Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội thảo chuyên đề DS-KHHGĐ năm 2011 khu vực phía Nam-Tây Nguyên: Tìm hướng đi giai đoạn mới

Thứ sáu, 09:46 02/09/2011 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trong 2 ngày 30 - 31/8, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức Hội thảo các chuyên đề về DS- KHHGĐ năm 2011.

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và Tây Nguyên. TS. Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ chủ trì Hội thảo.

Nỗ lực đáng ghi nhận

Theo báo cáo từ Tổng cục DS-KHHGĐ tổng số trẻ em sinh ra trong 6 tháng đầu năm 2011 là 558.752 trẻ, dự tính số sinh năm 2011 là 1.228.000 trẻ, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2010 và đạt 90% kế hoạch (giảm 0,18%o). Có 43/63 tỉnh có tổng số trẻ em sinh ra tăng so với cùng kỳ năm 2011 như: Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Sơn La... Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 50.900 trẻ, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2010. Tỷ số giới tính khi sinh đạt 111,7 bé trai/100 bé gái, đây cũng là tỷ số giới tính ước đạt trong năm 2011.

Các chỉ tiêu gói kế hoạch hóa  gia đình cũng đạt nhiều khả quan, tỷ lệ đặt vòng đạt 50,3% kế hoạch năm, dự tính đến hết cuối năm sẽ có 1.357.000 nữ đặt vòng tránh thai mới. Đình sản là một trong các chỉ tiêu khó vận động đối với tất cả các địa phương, 6 tháng đầu năm đã 47,4% kế hoạch năm.
 

Tiến sĩ Dương Quốc Trọng (phải) trao Giấy khen của Tổng cục DS-KHHGĐ cho đại diện các đơn vị có thành tích tốt trong công tác đổi sổ hộ gia đình. Ảnh: Đ.T

Một số mô hình, dự án về nâng cao chất lượng dân số như: dự án chất lượng giống nòi; sàng lọc trước sinh và sau sinh; dự án nâng cao chất lượng dân số; tư vấn SKSS cho VTN -TN... được triển khai ở một số tỉnh, thành trong nước. Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa trong việc phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, đặc biệt là xóa bỏ một số phong tục tập quán lạc hậu ở một số địa phương như: tảo hôn, hôn nhân cận huyết...

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cũng nêu ý kiến: Cần duy trì Chiến dịch tuyên truyền vận động, lồng ghép chăm sóc SKSS/KHHGĐ bởi Chiến dịch góp phần rất lớn vào việc hoàn thành các chỉ tiêu năm. Ngoài những chỉ tiêu nêu trên, một nội dung trọng tâm như: Đổi sổ hộ gia đình; phân bổ, bổ sung kinh phí; công tác tổ chức cán bộ từ trung ương đến địa phương cũng được triển khai và hỗ trợ một cách kịp thời, hoàn thành tiến độ đề ra. Tính đến nay, 63/63 tỉnh, thành đã giao dự toán ngân sách chi Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ năm 2011. Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 606.647 triệu đồng.

Tìm hướng đi mới cho việc tiếp thị phương tiện tránh thai
 

Nhân dịp này, Tổng cục DS-KHHGĐ cũng đã tặng Giấy khen cho 26 tập thể và 1 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác đổi sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ năm 2011.

Tại Hội thảo, TS.Dương Quốc Trọng đã đưa ra một số nội dung cần rốt ráo giải quyết trong thời gian tới như: Phải kiểm soát quy mô, tốc độ gia tăng, cơ cấu dân số; hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số...
 
Về vấn đề đổi mới việc cung cấp dịch vụ KHHGĐ thích ứng với giai đọan mức sinh thay thế, đa số các đại biểu đều thống nhất quan điểm mới mà Tổng cục đưa ra là: Việc tiếp thị phương tiện tránh thai (PTTT) ngay tại thời điểm này là hoàn toàn phù hợp.
 
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, Trung ương cần có những văn bản hướng dẫn cụ thể. Trong công tác truyền thông, cần chú ý đến những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như đồng bào vùng sâu, vùng xa, công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp.
 
Mặc dù chúng ta đã đạt mức sinh thay thế nhưng số phụ nữ bước vào tuổi sinh đẻ của Việt Nam vẫn tương đối cao. Trong khi tiếp thị các PTTT, cần lưu ý đến chất lượng dịch vụ, nguồn gốc xuất xứ cũng như ưu - khuyết điểm của từng sản phẩm tiếp thị.

Ông Nguyễn Văn Thấm - Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bình Dương - chia sẻ: "Việc tiếp thị các PTTT cần lưu tâm đến tính chất vùng miền, đặc điểm cư dân của từng địa phương để sao cho phù hợp nhất! Trước mắt cần thử nghiệm khoảng 1- 2 biện pháp thăm dò. Nhiều tỉnh hiện nay mức sinh vẫn còn cao, tỷ lệ dân di cư tự do đến các khu công nghiệp làm ăn khá đông. Việc tiếp thị PTTT là rất cần thiết để góp phần khống chế mức sinh có dấu hiệu tăng trở lại!"- Ý kiến này được đa số các đại biểu đồng tình, ủng hộ...

Ngoài ra, nhiều vấn đề lớn của ngành đã được đưa ra bàn thảo như: Báo cáo đánh giá công tác  DS-KHHGĐ toàn quốc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2011; dự thảo nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia DS - KHHGĐ giai đoạn 2011- 2015; báo cáo mô hình nhượng quyền xã hội cung cấp dịch vụ KHHGĐ; triển khai quyết định của Bộ Y tế về kế hoạch thị trường tổng thể phương tiện tránh thai; sơ kết công tác đổi sổ hộ gia đình; định hướng cung cấp dịch vụ KHHGĐ thích ứng với giai đoạn mức sinh thay thế...

Đại diện một số địa phương đã trình bày các tham luận về đổi mới cung cấp dịch vụ KHHGĐ thích ứng với giai đoạn mới, những khó khăn trong công tác dân số giai đoạn 2011 - 2015, những đóng góp của Chiến dịch vào việc thực hiện các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ...

Kết thúc Hội thảo, TS. Dương Quốc Trọng thay mặt Tổng cục DS-KHHGĐ đánh giá cao ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu, hứa sẽ tiếp thu ý kiến để điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện vào các văn bản tham mưu trình Quốc hội, Chính phủ góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ trong giai đoạn tới.
 
“Chúng ta cần tiếp tục duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ KHHGĐ phù hợp với các tuyến quy định; đa dạng hóa các loại hình cung cấp dịch vụ không chỉ trong y tế công lập mà cả y tế tư nhân.
 
Nên triển khai mạnh việc tiếp thị xã hội các dịch vụ KHHGĐ cho các đối tượng không được miễn phí; cần đào tạo, tập huấn và cập nhật thông tin mới cho cán bộ cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ; nâng cấp trang thiết bị cho trạm y tế đủ điều kiện khám và chữa bệnh cho người dân, nhất là vùng xa…”.         
Ths. Phan Thị Ngọc Liên - Phó giám đốc
Sở Y tế - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Tây Ninh)
“Công tác DS-KHHGĐ là một trong những ngành nhạy cảm và tế nhị bởi nó động đến con người, nên công tác tuyên truyền vận động gặp rất nhiều khó khăn.
 
Mặt khác, thù lao đối với cộng tác viên dân số cơ sở  thấp do vậy nên nhiều người cũng không mặn mà!
 
Việc triển khai Chiến dịch, cần thay đổi theo tình hình thực tế với những tỉnh đã đạt mức sinh thay thế. Trong đó, truyền thông phải đi trước một bước, vì có truyền thông vận động thì người dân mới hiểu và làm theo”.
BS. Phan Thanh Tùng 
(Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang)
“Bình Dương là một tỉnh có nhiều khu công nghiệp nên tỷ lệ dân di cư tự do về sinh sống tăng rất nhanh.
 
Đối tượng này lại chủ yếu là những người lao động chân tay, vẫn còn mang tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước. Vì thế việc cung cấp các BPTT thời gian qua, cung không đủ cầu.

Thời gian tới, ngoài việc tiếp thị xã hội thực hiện KHHGĐ, chúng ta cần tăng cường số lượng các PTTT, nhất là vòng tránh thai vì ở các khu công nghiệp việc tuyên truyền vận động đặt vòng là hiệu quả nhất. Chúng ta nên song hành giữa việc tiếp thị xã hội và cung cấp miễn phí cho đối tượng”.     

Ông Nguyễn Văn Thấm 
(Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bình Dương)
Công Nam
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Trong thế giới hiện đại, việc chủ động kế hoạch hóa gia đình là chìa khóa vàng giúp phụ nữ làm chủ cuộc sống. Dưới đây là 5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất, hiệu quả và an toàn.

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Tai biến diễn tiến nhanh do tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà buộc ê kíp phải phẫu thuật cấp cứu và cắt toàn bộ tử cung để cứu sống bệnh nhân.

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc trẻ sinh non đang mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành Nhi khoa. Thay vì chỉ phản ứng khi triệu chứng xuất hiện, AI giúp các bác sĩ dự đoán và có hướng xử trí biến chứng từ sớm.

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Khi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Xét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Xoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Sau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Co thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Top