HLV A.Riedl: Chưa tin U23 VN đoạt vàng

GiadinhNet - HLV A.Riedl chia sẻ về những cảm nhận sau trận hòa không tỉ số giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Myanmar.

Theo ông Riedl, U23 Việt Nam cần có nhiều thay đổi lớn nếu muốn tiếp tục cạnh tranh với U23 Thái Lan, U23 Indonesia tấm HCV SEA Games 26.
 
Chào Alfred. Đến giờ, rất nhiều người hâm mộ Việt Nam vẫn nhầm lẫn về sự xuất hiện của ông tại SEA Games 26 này cùng đội tuyển Lào?

- Sự thực là tôi đã rời khỏi Indonesia chỉ vài tháng trước khi SEA Games 26 khai mạc. Đó là một kỷ niệm buồn. Indonesia đã không minh bạch trong cách làm việc và tôi cảm thấy rất thất vọng. Lúc chuẩn bị về lại châu Âu, tôi bất ngờ nhận được lời mời của Chủ tịch LĐBĐ Lào. Ông ấy có tham vọng kèm theo một dự án hấp dẫn để phát triển bóng đá. Tôi nhận lời trở thành kiến trúc sư cho dự án này và đó, cũng là lý do giải thích cho sự có mặt của tôi tại SEA Games 26.
 
 
Nghĩa là ông sẽ huấn luyện U23 Lào cạnh tranh ngôi vô địch?

- SEA Games 25, U23 Lào đã từng có một giải đấu ấn tượng. Nhưng năm nay, tôi đến đây trong vai trò Cố vấn đặc biệt của LĐBĐ Lào. Ở SEA Games 26 này, quyền chỉ đạo thuộc về HLV trưởng Hans Peter Schaller. Ông ấy sẽ giúp U23 Lào thi đấu tốt nhất trong khả năng có thể. Tôi nhấn mạnh là "trong khả năng có thể" thôi. Bởi hiện tại, U23 Lào có rất ít cơ hội cạnh tranh thứ hạng cao cùng các đội tuyển mạnh của khu vực. Muốn có cơ hội ở tầm đội tuyển, bạn phải phát triển một giải VĐQG mạnh làm nền tảng. Điều này thì Lào hiện thua kém Indonesia, Thái Lan hay Việt Nam rất xa.
 
Ông vừa theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Myanmar. Dường như, lý thuyết giải VĐQG tạo nền tảng cho đội tuyển mạnh đã không được thể hiện?

- Tôi xem hết trận đấu này và nghĩ rằng U23 Việt Nam đã có thể thắng cách biệt thay vì kết quả hòa không bàn thắng. Đó đương nhiên là một sự thất vọng, đặc biệt xét trên thế trận cũng như số cơ hội mà các cầu thủ U23 Việt Nam đã tạo ra. HLV Falko Goetz chắc chắn sẽ phải làm việc lại với các học trò để cải thiện hai vấn đề: Một là, khả năng di chuyển không bóng liên tục để thực hiện các pha đập nhả; Hai là, nâng cao chất lượng trong các tình huống dứt điểm. Nếu không nhanh chóng khắc phục những điểm yếu này, cơ hội cạnh tranh tấm HCV SEA Games với các đối thủ như Thái Lan, Malaysia hay chủ nhà Indonesia sẽ bị hạn chế rất nhiều.
 
 
Nói vậy, nghĩa là ông vẫn xem U23 Việt Nam là một ứng viên lớn?

Đã có những tranh cãi về bàn thắng không được công nhận của hậu vệ Lâm Anh Quang cuối hiệp một trận U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar. Trao đổi cùng PV Báo GĐ&XH, cựu Còi vàng Dương Văn Hiền cho biết: "Anh Quang không hề việt vị trong tình huống tham gia tấn công này. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài có thể đã bắt lỗi Văn Bình, người nhảy lên đánh đầu trượt, trước khi bóng đến chân Anh Quang".


- Đó là chuyện đương nhiên. Bạn nhớ rằng trong lễ bốc thăm, U23 Việt Nam là hạt giống số một. Trận hòa trước U23 Myanmar là cú vấp đáng tiếc, song nó không ảnh hưởng đến cơ hội vào bán kết của U23 Việt Nam. Thử thách của các bạn sẽ chỉ đến ở vòng bán kết, nơi hội tụ những đội bóng mạnh và giàu kinh nghiệm bậc nhất khu vực. Lúc này, tôi dám cược vào việc U23 Việt Nam vào bán kết. Nhưng HCV lại là chuyện khác. Nó còn phụ thuộc vào sự tiến bộ của các cầu thủ, sự thích nghi của HLV và cả may mắn trong một giải đấu cụ thể nữa.
 
Ông nghĩ cầu thủ nào của U23 Việt Nam sẽ còn tiến bộ trong các trận đấu tới?

- Thành Lương vẫn chưa phát huy được hết những phẩm chất của cậu ta. Bị kèm chặt là một chuyện, song theo tôi, các cầu thủ khác chưa tạo ra được cho Lương sự hỗ trợ cần thiết. Nếu HLV Falko Goetz cải thiện được hạn chế này, Thành Lương sẽ giúp ích nhiều cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ngoài ra, Hoàng Thiên có thể là phát hiện thú vị của các bạn.
 
Một câu hỏi cuối cùng, ông nghĩ mình sẽ có một ngày nào đó trở lại Việt Nam làm việc?

- Hợp đồng của tôi và LĐBĐ Lào có thời hạn 3 năm. Sau đó, thì tôi sẽ cân nhắc mọi đề nghị công việc. Quay lại Việt Nam không phải là ý tưởng tồi. Nhưng chuyện tương lai thì chúng ta phải chờ đợi đã.
 
- Xin cảm ơn ông!
 
Mai Hương
 (Thực hiện)
baoin
Ý kiến của bạn
Con cái có 3 biểu hiện này, cha mẹ nên sớm chuẩn bị cho tuổi già của chính mình

Con cái có 3 biểu hiện này, cha mẹ nên sớm chuẩn bị cho tuổi già của chính mình

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Khi con cái trưởng thành, bận rộn với công việc và gia đình riêng, cha mẹ cũng bước sang một chặng đường mới của cuộc sống. Nếu nhận thấy 3 biểu hiện dưới đây, đó có thể là lời nhắc để cha mẹ chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần, giúp tuổi già bình an, hạnh phúc mà không tạo áp lực cho con cái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.