũng đã xác nhận trường hợp của ông Khởi và có công văn gửi Bộ Y tế trình bày sự việc, đề nghị Bộ vào cuộc.
 
Vĩnh Quý
 
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành động bất ngờ của người mẹ trẻ đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính định làm điều dại dột

Hành động bất ngờ của người mẹ trẻ đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính định làm điều dại dột

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Với biểu hiện tâm lý bất ổn chị N đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính đang có ý định tiêu cực thì được người dân đi qua phát hiện và báo công an. Bằng sự kiên trì, thuyết phục, người mẹ trẻ từ bỏ ý định, sau đó được người thân đến đón về.

Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án cấm ô tô lưu thông một chiều trên đường La Thành trong hơn 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25/1.

Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lăn

Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lăn

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.

Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026

Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Trường hợp người đi xe máy không lắp gương chiếu hậu xe máy khi tham gia giao thông có thể bị phạt tiền theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mỗi sáng, con ngõ nhỏ sâu trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm lại ken đặc người mua, kẻ bán, thịt cá, gia cầm sống và rác thải bừa bộn. Dù đã có biển cấm họp chợ, chợ cóc tại đây vẫn tồn tại nhiều năm qua, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân bởi ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm phương Đông, số cuối của ngày sinh Âm lịch phần nào phản ánh hành trình lập nghiệp và khả năng thu hút tài lộc theo từng giai đoạn cuộc đời.

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Do túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) đã ra tay sát hại dã man người mẹ và tấn công bé gái đi cùng để cướp tài sản.

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 18/1-19/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 63 trường hợp vượt đèn đỏ cùng với đó là hàng loạt lỗi không thắt dây an toàn và không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện.

Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhân

Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhân

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 27/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thống nhất làm mã định danh hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức.

Top