Họ gọi giáo viên là...

| Xã hội

GiadinhNet - "Nghề đi dạy, ráo mồ hôi là ráo tiền. Tuy nhiên, khi đã lựa chọn như một thứ nghiệp, các thầy cô cũng chẳng nề hà, chính quy, tại chức, văn bằng 2, chuyển đổi, từ xa... hệ đào tạo nào thì cũng là cống hiến, lao động là vinh quang!" - Một tâm sự chua chát về nghề của tác giả Nguyễn Ngọc Hương

Họ gọi giáo viên là... 1
Minh họa từ Internet

Nói thật, tâm lý ai cũng thích giảng các
lớp chính quy, sinh viên trẻ, hồn nhiên, tâm hồn trong sạch, mặt mũi sáng láng, tiếp thu nhanh ... Dạy những lớp ấy mới sướng làm sao! Đành rằng khi dắt xe ra ngước nhìn trời nắng mà ngại, nhưng dạy xong đi về người cứ lâng lâng như được lên đồng.

Khổ nỗi, dạy một trường, mà chỉ dạy lớp chính quy đơn giá thấp thì nuôi sao nổi vợ con? Anh nào có vợ làm doanh nghiệp, hay có cửa hàng thì còn đỡ, còn nói chung ai chả có những bổn phận riêng, nhiều khi lo thắt ruột... Cha mẹ ở quê già yếu phải thường xuyên gửi tiền cho vợ chồng chú út chăm lo các cụ, rồi anh em, chú bác nghèo khổ, cả họ được mình thành đạt, không giúp đỡ sao đành, rồi lúc họp bàn chuyện đóng góp sửa sang nhà thờ họ chả lẽ lại không lên tiếng trước, xung phong đóng góp thật xứng với sự mong mỏi của cả gia tộc…?

Thế là lao vào dạy, dạy ngày không đủ thì dạy lớp buổi tối, lớp cuối tuần, dạy nội thành không đủ thì dạy tỉnh xa, cày trường công không đủ thì trường dân lập hoặc các trường công khác v.v... Mà các đồng nghiệp thì cũng giống anh, ôm đồm, nể nang, nên chuyện trùng lich giảng, phải đổi lớp, phải nhờ nhau giảng hộ khi sát nút là chuyện bình thường.

Nhiều khi đã thống nhất với vợ là cuối tuần cả nhà sang ngoại có việc thì điện thoại reo, anh nghe xong là sấp ngửa xếp vali cho kịp giờ. Thế là đến vài ngày hay tuần lễ sau, mới lại thấy cặp, vali để ngổn ngang phòng khách, còn người thì nằm vật ra ở đi văng, uể oải, mệt nhừ...

Chị bực anh lắm, toàn chuyện quan trọng, giỗ chạp, cưới xin, rồi thằng cháu đang học gần năm cuối thì bỏ học, quay ra mở công ty riêng, vợ chồng cô út hết khuyên can lại mắng té tát mà nó không nghe cho, lại còn lý sự: "Bill Gates có bằng đại học đâu....". Giá như còn thấp bé như hồi cấp 1 thì nói làm gì, khổ nỗi, nó cao lớn dềnh dàng, đánh nó chỉ tổ đau tay, không thèm đánh, để mẹ mời bác cả sang nói chuyện phải trái với mày. Bây giờ anh hứa mà không sang, bao lần thế rồi, không biết nói sao với mẹ và hai vợ chồng nó... 

Cô út tủi thân: “Em biết anh chị khinh vợ chồng em nghèo, không biết dạy con, thôi chúng em không dám phiền đến anh chị".

“Chết, sao cô lại nói thế, anh chị đã thống nhất hôm nay sang bàn việc của cháu, mà sát bữa ăn tối qua, có điện thoại, anh ý nghe là sấp ngửa đi ra ga ngay cho kịp giờ tàu, cơm lùa vội một bát quấy quá cho xong bữa... Anh còn hẹn đi về sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này. Anh vất vả lắm, cô nói thế oan cho anh", chị thanh minh.

Đang sụt sịt lau mắt, cô út ngẩng phắt lên:

- Chị bảo sao, đang yên đang lành có điện thoại là anh ý bỏ đi ngay à? 
- Chứ sao, không lẽ tôi ngần này tuổi mà lại nói dối cô chú? 
- Thế anh có mang theo những gì? 
- Thì mấy bộ quần áo, bàn chải đánh răng... Mà sao cô lại hỏi thế?
- Thì em thấy là lạ, nghề của anh cao quý vinh quang, lịch làm việc của anh phải có từ đầu năm học, mời được giảng viên lâu năm như anh là vinh dự nên phải có kế hoạch từ trước, chứ có nhẽ đâu thế, nghe điện thoại lên đường ngay... Nghe giống mấy cô cô gì gì ý, chị cứ đọc báo, xem tivi thì biết...

Tự nhiên thấy cô em có lý, nhớ lại, không biết bao lần, điện thoại gọi và anh vội vã ra đi, khi dăm ba ngày, khi chục ngày sau mới trở về, chị hỏi mà anh trả lời nhát gừng cho qua chuyện. Hay là..., đi dạy chỉ là cái cớ thôi, người ta nhớ nhung, người ta nhấc máy lên hẹn hò, và chị là con ngốc, lúc nào cũng đinh ninh chồng mình đang làm công việc trồng người cao quý xiết bao.

Buổi liên hoan chia tay thầy diễn ra thật đầm ấm. Cậu lớp trưởng, vốn là kế toán trưởng cơ quan, là một tay ăn nói, mà hôm đó cũng xúc động, lập bập nói được mấy câu để cảm ơn thầy đã tận tình với lớp, đã giảng giải thật đơn giản mà dễ hiểu làm sao cái môn học nổi tiếng trừu tượng này. Anh cũng thấy nỗi mệt nhọc như tan biến, thấy công sức của mình đã bỏ ra không uổng.

…Quái, sao bấm chuông mà không ai mở cửa, lại phải đi tìm chìa khoá riêng. Phòng khách tối om, mò mẫm bật công tắc điện. Khát quá, vào bếp uống cốc nước mát cho đỡ mệt. Bếp núc lạnh tanh, lạ quá, đã dặn là hôm nay về mà giờ này cô ấy còn đi đâu? Thôi nghỉ cái đã, sau hẵng hay. 

Chưa kịp gieo mình xuống đi văng, đã thấy chị hiện ra ở cửa phòng ngủ, xanh xao, mắt thâm quầng.
Anh giật mình: “Em ốm à, sao ko nói cho anh biết?”
Chị không trả lời ngay mà nhìn anh dò xét: Trông mệt mỏi, đôi mắt có vẻ vui, ánh mắt lấp lánh thế kia...thôi, cô ấy nói đúng rồi".
- Anh đi đâu về? - chị lạnh lẽo.
- Đi dạy chứ đi đâu...
- Anh chán em rồi, em biết mà.
- Thôi chết, em ốm thật rồi, để anh đỡ em vào giường.
- Anh đừng lừa dối em nữa...
- Nói sảng nữa rồi, phải gọi bác sỹ thôi, giời ạ, thế này có khổ thân tôi không...

Gạt tay anh ra, chị xăm xăm đi về phía cái vali, mở ra ...
- Em tìm gì thế? Sao em lại lục vali, trước giờ em có thế đâu?
- Bởi vì em là con ngốc, em tin là mỗi lần ra khỏi nhà là anh đi giảng.
- Thì anh đi công tác thật mà, em phải tin anh chứ.
- Em biết em bây giờ không còn như trước, có gì anh cứ nói thật ra, em không dám níu kéo anh.

Thế này thì quá lắm rồi, anh to tiếng: 
- Em không được xúc phạm anh như thế!
- Anh đi giảng thì giáo trình bài giảng của anh đâu? - chị cao giọng.

Anh bực mình: 
- Bài giảng của tôi ở đây này (anh vỗ bồm bộp vào đầu mình), tôi đi giảng bao nhiêu năm cô còn lạ gì, cô có muốn tôi đọc chính tả cho cô chép ngay bây giờ không?
- Thế sao không có bài vở gì?
- Thì lớp nó xin gửi bài kiểm tra cho thầy sau, tôi cũng phải châm chước chứ...
- Nhưng...
- Nhưng cái gì, cô có biết, để cái gia đình này tồn tại, tôi đã phải vất vả thế nào không? Có hôm tôi đứng không vững mà vẫn phải cố níu vào mép bàn khỏi ngã, cô có biết không? Cô có biết có nơi người ta trả rẻ mạt, bóc lột chất xám mà chồng cô vẫn phải nhận giảng không? Đi cả mấy trăm cây số về không hỏi han một câu, lại còn hành hạ tra khảo...

Chị lí nhí:  “Nhưng sao anh đi giảng không có kế hoạch gì cả, cứ điện thoại gọi là đi, giống, giống…”

À ra thế! Máu nóng bốc đến đỉnh đầu, anh quát lên: Sao cô không nói thẳng ra là chồng cô giống hạng người nào luôn đi? Tôi khổ thế đấy, người ta nhấc máy gọi là chúng tôi phải đi, không đi thì lần sau người ta không mời nữa. Gọi là mời cho lịch sự thôi, chứ là đi dạy thuê, làm thuê, cô hiểu chưa? Đến cô là vợ tôi, còn không tin, không tôn trọng, hèn gì, ở bên ngoài, người ta gọi chúng tôi là gì cô có biết không? Là “giáo gọi” đấy, cô nghe rõ chưa, là giáoooo... gọiiiiii.....???

Nguyễn Ngọc Hương (ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội)

manhcuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.