Hoa hậu - xấu và đẹp

| Xã hội

GiadinhNet - Với mẹo tìm kiếm như “hoa hậu + thế giới + xấu”, “hoa hậu + hoàn vũ + bị chê”, hay “hoa hậu + trái đất + xấu”… Googe, Yahoo cùng cho ra hàng triệu kết quả trong tích tắc. Thế mới thấy, điều tiếng dư luận khắp hành tinh cũng ghê gớm nhường nào, chứ riêng gì Việt Nam.

Câu chuyện tân Hoa hậu Việt Nam xấu hay đẹp hẳn là chủ đề đốt nóng các diễn đàn, mạng xã hội suốt từ đêm 6/12 đến giờ. Trước một nhan sắc, ai cũng có quyền bình phẩm, ai cũng có quyền khen xinh hay chê xấu. Giống như kết quả tìm kiếm nói trên, không có gì ngăn nổi miệng lưỡi thế giới. Hoa hậu Nga 2013 Elmira Abdrazakova từng bị chê răng hô và già so với tuổi. Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2014 Rira Hongo bị “chỉ trích” vì xấu xí và đơ cứng. Rồi Yekaterina Buraya, người đẹp 23 tuổi đến từ Belarus đã đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2012 được tổ chức tại Ba Lan bị chê có khuôn mặt khắc khổ, gày gò.

Nhưng cũng cần tỉnh táo mà hiểu rằng, các chuyên gia thẩm định nhan sắc của thế giới đâu có “gà mờ” mà tôn vinh những người không xứng đáng. Hay ở nước ta, qua nhiều cuộc thi, không ít Hoa hậu Việt Nam ban đầu bị dư luận chê bai tơi tả, sau đó đã trở thành những biểu tượng nhan sắc. Thậm chí, những hoa hậu đó lại giúp Việt Nam hiếm hoi góp mặt trong các top cuối cùng như Nguyễn Thị Huyền (top 15), Mai Phương Thúy (top 17) của Miss World. Nhà tổ chức, các giám khảo của ta hẳn cũng không “gà mờ” đến nỗi không biết đâu là tuyệt sắc, đâu là thảm họa.

Hoa hậu đương nhiên không có các tiêu chí đẹp như người mẫu, ca sĩ, diễn viên… không thể mang khuôn mặt dễ thương mà chúng ta sẽ gặp đầy trong quán bar, những chốn lui tới của giới trẻ sành điều. Xấu hay đẹp, phụ thuộc vào quá nhiều các tiêu chí và đặc biệt là góc nhìn của mỗi người. Nhưng có một sự thực không cần bàn cãi là chẳng có hoa hậu nào xấu. Hoa hậu nào cũng bắt đầu trở nên xấu khi người xem cảm thấy không hài lòng về ngôi vị được chọn. Ấy là diễn biến tâm lý bình thường của số đông, tây cũng có chứ chẳng cứ ta.

Nhưng điều đáng buồn là, với sự bùng nổ của mạng xã hội, con người đang trở nên xấu xí hơn khi bất kỳ lúc nào cũng có thể giễu cợt, chỉ trích, bôi nhọ người khác. Và nhiều đàn ông cũng “nữ tính” hơn khi không tiếc lời tấn công một thiếu nữ ngây thơ và tự mình hoan hỉ.

Cái xấu đó mới đáng sợ vô cùng.

Việt Nguyễn

Ý kiến của bạn
Tags:
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.