Học sinh chuyên Toán đoạt giải nhất môn Văn

| Xã hội

Lần đầu tiên, Gia Lai, Đắk Lắk có học sinh đoạt giải nhất môn Văn trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021, trong đó, nam sinh phố núi Gia Lai học chuyên Toán, còn nữ sinh Đắk Lắk là người dân tộc Tày.

Phạm Trần Tuấn Anh (lớp 12C3A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP Pleiku, Gia Lai) là học sinh chuyên Toán đầu tiên của tỉnh đoạt giải nhất môn Văn tại kỳ thi cấp quốc gia. Từ lớp 1 đến nay, nam sinh cao ráo này đều là học sinh giỏi. Năm lớp 9, Tuấn Anh đoạt giải khuyến khích môn Toán cấp tỉnh, sau đó thi đậu vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Dù học lớp chuyên Toán song em khiến thầy cô tổ chuyên Văn chú ý khi đoạt giải cuộc thi UPU (Viết thư quốc tế dành cho trẻ em) vào năm lớp 10. Tuấn Anh được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Văn và ghi điểm bằng huy chương Bạc cuộc thi Olympic 30/4.

Học sinh chuyên Toán đoạt giải nhất môn Văn - Ảnh 1.

Tuấn Anh và cô giáo Hà Thị Hoài Phương.


Năm lớp 11, Tuấn Anh không được chọn thi học sinh giỏi Văn quốc gia. Cô Hà Thị Hoài Phương, Tổ trưởng tổ Văn của trường, nói rằng, Tuấn Anh rất có tiềm năng, song cần có thời gian để chín. Nhà trường đã quyết định đúng khi năm học này chọn em đi thi. “Giọng văn của Tuấn Anh có sắc màu riêng, rất chặt chẽ, thể hiện cái tôi rất rõ; nội dung mang đậm trách nhiệm người trẻ, không có sự nhồi nhét kiến thức của giáo viên”, cô Phương nói.

Tuấn Anh rất chăm chỉ đọc sách. Nhờ kiến thức nền tảng từ môn tự nhiên, em sử dụng ngôn từ rất logic. Đề thi năm nay rơi đúng thế mạnh, giúp Tuấn Anh bộc lộ quan điểm, thái độ đối với những vấn đề xã hội.

Ngoài danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, Tuấn Anh còn có năng khiếu nhảy hiện đại. “Em muốn đậu vào ngành Ngoại thương. Em tiếp thu kiến thức bằng cách đọc sách và các thông tin chọn lọc trên mạng. Kỳ thi vừa rồi em làm bài cũng tốt, nhưng không nghĩ mình đoạt giải cao nhất. Em rất vui và biết ơn thầy cô”, Tuấn Anh nói. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đoạt 29 giải (1 giải nhất, 9 giải nhì, 9 giải ba, 10 giải khuyến khích).

Nữ sinh Tày giành giải cao

Đinh Thị Minh Phương (lớp 12 Văn Sử, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du) là học sinh đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk giành giải cao nhất môn Văn cấp quốc gia. Cô học trò người Tày đến từ huyện vùng sâu Krông Năng này từng không thi đậu vào đội tuyển năm lớp 11. “Thú thật, khi rớt trong cuộc tuyển chọn của trường, em buồn lắm. Rất may, gia đình, thầy cô và bạn bè động viên, em lấy lại tinh thần, nỗ lực suốt 1 năm ròng để đạt được kết quả như mong đợi”, Minh Phương thổ lộ.

Mẹ Minh Phương là giáo viên dạy môn Văn cấp 2. Đó là điều thuận lợi song cũng áp lực để em chứng minh năng lực bản thân. “Từ năm lớp 6 đến lớp 8, mẹ chủ động không dạy lớp em học. Đến năm lớp 9, mẹ mới chấp nhận dạy vì em nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi. Tuy nhiên, mẹ không mua nhiều sách tham khảo, để em tự lực. Kết quả, em đoạt giải nhất học sinh giỏi Văn cấp tỉnh”, Minh Phương kể.

Quyết theo con đường chuyên Văn, Minh Phương rời làng lên TP Buôn Ma Thuột học Trường Chuyên THPT Nguyễn Du. Sau đó, em giành huy chương Vàng môn Văn trong kỳ thi Olympic truyền thống 30/4. Cô Nguyễn Thị Bích Hạnh (Tổ trưởng tổ chuyên Văn - Trường THPT Chuyên Nguyễn Du) cho hay, Minh Phương rất cá tính, lối hành văn sắc sảo, có quan điểm riêng, nhưng cũng rất gần gũi với hơi thở cuộc sống. Em đã thể hiện chính kiến của mình trong bài thi học sinh giỏi vừa qua. Chính sự quyết đoán, mạnh mẽ thể hiện cái tôi văn chương đã giúp em thành công trong cuộc thi.

Cùng lớp Minh Phương còn có Trần Hà Minh Dung, Lê Nguyễn Diệu Hiền, Nguyễn Trịnh Hương Quỳnh tham gia thi học sinh giỏi và đều ẵm giải, trong đó Minh Dung 2 năm liên tiếp giành giải Nhì. Ngoài ra, Hoàng Thảo Chi và Phạm Thị Hằng, cùng học lớp 11 Văn Sử, đoạt giải Ba cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2020-2021. Theo cô Nguyễn Thị Bích Hạnh, 6 nữ sinh đều rất cá tính, rất tự tin bày tỏ quan điểm trong văn học. Mỗi giờ học về tư duy phản biện, các em trao đổi rất hăng say. Nhiều điều cô phải học hỏi từ học trò.

Theo Tiền phong

Ý kiến của bạn
Tags:
Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Thời sự -

GĐXH - Tin đồn "tạm dừng thuyền tham quan hồ Ba Bể" lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đã gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và vận tải hành khách đường thủy. Trước tình trạng này, UBND xã Ba Bể đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp phát tán thông tin sai sự thật.

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Đời sống -

GĐXH - Dù Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp ban hành hai Chỉ thị yêu cầu xử lý dứt điểm các bến bãi không phép, công trình vi phạm đê điều và siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tại xã Vũ Thư vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương, dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cốt lõi. Công trình quy mô lớn này sẵn sàng đưa vào vận hành, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.