Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội thảo các chuyên đề DS- KHHGĐ: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra

Thứ sáu, 08:08 12/08/2011 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, TS. Dương Quốc Trọng- Tổng cục trưởng Tổng cục DS- KHHGĐ tham dự và chủ trì Hội thảo.

Trong 2 ngày 10 -11/8 tại Nghệ An, Tổng cục DS - KHHGĐ (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội thảo các chuyên đề DS - KHHGĐ. Hội thảo có sự tham gia của gần 400 đại biểu Trung ương và 48 tỉnh, thành đã thảo luận các vấn đề về đổi mới cung cấp dịch vụ KHHGĐ thích ứng với giai đoạn mức sinh thay thế năm 2011; tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai; tình hình thực hiện và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu cho giai đoạn 2011-2015... PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, TS. Dương Quốc Trọng- Tổng cục trưởng Tổng cục DS- KHHGĐ tham dự và chủ trì Hội thảo.
 
6 tháng đầu năm, nhiều kết quả khả quan
 
Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ
6 tháng cuối năm 2011:

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao giảm tỷ lệ sinh 0,2%o.

Tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 1,5%.

Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 6,5%.

Số người sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại trong năm là 5.032.470 người.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện 4 dự án thành phần và Đề án 52. Triển khai thực hiện Chiến lược Dân số và SKSS giai đoạn 2011 - 2020.
Trình bày báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm về công tác DS-KHHGĐ, TS Trần Hoa Mai - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết: Năm 2011, có 45/63 tỉnh, thành bổ sung ngân sách địa phương cho Chương trình DS-KHHGĐ gần 130 tỷ đồng, tăng 133% so với năm 2010. Trong đó, có 32/45 tỉnh, thành bổ sung trên 1 tỷ đồng, có 8 tỉnh bổ sung trên 4 tỷ đồng là TP HCM, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Quảng Ngãi. Đặc biệt, TP HCM bổ sung 23,7 tỷ đồng, Hà Nội bổ sung 14,7 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng trẻ em sinh ra là 558.752 trường hợp, tăng 4,36% so với cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, số trẻ em sinh ra là con thứ 3 giảm 3,5%. Số nữ đặt vòng tránh thai mới đạt 50,3%; số ca triệt sản là 11.231 người, đạt 47,4% kế hoạch năm; số người sử dụng bao cao su, thuốc uống, tiêm, cấy tránh thai đạt khoảng trên 50% kế hoạch năm. Ước tính tỷ số giới tính khi sinh đạt 111,7 bé trai/100 bé gái. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 30% kế hoạch năm.

Chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 1/2011 được triển khai tại 4.785 xã, đạt 78% kế hoạch về số xã triển khai. Tuy nhiên, do giao dự toán chậm nên Chiến dịch đợt 1 triển khai muộn và kết quả không tốt so với năm 2010. Báo cáo của 63/63 tỉnh, thành cho thấy, có 413.756 đối tượng thực hiện các BPTT lâm sàng trong Chiến dịch, đạt 58% kế hoạch.

Nhiều mô hình, dự án nâng cao chất lượng dân số, chất lượng giống nòi được duy trì và triển khai mở rộng đang ngày càng khẳng định ý nghĩa nhân văn và thực tiễn như: Đề án sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh; Đề án can thiệp giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh Thalassemia tại cộng đồng; Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; Can thiệp giảm tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống; Đề án nâng cao chất lượng dân số của dân tộc ít người.

Ông Võ Anh Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu DS-KHHGĐ cho hay: 6 tháng đầu năm đã có 13 tỉnh, thành phố hoàn thành 95%-100% kế hoạch đề ra, trong đó có 6 tỉnh hoàn thành 100% kế hoạch là: Bà Rịa - Vũng Tàu, Lai Châu, Bắc Kạn, Hải Phòng, Nam Định, Phú Yên. Một số Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, thành phố đã chủ động tổ chức các đợt giám sát hỗ trợ các Trung tâm DS-KHHGĐ cấp huyện về tiến độ hoạt động, quy trình nghiệp vụ đổi sổ, việc rà soát, thu thập, ghi chép và cập nhật dữ liệu. Một số địa phương cũng đã tiến hành thẩm định chất lượng và nghiệm thu dữ liệu của các Trung tâm DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh, thành phố.
 
TS Dương Quốc Trọng- Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ
trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể tại Hội thảo.
  Ảnh: Võ Thu
 
Thời kỳ mới, định hướng mới

"50 năm qua, chúng ta chỉ thực hiện một nhiệm vụ là giảm sinh thì nay việc kiểm soát tốc độ gia tăng dân số đã có sự phức tạp hơn, việc đổi mới trong cung cấp dịch vụ KHHGĐ cũng có sự thay đổi. Do đó, trong thời kỳ mới, cần có những định hướng mới, nhằm đạt mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ giao" - TS. Dương Quốc Trọng nhấn mạnh tại Hội thảo.

Về vấn đề đổi Sổ hộ gia đình, ông Võ Anh Dũng cho hay: Bên cạnh việc hỗ trợ kỹ thuật từ xa được tiến hành thường xuyên ở Trung ương, từ tháng 8/2011, Tổng cục DS-KHHGĐ tiến hành cử các nhóm hỗ trợ kỹ thuật đến các tỉnh, thành phố cần sự hỗ trợ trực tiếp, góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng hoàn thiện quy trình đổi Sổ và sử dụng, khai thác kho dữ liệu điện tử ở các địa phương. Từ tháng 9 đến tháng 11/2011, Tổng cục sẽ tiến hành thẩm định chính thức chất lượng số liệu tại một số địa phương được lựa chọn.

Về vấn đề đổi mới cung cấp dịch vụ KHHGĐ thích ứng với giai đoạn mới, ý kiến của ông Đỗ Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thanh Hóa cũng như nhiều ý kiến khác cho rằng: Các chương trình thay đổi cần có sự "giảm phanh dần dần". Về vấn đề này, TS Dương Quốc Trọng khẳng định: "Tất cả các chương trình phải có lộ trình chắc chắn và không thể cắt giảm "đột ngột". Năm 2012, 63 tỉnh, thành phố vẫn thực hiện chiến dịch nhưng thay vì triển khai dàn trải thì sẽ phải tập trung, tùy theo đặc điểm từng địa phương để phân bổ địa bàn triển khai". "Nếu trước đây, tất cả các địa phương đều chung một cách nhìn, cách thức thực hiện, thì hiện nay, khi mức sinh đã khác nhau thì không thể có một mô hình chung nữa, mà đòi hỏi sự sáng tạo, chủ động của các địa phương cao hơn trước rất nhiều" - ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ chia sẻ.

Đại diện cho nhóm thảo luận về tiếp thị xã hội, ông Lê Xuân Lượng, Trưởng phòng Dân số, Chi cục DS -KHHGĐ tỉnh Phú Thọ kiến nghị: Trước mắt, cần tập trung thực hiện tiếp thị xã hội cho các BPTT phi lâm sàng (bao cao su, thuốc tiêm tránh thai, uống tránh thai khẩn cấp...). Đây là những biện pháp trong thời gian qua ngành Dân số tiếp thị có hiệu quả cao. Còn các BPTT lâm sàng (triệt sản, thuốc cấy...) phải làm dần từng bước một bởi không phải người dân nào cũng thực hiện tiếp thị được do giá thành, điều kiện mua.
 
Tại Hội thảo, TS.Dương Quốc Trọng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp thiết thực của đại diện các địa phương. Tổng cục trưởng nhấn mạnh: Thời gian tới, việc điều chỉnh tỷ lệ gia tăng dân số, chỉ số già hóa... tại các địa phương rất khác nhau do đó cần có những cách làm khác nhau. Giai đoạn tới, cần triển khai đồng bộ các lĩnh vực khác của Dân số (ngoài quy mô dân số, có cơ cấu dân số, chất lượng dân số, phân bố và quản lý dân cư). "Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cung cấp thông tin tới các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiểu về sự cần thiết của chương trình Mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ. Đây vẫn là chặng đường gay go, gian khổ, nếu ngành Dân số không có Chương trình mục tiêu thì rất nặng nề" - Tổng cục trưởng chia sẻ.

"Những tháng cuối năm, các địa phương khẩn trương bù lại những chỉ tiêu chưa đạt được từ đầu năm. Để làm sao 63 tỉnh, thành đều chung một tiếng nói, trọng tâm để nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, thiết thực kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Dân số nước nhà" - TS. Dương Quốc Trọng khẳng định.
 

Tại Hội thảo, 12 Chi cục DS-KHHGĐ và 26 Trung tâm DS-KHHGĐ được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác đổi Sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ năm 2011 là: Bắc Kạn, Lai Châu, Hải Phòng, Nam Định, Phú Yên, Hà Giang, Kon Tum, Nghệ An, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Lâm Đồng, Yên Bái. Cá nhân đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng là ông Bùi Văn Thanh- Cán bộ Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Nam Định.

 
Võ Thu
hoahue
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Trong thế giới hiện đại, việc chủ động kế hoạch hóa gia đình là chìa khóa vàng giúp phụ nữ làm chủ cuộc sống. Dưới đây là 5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất, hiệu quả và an toàn.

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Tai biến diễn tiến nhanh do tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà buộc ê kíp phải phẫu thuật cấp cứu và cắt toàn bộ tử cung để cứu sống bệnh nhân.

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc trẻ sinh non đang mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành Nhi khoa. Thay vì chỉ phản ứng khi triệu chứng xuất hiện, AI giúp các bác sĩ dự đoán và có hướng xử trí biến chứng từ sớm.

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Khi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Xét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Xoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Sau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Co thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Top