Học sinh lớp 1 bị cô giáo dùng thước đánh bầm tím

| Xã hội

Đón con đi học về nhà, anh Bình phát hoảng khi phát hiện phần chân và mông của cháu T. bị nhiều vết lằn đỏ và bầm tím. Nghi con bị cô giáo đánh, phụ huynh phản ánh sự việc với nhà trường nhưng càng bức xúc khi nhà trường không có phản hồi ngay.

Sáng 9/3, anh Nguyễn Ngọc Bình (ở quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) - bố của cháu N.H.T. (học sinh lớp 1/5, Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, quận Cẩm Lệ) bức xúc phản ánh đến phóng viên về việc con mình bị cô giáo dùng thước đánh ngay trên lớp.

Trường TH Tôn Đức Thắng (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) - nơi phụ huynh học sinh phản ánh con trẻ bị cô giáo dùng thước đánh bầm tím
Trường TH Tôn Đức Thắng (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) - nơi phụ huynh học sinh phản ánh con trẻ bị cô giáo dùng thước đánh bầm tím

Theo anh Bình, vào chiều 7/3, sau khi đón con đi học về nhà, anh bất ngờ phát hiện phần chân và mông của cháu T. bị nhiều vết lằn đỏ kèm bầm tím. Khi anh Bình hỏi con tại sao thì cháu T. nói là mình bị cô giáo bộ môn Âm nhạc đánh bằng thước.

Cháu T. có nhiều vết bầm tím ở mông và chân sau khi đi học về
Cháu T. có nhiều vết bầm tím ở mông và chân sau khi đi học về

“Tôi hỏi thêm thì cháu nói trong giờ học Âm nhạc (vào buổi sáng) của cô Oanh, cháu T. có đem hộp bút màu ra chơi và bị cô giáo này dùng thước đánh nhiều phát vào người. Qua kiểm tra, tôi phát hoảng khi có đến khoảng 6 vết bầm tím trên người. Trong đêm vừa rồi, con tôi cứ kêu đau ở chân và giật mình trong lúc ngủ” - anh Bình kể lại sự việc.

Quá bức xúc trước việc con mình bị đánh ngay trên lớp, anh Bình đã trực tiếp gọi điện cho Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng và cô giáo chủ nhiệm nhằm yêu cầu làm rõ sự việc .

Mặc dù có phản ánh, nhưng theo anh Bình, gia đình vẫn không nhận được câu trả lời cụ thể và rõ ràng.

“Thầy hiệu trưởng nói sẽ kiểm tra và báo lại sự việc nhưng chúng tôi đợi mãi mà không thấy phản hồi. Nếu có trách nhiệm, thì sau khi nghe phụ huynh phản ánh như thế, hiệu trưởng nên kiểm tra và báo lại phụ huynh rõ ràng việc có hay không, hay đang giải quyết vụ việc như nào.

Đến sáng nay (9/3), sau khi tôi bức xúc chia sẻ sự việc trên tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, lãnh đạo nhà trường cùng cô giáo Oanh đã đến gia đình tôi để xin lỗi.” - anh Bình cho hay.

Trao đổi báo chí, ông Trần Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường tiểu học Tôn Đức Thắng cho biết, ngay khi nhận được phản ánh của anh Bình, đại diện nhà trường cùng cô giáo bộ môn Âm nhạc đã đến nhà phụ huynh để xin lỗi. Tại đây, cô Oanh đã nhận khuyết điểm khi đánh học sinh. Vào sáng thứ 2 tuần đến (11/3), nhà trường sẽ tiếp tục có buổi làm việc, trao đổi với phụ huynh về vụ việc.

Theo Dân trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.