Hình ảnh luộm thuộm của "ma trận" quảng cáo ở Hà Nội

| Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù có nhiều điểm chưa thỏa đáng, song quy định “đồng phục” quảng cáo trên phố Lê Trọng Tấn không phải bỗng dưng được đưa ra. Ở nhiều con phố khác, diện mạo Thủ đô đang rất “luộm thuộm”...

Sáng 7/5, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ thông xe tuyến đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ đường Tôn Thất Tùng đến sông Lừ). Là một tuyến đường được đánh giá là “kiểu mẫu” ở Hà Nội, con đường mới này đã nhận được nhiều lời khen ngợi.

Tuy nhiên, cũng sau lễ thông xe, trong dư luận xuất hiện nhiều tranh cãi, bức xúc về vấn đề “đồng phục” quảng cáo trên con phố này: Cùng kích cỡ, kiểu dáng với hai màu – xanh và đỏ.

Phải thừa nhận, một loạt biển quảng cáo đồng nhất kích thước, màu sắc đã phần nào tạo được sự đồng bộ và ngăn nắp – điều này xuất phát từ chủ trương tích cực là “dẹp loạn” quảng cáo từ thực tiễn lộn xộn trên phố phường Hà Nội hiện nay.

Tuy nhiên, vì sự đồng bộ quá rập khuôn nên đã gặp phải nhiều tranh cãi, rằng đó là máy móc, “giết chết” sự sáng tạo trong nghệ thuật quảng cáo và nhất là khó phân biệt thương hiệu nên các chủ kinh doanh rất đỗi bức xúc vì bị đánh mất bản sắc của mình…

Nhưng việc nhà chức trách quyết định làm “đồng phục” biển hiệu trên con phố kiểu mẫu của Hà Nội cũng được không ít người ủng hộ. Bởi thực tế, phố phường Thủ đô hiện đã đầy rẫy những hình ảnh lộn nhộn, bát nháo vì biển quảng cáo, tờ rơi.


 

Tấm biển quá khổ sắp được treo trên con đường Trường Chinh.

Tấm biển "quá khổ" sắp được treo trên con đường Trường Chinh.


 

La liệt biển quảng cáo di động choán hét vỉa hè.

La liệt biển quảng cáo "di động" choán hét vỉa hè.


 

Một tiệm trang sức (phố Trương Định, Hoàng Mai) tuy nhỏ nhưng được tận dụng treo nhiều biển hết sức có thể.

Một tiệm trang sức (phố Trương Định, Hoàng Mai) tuy nhỏ nhưng được tận dụng treo nhiều biển hết sức có thể.


 

Cột đèn đường vẫn luôn là vị trí lý tưởng để treo biển.

Cột đèn đường vẫn luôn là vị trí "lý tưởng" để treo biển.


 

Khẩu hiệu Quyết tâm xây dựng tuyến đường Trương Định văn minh đô thị - bên cạnh là những biển quảng cáo gắn ở vị trí đẹp mà mọi người dễ nhìn thấy nhất.

Khẩu hiệu "Quyết tâm xây dựng tuyến đường Trương Định văn minh đô thị" - bên cạnh là những biển quảng cáo gắn ở "vị trí đẹp" mà mọi người dễ nhìn thấy nhất.


 

Những tấm biển quảng cáo chỉ còn lại bộ xương trơ giữa đường Trần Vỹ (Cầu Giấy).

Những tấm biển quảng cáo chỉ còn lại "bộ xương" trơ giữa đường Trần Vỹ (Cầu Giấy).


 

Một hình ảnh trên đường Tố Hữu (Từ Liêm).

Một hình ảnh trên đường Tố Hữu (Từ Liêm).


 

Tại Láng (Đống Đa), răng rôn trong không khí hướng tới bầu cử và ngay bên dưới là những thông báo với nội dung Hút bể phốt.

Tại Láng (Đống Đa), răng rôn trong không khí hướng tới bầu cử và ngay bên dưới là những thông báo với nội dung "Hút bể phốt".


 

Hết bờ tường, cột đèn và giờ đây là hàng loạt thân cây trên đường Láng bị dán chi chít những thông báo này.

Hết bờ tường, cột đèn và giờ đây là hàng loạt thân cây trên đường Láng bị dán chi chít những thông báo này.

Nông Thuyết/Báo Gia đình & Xã hội

Ảnh: Nông Thuyết

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.