Học sinh bị bỏ quên trên xe ô tô: Cần điểm danh đầu giờ học và thông báo phụ huynh ngay nếu học sinh vắng mặt
GiadinhNet - Hàng loạt vụ học sinh bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh cho thấy, đã đến lúc bắt buộc kiểm tra sỹ số học sinh và phản hồi nhanh với gia đình nếu học sinh chưa có mặt ở lớp học.
Ngày 9/6, tại Hà Nội đã xảy ra sự việc một học sinh lớp 4 của trường Tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội) vì ngủ say nên đã bị bỏ quên trên xe ô tô đỗ ngoài khu vực cổng trường. Rất may mắn là người dân đi đường đã phát hiện và sức khỏe học sinh không gặp vấn đề gì.
Theo thông tin từ bà Ngô Thị Thanh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Từ Liêm, đây là xe do phụ huynh tự đứng ra thuê, không phải xe của trường. Học sinh lớp 4 của trường đã ngủ quên và bị bỏ lại trên xe ô tô đưa đón. Khi tỉnh dậy, thấy cửa xe bị khóa kín, học sinh này đã dùng tay đập cửa kính xe cầu cứu sự hỗ trợ của người đi đường.
Sau khi có sự việc xảy ra, trường Tiểu học Nam Từ Liêm đã tổ chức cuộc họp nhắc nhở các giáo viên về quy định kiểm tra sự có mặt của học sinh tại lớp học. Nếu sau khi vào lớp 15 phút mà thấy học sinh vắng mặt không lý do, giáo viên chủ nhiệm phải liên lạc với phụ huynh.
Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm, dù đây là trường hợp do các gia đình học sinh thuê xe đưa đón nhưng Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các nhà trường quán triệt công tác kiểm soát sĩ số lớp học, từ giáo viên tới các gia đình có con em theo học. Vừa qua, Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị, trường học có tổ chức dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô quan tâm thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh.
Không chỉ vụ việc ở trường Nam Từ Liêm, còn nhớ cách đây gần 1 năm, ngày 6/8/2019 đã diễn ra vụ việc 1 học sinh lớp 1 tử vong trên xe ô tô đưa đón của trường Tiểu học Gateway (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Sự việc cho thấy quy trình đưa đón học sinh còn lỏng lẻo, công tác phối hợp, thông tin giữa giáo viên, nhà trường và phụ huynh còn bất cập.
Hậu quả dẫn đến sự việc đau lòng khi học sinh bị bỏ quên trên xe ô tô suốt thời gian từ đầu giờ sáng đến 15h30 cùng ngày. Đến khi lái xe phát hiện, hô hoán mọi người bế cháu vào phòng y tế của trường, sau đó đưa đi bệnh viện E nhưng cháu đã tử vong.
Tháng 8/2019 đã xảy ra vụ việc một học sinh trường Gateway tử vong do bị quên trên xe bus đưa đón học sinh.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng phương tiện xe ô tô đưa đón, vừa qua, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các Sở GD&ĐT trên phạm vi cả nước thực hiện nhiều biện pháp. Trong đó, Bộ GĐ&ĐT yêu cầu rà soát các đơn vị cung cấp vận tải có uy tín, chất lượng xe tốt, tài xế có bằng lái, trách nhiệm với công việc. Ngoài ra, xây dựng quy trình đưa đón, kiểm tra, rà soát học sinh trong suốt quá trình đưa đón.
Tuy nhiên, từ những sự việc nêu trên, nhiều phụ huynh, chuyên gia giáo dục cho biết, cần phải tiếp tục duy trì bắt buộc và thực hiện nghiêm túc điểm danh sĩ số học sinh vào đầu giờ học. Rà soát từng trường hợp học sinh, nếu vắng mặt không lý do, giáo viên phải thông báo cho phụ huynh nắm được, từ đó hạn chế trường hợp bị bỏ quên lâu trên xe ô tô, hoặc học sinh đi lạc, mất tích…
Quang Anh
9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng
Đời sống - 26 phút trướcGĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.
Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền
Giáo dục - 29 phút trướcCục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.
Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm
Giáo dục - 29 phút trướcGĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.
Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ
Thời sự - 2 giờ trướcCảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội
Pháp luật - 3 giờ trướcCông an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.
Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy
Pháp luật - 3 giờ trướcĐến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có
Xã hội - 4 giờ trướcGĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024
Giáo dục - 4 giờ trướcTuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này
Pháp luậtGĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).