Học bạ toàn điểm 10 mới được thi THCS chuyên Hà Nội - Amsterdam?

| Xã hội

Hà Nội đã có hướng dẫn về công tác tuyển sinh vào lớp 6 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2019-2020.

Theo đó, đối tượng dự tuyển vào trường là học sinh (hoặc bố mẹ học sinh) có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đã hoàn thành chương trình tiểu học.

Phương thức tuyển sinh là kết hợp giữa xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực. Trong đó, nhà trường sẽ tổ chức xét tuyển đối với những thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.

Điều kiện dự tuyển, học sinh hoàn thành chương trình lớp 1, lớp 2 với tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm hai môn Toán và Tiếng Việt phải đạt từ 39 điểm trở lên. Tức là, các bài kiểm tra cuối năm của học sinh phải đạt điểm 10, chỉ được một bài đạt điểm 9. Nếu có điểm 8, học sinh sẽ không đủ điều kiện.


Năm học 2019-2020, học sinh thi 3 môn tuyển sinh vào lớp 6 trường này.

Năm học 2019-2020, học sinh thi 3 môn tuyển sinh vào lớp 6 trường này.

Học bạ lớp 3, 4 và 5 phải đạt danh hiệu học sinh “Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện”. Cụ thể, năm học lớp 3, tổng điểm các bài kiểm tra định kỳ cuối năm 2 môn Toán và Tiếng Việt đạt 20. Như vậy, mỗi môn kiểm tra phải đạt 10 điểm, không có bài nào điểm 9.

Năm học lớp 4 và 5, tổng điểm các bài kiểm tra định kỳ cuối năm các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý đạt 40 điểm/ lớp. Tức là, điểm kiểm tra tất cả môn cuối năm phải đạt tuyệt đối, không được có điểm 9.

Kết thúc vòng xét tuyển, thí sinh lọt vào vòng trong sẽ tham gia đánh giá năng lực với ba bài kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Đây là năm đầu tiên trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam thực hiện phương thức tuyển sinh kết hợp xét tuyển và thi tuyển. Những năm học trước, trường tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển hồ sơ.

Thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ dự tuyển từ ngày 27/5 đến trước 17h ngày 29/5.

Ngay sau khi công bố, khá nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh quy định toàn điểm 10 mới đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 6 trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam.

Một phụ huynh tại Tây Hồ cho rằng: “Tôi khá choáng với quy định cả quá trình học tiểu học mà yêu cầu các bài kiểm tra gần như điểm 10 tuyệt đối chứ không muốn nói đây là quy định khá ngặt nghèo. Nếu các cháu lỡ có một điểm 8, coi như giấc mơ vào trường chuyên Amsterdam vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được. Để có một học bạ 'đẹp' như vậy khó tránh khỏi các tiêu cực liên quan đến vấn đề xin điểm”.

Phụ huynh khác lại cho rằng “vào trường chất lượng cao thì đương nhiên các con phải chấp nhận một cuộc đua khốc liệt để tự giành cho mình tấm vé được bước chân vào cánh cổng trường”.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.