Học sinh chạy "nước rút" ôn thi tốt nghiệp THPT: Học online lo gấp 10 phần
Dịch COVID-19 bùng phát trở lại, học sinh lớp 12 tại Hà Nội phải học online để kết thúc năm học, ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra trong chưa đầy 2 tháng tới.
Nhiều học sinh tỏ ra lo lắng, nhưng cũng cho rằng học trực tuyến là cơ hội để tự học.
Học trên lớp lo một phần thì học online lo 10 phần
Buổi đầu tiên đến trường học sau kỳ nghỉ lễ, Ngô Thanh Tâm (lớp 12, trường THPT Hoàng Văn Thụ) cùng các bạn nhận được thông báo học online từ ngày 4/5, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Thanh Tâm đang trong quá trình ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học sắp tới. Tâm đã chuẩn bị được 70% kiến thức, nhưng việc học và ôn tập online khiến em không khỏi lo lắng.

"Sắp tới kỳ thi, nếu học trên lớp em lo một phần, thì học online em phải lo gấp 10 phần
Học trên lớp em có thể hỏi thầy cô và bạn bè những bài chưa hiểu. Còn khi học online, em phải tự tìm hiểu để giải đáp thắc mắc. Dù thầy cô luôn sẵn sàng trả lời, nhưng em vẫn có cảm giác mình đang làm phiền cả lớp khi hỏi online. Nhiều lúc đường truyền mạng không ổn định sẽ dễ bị bỏ qua bài giảng", Thanh Tâm lo lắng.
Thanh Tâm cho biết, nếu mỗi buổi trên lớp chữa được 2 đề thi, thì học online chỉ chữa được một đề do tốn nhiều thời gian. Các tiết học online thường được rút ngắn hơn trên lớp. Phải chờ cả lớp vào điểm danh đầy đủ, kết nối mạng không ổn định nên tốn thời gian cho việc tương tác giữa giáo viên và học sinh.
"Tinh thần học trên lớp thường cao hơn so với học online. Học online dễ buồn ngủ, em thường ngủ gật trong giờ. Đang ôn thi nên lúc nào em cũng mệt mỏi, thường xuyên mất ngủ vì lo lắng, thời gian sinh hoạt cùng gia đình cũng ít hơn", Tâm chia sẻ.
Mắt Tâm đã cận đi 2 độ sau nhiều đợt học online. Em cho rằng lý do từ việc liên tục phải nhìn màn hình máy tính trong thời gian dài.
Trò chuyện cùng Gia Bách (lớp 12, trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy) khi em vừa kết thúc 4 tiếng học online. Bách thường "chợp mắt" một lúc sau giờ học để tỉnh táo cho buổi chiều học phụ đạo cũng bằng hình thức online. Nhịp học này sẽ diễn ra đều đặn cho đến khi em bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

"Trước kia khi chưa học online, em thường ngủ từ 10h tối để sáng hôm sau dậy sớm học từ 4h. Em đã quen với cách học này nên kiến thức dễ vào đầu hơn. Từ khi học online, em mất nhiều thời gian để tìm hiểu những kiến thức thầy cô giảng mà em chưa hiểu.
Ở trên lớp nếu chưa hiểu, em có thể tranh thủ hỏi thầy cô lúc ra chơi, còn bây giờ thì phải tự học lại và tìm vào mỗi buổi tối. Vì vậy em đi ngủ muộn hơn, sáng hôm sau dậy sớm học bài em không tỉnh táo được như trước", Bách cho biết.
Nam sinh cho rằng, hiệu quả chữa bài tập online cũng kém hơn dù nội dung bài tập không thay đổi so với trên lớp. Nhiều lúc em hoang mang, cáu gắt, thậm chí bỏ qua không nghe giảng nữa vì khó hiểu và mỏi mắt.
Học online là cơ hội để tự học
Dù có nhiều bất cập khi học sinh lớp 12 phải học và ôn thi trực tuyến, nhưng học sinh cũng cho rằng đây là cơ hội để các em tự học.
Học online kém hiệu quả, Gia Bách khắc phục bằng việc tự học là chính. Em ghi và xem lại nhiều lần các video thầy cô giảng, tự tìm các bài giảng trên mạng để học. Có những bài không thể giải được, em mới nhờ đến thầy cô, bạn bè.
"Việc tự học hiệu quả vì em tự đặt mục tiêu, gia hạn hoàn thành bài tập cho mình để còn học những môn khác. Qua những đợt học online trước kia, em rút ra kinh nghiệm là chỉ học theo bài giảng trực tuyến của thầy cô thì sẽ không hiệu quả, mà phải kết hợp với tự học nữa", Gia Bách chia sẻ.
Bạn Nguyễn Thùy Linh (lớp 12, trường THPT Cầu Giấy) cho rằng, chưa đầy 2 tháng nữa là đến kỳ thi, nên dù học trực tuyến hay học trên lớp thì ai cũng đều lo lắng.
Thùy Linh thường dậy sớm ngồi thiền trước giờ học, để khi online sẽ dễ tập trung hơn. Linh uống cà phê để tỉnh táo, xin tài liệu buổi học để in ra trước, giúp hạn chế nhìn vào màn hình.
"Học online có thuận lợi là không phải dậy quá sớm, không phải mất thời gian đi nắng, đi mưa để ôn thi. Em có thêm thời gian để học hỏi nhiều hơn trên các kênh trực tuyến của các thầy cô. Học online hiệu quả hay không phần nhiều là do ý thức của học sinh muốn học hay không.
Tuy nhiên, cá nhân em vẫn thích học trên lớp để được gặp thầy cô, bạn bè và có tinh thần học hơn", Linh chia sẻ.
Bạn Trương Ngọc Ánh (lớp 12, trường THPT Cầu Giấy) cũng tìm ra những phương pháp học online hiệu quả.

Trương Ngọc Ánh mong chờ được đến trường để bế giảng cùng các bạn (Ảnh: NVCC).
Ngọc Ánh tải các ứng dụng bổ trợ như ứng dụng giúp người dùng tránh cầm vào điện thoại, ứng dụng đếm thời gian học bài, đếm ngược thời gian đến ngày thi để khi nhìn vào sẽ có áp lực và động lực để cố gắng. Em thường xuyên xem bài giảng miễn phí của các thầy cô trên mạng ngoài giờ học online.
"Em thấy học online thú vị ở chỗ em có thể kết hợp các trò chơi trí tuệ với bài học. Thầy cô giao bài tập online sẽ giới hạn thời gian nộp bài, qua đó em rèn luyện được tính tự giác trong học tập.
Đợt học online lần này cũng giống như những lần trước. Vẫn là cảm giác mong chờ ngày đến trường, gặp bạn bè và bế giảng bên các bạn", Ngọc Ánh trăn trở.
Theo Dân trí
Nửa cuối năm 2026: 4 con giáp đón vận tiền bạc cực vượng, tài sản dễ nhân đôi
Đời sống - 36 phút trướcGĐXH - Nửa cuối năm 2026 được dự báo là giai đoạn nhiều chuyển biến tích cực về tài chính đối với một số con giáp.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Bộ GD&ĐT công bố bách phân vị 5 tổ hợp xét tuyển, thí sinh tra cứu điểm quy đổi
Giáo dục - 3 giờ trướcBộ GD&ĐT công bố bảng bách phân vị của 5 tổ hợp xét tuyển phổ biến, giúp thí sinh đối chiếu điểm và làm căn cứ quy đổi giữa các phương thức xét tuyển.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời
Xã hội - 13 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.
Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạn
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, con số cuối trong ngày sinh Âm lịch được cho là có thể phản ánh một phần tính cách, năng lực và tiềm năng phát triển của mỗi người.