Hà Nội
23°C / 22-25°C

HLV Mai Đức Chung gây "sốt" khi làm điều này cho học trò trong trận chung kết

Chủ nhật, 11:15 22/05/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Sự gần gũi, tận tâm, lo lắng của HLV Mai Đức Chung dành cho các học trò khiến nhiều người cảm động.

Đêm qua (21/5), tuyển nữ Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ khi hạ Thái Lan 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Huỳnh Như để lên ngôi vô địch SEA Games lần thứ ba liên tiếp trên sân nhà Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Đây là lần thứ hai tuyển nữ Việt Nam giành hat-trick vàng liên tiếp ở SEA Games, sau lần đầu tiên vào các năm 2001, 2003 và 2005.

Trong những giây phút học trò thăng hoa trên sân cỏ, ở bên ngoài đường piste huấn luyện viên Mai Đức Chung không khỏi lo lắng, hô hào và thúc đẩy tinh thần cho các học trò tiếp tục chiến đấu. Đặc biệt, trong những phút cuối cùng của hiệp 2 trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31, khoảnh khắc HLV Mai Đức Chung đã dùng khăn lau những giọt mồ hôi trên mặt trung vệ Chương Thị Kiều khiến CĐV Việt Nam cảm động.

HLV Mai Đức Chung gây "sốt" khi làm điều này cho học trò trong trận chung kết - Ảnh 1.

Phút 59, từ pha chọc khe khéo léo của đồng đội, tiền đạo Huỳnh Như vượt qua thủ môn Thái Lan ghi bàn mở tỉ số cho đội nhà. Ảnh: Lao Động

HLV Mai Đức Chung gây "sốt" khi làm điều này cho học trò trong trận chung kết - Ảnh 2.

Sau bàn thắng quý giá của Huỳnh Như, HLV Mai Đức Chung bên ngoài đường piste hô hào và thúc đẩy tinh thần cho các học trò tiếp tục chiến đấu trong khoảng thời gian còn lại. Ảnh: NLĐ

HLV Mai Đức Chung gây "sốt" khi làm điều này cho học trò trong trận chung kết - Ảnh 3.

Khi thấy trung vệ Chương Thị Kiều thấm mệt, HLV Mai Đức Chung mang nước và dùng khăn lau mồ hôi cho học trò.

HLV Mai Đức Chung gây "sốt" khi làm điều này cho học trò trong trận chung kết - Ảnh 4.

Ở tuyển nữ Việt Nam, không ít cầu thủ ví HLV Mai Đức Chung gần gũi như một người bố.

HLV Mai Đức Chung gây "sốt" khi làm điều này cho học trò trong trận chung kết - Ảnh 5.

Tuy nhiên tình huống này, ông đã bị trọng tài thứ 4 nhắc nhở vì đã bước vào khu vực thi đấu của các cầu thủ. Ảnh: NLĐ

HLV Mai Đức Chung gây "sốt" khi làm điều này cho học trò trong trận chung kết - Ảnh 6.

Tuyển nữ Việt Nam bảo toàn tỉ số 1-0 trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, qua đó đánh bại Thái Lan và giành huy chương vàng SEA Games 31.

HLV Mai Đức Chung gây "sốt" khi làm điều này cho học trò trong trận chung kết - Ảnh 7.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam.

Trong buổi gặp mặt các cấp lãnh đạo được tổ chức ngay sau trận đấu, Quyền chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Đội tuyển nữ được mời sang Pháp đá giao hữu. Chuyến đi bắt đầu từ ngày 1/7. Đây là lần đầu tiên một nền bóng đá mạnh ở châu Âu chủ động gửi lời mời. Đây sẽ là chuyến đi bổ ích để chúng ta hướng tới World Cup nữ 2023".

Ông Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực của thầy trò HLV Mai Đức Chung. "Giành được đã khó rồi, giữ được càng khó hơn. Thay mặt Thường trực VFF, tôi xin công bố thưởng toàn đội 2 tỷ đồng cho thành tích này", vị lãnh đạo VFF nói.

Ngoài phần thưởng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển nữ Việt Nam còn được nhận thưởng một tỷ đồng từ tỉnh Quảng Ninh; 1,5 tỷ đồng từ một tập đoàn và 100 triệu - mức thưởng của ban tổ chức SEA Games cho một chiếc HCV.

HLV Mai Đức Chung gây "sốt" khi làm điều này cho học trò trong trận chung kết - Ảnh 8.

Chiến thắng của thầy trò HLV Mai Đức Chung khiến hàng triệu người hâm mộ Việt Nam vỡ òa cảm xúc. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, tuyển nữ được thưởng 1,3 tỷ cho thành tích đánh bại Myanmar để vào chung kết môn bóng đá nữ tại SEA Games. Trong đó, VFF thưởng 800 triệu đồng. Tỉnh Quảng Ninh thưởng 200 triệu đồng, và 300 triệu đồng còn lại do một doanh nghiệp hứa tặng.

VFF cũng thưởng 700 triệu đồng cho thành tích đánh bại Philippines ở vòng bảng SEA Games 31 của tuyển nữ Việt Nam. Như vậy, tính đến hiện tại, tuyển nữ Việt Nam nhận tổng 6,6 tỷ đồng tiền thưởng.

HLV Mai Đức Chung gây "sốt" khi làm điều này cho học trò trong trận chung kết - Ảnh 9.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng HLV Mai Đức Chung ngay trên sân Cẩm Phả sau khi Việt Nam giành HCV SEA Games. ẢNH: VFF

Bàn về màn trình diễn của các học trò trong trận chung kết, thầy Chung nói: "Về chuyên môn, các cầu thủ còn chưa tỉnh táo ở một số tình huống. Đối thủ chơi rất khó chịu. Họ chủ động dồn lên áp sát. Lẽ ra, chúng ta đã có bàn thắng từ hiệp 1. Điều tốt là các bạn đã dần điều chỉnh được".

Hợp đồng của HLV Mai Đức Chung với LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Trước khi rời phòng họp báo, HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ về tương lai của ông với đội tuyển nữ Việt Nam. "Đây chưa phải là lúc để nói về việc này. Hãy để chúng tôi tận hưởng cảm giác sung sướng này đã", HLV Mai Đức Chung nói.

Xúc động hình ảnh cầu thủ nữ Việt Nam cắm cờ Tổ quốc trên bục nhận huy chươngXúc động hình ảnh cầu thủ nữ Việt Nam cắm cờ Tổ quốc trên bục nhận huy chương

Nữ tuyển thủ Việt Nam để lại hình ảnh rất xúc động khi cố gắng cắm cờ tổ quốc phía sau bục nhận huy chương trên sân Cẩm Phả

Xúc động cuộc gặp gỡ 47 năm của chị em ruột khi đi làm căn cước công dân

Tường Vy (tổng hợp)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 58 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top