Học sinh Hải Phòng trở lại trường được ăn bán trú và không giãn cách

| Xã hội

GiadinhNet - Ngay khi học sinh trở lại trường, mọi hoạt động giáo dục, chăm sóc của các trường ở Hải Phòng tiếp tục duy trì nhưng phải đảm bảo về phòng chống dịch COVID-19.

Học sinh Hải Phòng trở lại trường được ăn bán trú và không giãn cách - Ảnh 1.

Sáng 5/2, Sở GD&ĐT Hải Phòng có công văn số 403/SGDĐT-VP thông báo tới các trường, đơn vị đào tạo trên địa bàn thành phố về việc đón học sinh trở lại trường.

Tạ công văn này, Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng cho phép các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa, trung tâm tư vấn du học hoạt động trở lại từ ngày 08/3/2021.

Học sinh Hải Phòng trở lại trường được ăn bán trú và không giãn cách - Ảnh 2.

Thầy cô trường Tiểu học và THCS Phù Long, Cát Hải đang khẩn trương dọn dẹp cảnh quang trường học để đón học sinh trở lại học

Theo Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng, hiện công tác khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, kiểm soát y tế từ ngoài cổng để đón học sinh của các trường đã hoàn tất. Tinh thần các thầy cô giáo cũng đã sẵn sàng. 

Cũng theo Sở GD&ĐT Hải Phòng, đến nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố đã cơ bản kiểm soát tốt, hơn 10 ngày không phát sinh ca nhiễm trong cộng đồng nên việc cho học sinh trở lại vào ngày 8/3 là hoàn toàn hợp lý.

Theo đó, qua kiểm tra thực tế tại các trường trên địa bàn và lắng nghe tâm tư từ phía các bậc phụ huynh, Sở GD&ĐT quyết định cho trẻ mầm non, bậc tiểu học (các trường có điều kiện tổ chức bán trú) được ăn bán trú. Học sinh các cấp không phải học giãn cách như ở đợt dịch trước. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường trên toàn địa bàn phải làm tốt công tác kiểm soát y tế, phòng chống dịch ngay từ ngoài cổng khi đón học sinh. Học sinh phải đeo khẩu trang từ nhà tới trường và từ trường về nhà...

Toàn thành phố Hải Phòng hiện có hơn 490 nghìn học sinh các cấp. Trong  đợt nghỉ dịch kéo dài từ Tết, thầy và trò các trường đã cùng cố gắng duy trì nếp học qua hình thức trực tuyến. Riêng học sinh khối 1 và 2 bậc Tiểu học và trẻ Mầm non được chọn hình thức học theo điều kiện thực tế, không phải học trực tuyến. 

Ngay sau khi có thông tin trên từ Sở GD&ĐT, đông đảo phụ huynh, đặc biệt phụ huynh có con em trong độ tuổi mầm non và học bán trú rất phấn khởi, háo hức chờ tới ngày đưa con trở lại trường. 

Minh Lý

        
                                                                                          
Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.