Hội nghị thượng đỉnh thế giới cam kết bảo đảm tiếp cận phổ cập sức khỏe sinh sản năm 2015
Tập hợp các giải pháp lớn nhất từ trước đến nay của các nhà lãnh đạo nhằm chấm dứt sự phân biệt đối xử về giới; Tuyên bố: Sự tiến bộ của phụ nữ là tiến bộ của tất cả mọi người”
Các nhà lãnh đạo thế giới đã đưa ra giải pháp nhằm đạt được phổ cập sức khoẻ sinh sản vào năm 2015, nâng cao bình đẳng giới và chấm dứt phân biệt đối xử với phụ nữ khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh thế giới 2005 sau 3 ngày vào tối thứ sáu. Các nhà lãnh đạo đã cam kết bằng cách thông qua Kết quả của hội nghị do Đại hội đồng khuyến nghị. Theo thoả thuận, các nhà lãnh đạo sẽ đưa mục tiêu phổ cập sức khoẻ sinh sản vào các chiến lược quốc gia nhằm đạt được Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỉ nhằm chấm dứt nghèo đói, giảm tử vong mẹ, nâng cao bình đẳng giới và đấu tranh chống lại HIV/AIDS.
Bà Thoraya Ahmed Obaid, Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên hợp quốc nói: “5 năm sau Tuyên bố Thiên niên kỷ, thế giới đã khẳng định lại một lần nữa nhu cầu duy trì bình đẳng giới, HIV/AIDS và sức khoẻ sinh sản ở vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự của mình,”. Kết quả này là thành công của hàng triệu phụ nữ, nam giới và thanh niên trên khắp thế giới, những lời kêu gọi của họ đã được lắng nghe. Hiện nay chúng ta cần phải tập trung sức vào việc hoàn thành các cam kết của các nhà lãnh đạo thế giới”.
Bà Obaid nói “Cách giải quyết của các nhà lãnh đạo thế giới đưa vấn đề sức khoẻ sinh sản đến với tất cả mọi người đã khẳng định tầm nhìn của chương trình nghị sự được Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển năm 1994 tại Cairo thông qua”. “UNFPA sẽ làm việc với các chính phủ nhằm mở rộng sự tiếp cận đối với các dịch vụ sức khoẻ sinh sản toàn diện như kế hoạch hoá gia đình, đỡ đẻ có kỹ năng, chăm sóc sản phụ trong các trường hợp khẩn cấp và phòng ngừa, điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao gồm cả HIV/AIDS.”
Bà Obaid nói: “Chúng ta phải hành động ngay lúc này theo những cam kết và tạo quyền lực cho thế hệ thanh niên lớn nhất chưa từng có -- những người đang bước qua ngưỡng cửa vào thế giới người lớn”, “Chúng ta không thể quên và phó thác họ trong cuộc sống cùng khổ, bệnh tật và những giấc mơ không được thực hiện. Cái giá của nó quá khủng khiếp đến mức đáng phải suy nghĩ”.
Về vấn đề quyền của phụ nữ, các nhà lãnh đạo thế giới nhất trí phải tăng cường bình đẳng giới, và xoá bỏ tình trạng phân biệt đối xử về giới bằng một số biện pháp như:
· Xoá bỏ tình trạng bất bình đẳng giới ở trường học;
· Đảm bảo quyền tự do và bình đẳng của phụ nữ sở hữu và thừa kế tài sản;
· Đảm bảo sự tiếp cận bình đẳng về sức khoẻ sinh sản;
· Tăng cường sự tiếp cận bình đẳng của phụ nữ đối với việc làm;
· Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử và bạo lực đối với phụ nữ và các em gáI, và
· Tăng cường đại diện của phụ nữ trong các cơ quan ra quyết định của chính phủ.
Sự tập hợp lớn nhất chưa từng có của các nhà lãnh đạo thế giới đã khẳng định lại một lần nữa rằng việc thực hiện đầy đủ các mục tiêu của Tuyên bố và Cương lĩnh hành động của Hội nghị Phụ nữ Bắc Kinh năm 1995 là một đóng góp quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển của thế giới. Các nhà lãnh đạo tuyên bố: “Chúng tôi vẫn tin rằng tiến bộ của phụ nữ là tiến của bộ cho tất cả mọi người”
Nhận thức rằng HIV/AIDS, bệnh sốt rét và các bệnh truyền nhiễm khác cản trở sự phát triển và đe dọa thế giới, các nhà lãnh đạo cam kết tăng cường đầu tư vào hệ thống y tế ở các nước nghèo. Mục tiêu là cung cấp đủ các phương tiện, cán bộ y tế và các thiết bị cần thiết.
Theo kết quả hội nghị, các nhà lãnh đạo cam kết có những biện pháp nhằm tăng cường năng lực của những người lớn và thanh thiếu niên để tự bảo vệ mình khỏi nhiễm HIV. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ tăng cường lãnh đạo, tăng cường đáp ứng toàn diện để đạt được quan tâm đa ngành trong việc phòng chống, chăm sóc, chữa trị và hỗ trợ những người bị HIV/AIDS đe doạ, và động viên thêm các nguồn lực nhằm thực hiện đầy đủ các cam kết trong Tuyên bố cam kết năm 2001 về HIV/AIDS. Theo thoả thuận, họ cũng cam kết sẽ tài trợ lớn cho Quỹ toàn cầu chống AIDS và công tác chống HIV/AIDS của các cơ quan của Liên hợp quốc.