Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội LHPN Việt Nam chung tay phòng ngừa dịch COVID -19

Thứ năm, 19:51 05/03/2020 | Gia đình

GiadinhNet – Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID -19, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều hoạt động chung tay phòng ngừa dịch bệnh.

Những ngày này, nhiều tổ chức, đơn vị trong cả nước đều có những hoạt động ý nghĩa để cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19. Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng đã khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn đến các cấp Hội triển khai những hành động cụ thể để chung tay phòng chống dịch COVID – 19.

Cụ thể, 100% các cấp Hội phụ nữ trên toàn quốc đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới đông đảo hội viên, phụ nữ và nhân dân (phát tờ rơi, hướng dẫn cách khử trùng, làm sạch môi trường, kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang đúng cách…), hướng dẫn chị em tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng để tránh gây hoang mang. Các cấp Hội cũng chủ động tiếp cận địa bàn đông người như các xóm trọ, chợ, trung tâm hành chính của các địa phương để tuyên truyền, tặng khẩu trang…

Bên cạnh đó, Hội LHPN nhiều tỉnh/thành cũng phối hợp với y tế và trường học trong công tác vận động phụ huynh, học sinh trang bị phòng dịch cho trẻ như rửa tay sát trùng thường xuyên, trang bị khẩu trang, bổ sung các loại vitamin..., vận động hội viên phụ nữ may khẩu trang để tặng cho người nghèo, trẻ em trong các trường học…

Hội LHPN Việt Nam chung tay phòng ngừa dịch COVID -19 - Ảnh 1.

Hội LHPN Hưng Yên tặng khẩu trang và hướng dẫn cách sử dụng cho hội viên, phụ nữ. Ảnh TL

Để tăng cường phòng dịch, các tỉnh/thành Hội hướng dẫn và tổ chức cho hội viên ra quân làm sạch môi trường nơi công cộng, phun thuốc khử khuẩn, rắc vôi bột… Đến cuối tháng 2, các cấp Hội của 63 tỉnh thành đã tổ chức hàng chục nghìn cuộc truyền thông, phát 4,15 triệu tờ rơi cung cấp thông tin, gần 4,8 triệu khẩu trang và hơn 180.000 chai nước rửa tay cho người dân trên địa bàn.

Nhiều Hội LHPN các tỉnh thành đã triển khai tích cực các hoạt động. Điển hình như Hội LHPN thành phố Hà Nội đã tổ chức phát 112.000 khẩu trang miễn phí, 7.500 chai nước rửa tay, 10.300 bánh xà phòng tới người dân; đồng thời, tổ chức 300 hội nghị tuyên truyền kiến thức, cách phòng chống dịch nCoV; thành lập 45 đội xung kích, 137 tổ, nhóm tuyên truyền, 7 đoàn xe tuyên truyền, 51 điểm tuyên truyền lưu động phòng chống COVID-19; tổ chức 950 buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường; thành lập 10 đội phản ứng nhanh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Corona và tiếp cận các hộ gia đình có người Trung quốc sinh sống trên địa bàn, phối hợp với các tổ dân phố phát gần 200.000 tờ rơi đến tay từng người dân trong khu dân cư, tổ dân phố.

Hội LHPN Thái Nguyên tổ chức thực hiện "Tuần cao điểm phụ nữ Thái Nguyên ra quân thực hiện vệ sinh môi trường. Điểm nhấn của Tuần cao điểm là hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện mô hình "3 có" trong phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Theo mô hình này, mỗi gia đình cần tuân thủ: Có hố rác gia đình, Có túi đựng rác tiết kiệm, Có túi đựng rác ni lông. Xử lý rác thải trong gia đình và nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh.

Để phòng chống dịch bệnh, cùng với chương trình hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách, tại tỉnh Vĩnh Phúc, với tình hình diễn biến dịch phức tạp tại của dịch bệnh, Hội LHPN tỉnh cũng có những chỉ đạo trực tiếp và qua Zalo với Hội LHPN huyện để chỉ đạo Hội LHPN các xã thực hiện tốt việc tuyên truyền, động viên các hội viên, phụ nữ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các cấp Hội LHPN xã cũng cử người cùng với các tổ chức khác nắm thông tin để cuối giờ chiều hàng ngày báo cáo lên cấp trên nhằm có thông tin cập nhật về dịch bệnh…

Riêng tại "điểm nóng" của dịch là xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên đã tặng 30 triệu đồng cho Hội LHPN huyện Bình Xuyên để mua sắm một số trang thiết bị, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ trong điều kiện xã bị cách ly. Đồng thời phối hợp với Công ty FrieslandCampina Việt Nam (FCV) trao tặng hỗ trợ hội viên, phụ nữ địa bàn bị cách ly của tỉnh Vĩnh Phúc sữa và nước rửa tay sát khuẩn trị giá 350 triệu đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

P.Thuận

P.Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ bà trúng tiếng sét ái tình ở tuổi xưa nay hiếm

Cụ bà trúng tiếng sét ái tình ở tuổi xưa nay hiếm

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

GĐXH - Sống một mình suốt 33 năm kể từ khi chồng mất, ở tuổi 85 bà bất ngờ trúng tiếng sét ái tình với một người đàn ông.

Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

GĐXH - Anh ta đến viện chăm nhân tình thay vì vợ mình. Bức xúc vì thái độ của chồng, người vợ đệ đơn đến tòa xin ly hôn.

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Gia đình - 16 giờ trước

Gia đình của người đàn ông ở Thái Lan đã không thể tin nổi khi nhận được tin tức về 2 cha con.

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Suốt quãng thời gian yêu, Như Huỳnh không hề biết gia đình nhà bạn trai vô cùng giàu có. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hoành tráng, “gây bão” mạng vào tháng 1 vừa qua.

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Nuôi dạy con - 20 giờ trước

GĐXH - Việc cha mẹ xử lý sai cách khi phát hiện con trộm tiền sẽ để lại những ám ảnh tâm lý không tốt, dễ tạo nên những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc cho con sau này.

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

GD&TĐ - Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Theo Express UK, một nghiên cứu gần đây đã phân tích đặc điểm chung của những người giàu nhất thế giới. Theo đó, ở những cung hoàng đạo này có nhiều khả năng trở thành tỷ phú USD nhất...

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả này được chuyên gia Bisnow rút ra sau nghiên cứu, phỏng vấn và tìm hiểu con đường xây dựng sự nghiệp của 70 doanh nhân hàng đầu nước Mỹ.

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng Huy Hoàng - Ngọc Bích đưa con trai 5 tháng tuổi từ Canada về thăm nhà sau hơn 2 năm. Bích bế con, đóng giả làm khách mua hàng tạp hóa để tạo bất ngờ cho bố mẹ chồng.

Top