Hoa hậu quý bà lừa đảo hàng chục tỷ tiếp tục hầu tòa

| Pháp luật

TAND Cấp cao đã ấn định lịch xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Thị Tuyết Nga (HH quý bà năm 2009) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Hoa hậu quý bà Tuyết Nga sắp hầu tòa phiên phúc thẩm vì hành vi lừa đảo hàng chục tỉ đồng.

Hoa hậu quý bà Tuyết Nga sắp hầu tòa phiên phúc thẩm vì hành vi lừa đảo hàng chục tỉ đồng.

TAND Cấp cao vừa cho biết, đã ấn định lịch xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Thị Tuyết Nga (56 tuổi, ngụ Gò Vấp – đạt danh hiệu Hoa hậu quý bà thành đạt năm 2009) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 17.11.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26.7, sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Trương Thị Tuyết Nga 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra bị cáo còn phải trả lại cho người bị hại số tiền 3,1 triệu USD. Sau khi phiên tòa kết thúc, bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã có đơn kháng cáo.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, vào năm 2007-2008 bị cáo muốn xin cấp phép để có thể xây dựng dự án nhà ở cao cấp và trung tâm thương mại tại khu đất rộng 30.000 m2 thuộc quận 2, TP.HCM nhưng không được cấp nhận. Bởi lẽ, thời điểm đó khu đất này nằm trong khu quy hoạch làm ga Thủ Thiêm.

Dù vậy, hoa hậu quý bà vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Dương Mỹ Linh và nhận trước số tiền cọc là 3,1 triệu USD. Theo thỏa thuận của hai bên, giá bán là 1.800 USD/m2, tổng giá trị giao dịch của lô đất nói trên là 54 triệu USD. Dù đã nhận tiền cọc nhưng Tuyết Nga không giao đất như đã hứa.

Thậm chí bị cáo đã lợi dụng lòng tin của người khác để mượn được một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó san tên cho con trai mình. Tiếp sau đó, Tuyết Nga dùng những giấy tờ này đi vay ngân hàng với số tiền 131 tỉ đồng thì bị phát hiện.

Ngoài ra, Cục điều tra của VKSND Tối cao còn quyết định truy tố bị cáo về hành vi đưa hối lộ cho một số cán bộ nhằm thoát tội trong vụ án này, nhưng sẽ được tách ra và xét xử ở một phiên tòa khác.

Theo Dân Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.