Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 22 triệu học sinh khai giảng: Giảm tập dượt để tránh cúm

Thứ sáu, 08:02 04/09/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Ngày 5/9, hơn 22 triệu học sinh bước vào khai giảng năm học mới. Điều khác biệt năm nay, nhiều trường tổ chức khai giảng trong tình trạng đối phó với dịch cúm đang lây lan. Đây cũng là năm học mà ngành giáo dục sẽ áp dụng triệt để việc đổi mới phương pháp dạy và học.

Bài học đầu tiên: Cúm A/H1N1
 
Ngày 3/9, tại Trường tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm (Hà Nội)- nơi đã từng có học sinh nhiễm cúm A/H1N1, một phụ huynh vừa đón con gái về sau giờ học vừa tươi cười cho biết, năm nay, do tình hình dịch cúm A/H1N1 đang lây lan nên các cháu không phải tập dượt nhiều về lễ khai giảng như mọi năm.
 
Theo bà Nguyễn Thanh Mai, Phụ trách văn phòng Trường Đoàn Thị Điểm, kế hoạch khai giảng của trường đã được chuẩn bị từ hơn nửa tháng nay. Lễ khai giảng sẽ rất ngắn gọn, nhanh chóng và chủ yếu tập trung phần lễ, ít phần hội. Để đảm bảo an toàn, trước đó, trường đã cho phun thuốc phòng cúm trên toàn trường.
 

Các hoạt động cho Lễ khai giảng được giản lược để đảm bảo an toàn cho học sinh. (Ảnh: Chí Cường)

 
Trong thời gian diễn ra “đỉnh dịch”, kế hoạch chống cúm cũng được thực hiện rất “hoành tráng” với việc phát 50 nhiệt kế cho từng cán bộ theo xe đưa đón học sinh. Khi nhận học sinh lên xe, các nhân viên sẽ kiểm tra thân nhiệt và trả học sinh ngay cho phụ huynh nếu có dấu hiệu cúm. Với những học sinh không theo ôtô đưa đón, nhà trường cũng phát 5 nhiệt kế cho các cán bộ đứng kiểm tra trực tiếp tại cổng trường. Nhà trường yêu cầu, các học sinh đến lớp đều phải có mang theo khẩu trang phòng cúm.
 
Tuy nhiên, do tình hình dịch cúm đang phức tạp nên theo nhiều phụ huynh, năm nay các cháu học sinh của trường không phải tập dượt cho lễ khai giảng nhiều bằng mọi năm. Hiện, nhà trường chỉ theo dõi sát sao các trường hợp có biểu hiện cúm và cho vào phòng cách ly ngay khi cần thiết. Cơ số thuốc men cũng được tăng cường cho phòng y tế nhà trường. Riêng trong lễ khai giảng, nhà trường sẽ không bắt buộc các cháu phải đeo khẩu trang.
 
Trường THCS Nguyễn Du (Hà Nội) trước đó cũng đã có một học sinh lớp 7 nhiễm cúm A/H1N1. Cô Phạm Thị Tuyết, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc phun thuốc chống cúm đã được trường tích cực triển khai từ tuần trước. Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, trường chỉ huy động nhân công quét lại vôi và làm vệ sinh, lắp thêm đèn chiếu sáng, mua xà phòng rửa tay cho học sinh.
 
Do đặc trưng buổi lễ khai giảng trang trọng, chỉ diễn ra trong vòng chưa đến 1 giờ đồng hồ nên cô Tuyết cho biết, trường cũng không bắt buộc học sinh phải đeo khẩu trang. Mặc dù vậy, đề phòng cúm A/H1N1 quay trở lại, trường đã thông báo đến tận từng lớp và phụ huynh học sinh về các giải pháp phòng cúm. Phòng cách ly của nhà trường cũng sẵn sàng với nhiều thuốc men tăng cường. Đặc biệt, trong giờ học đầu tiên của toàn trường ngay sau khai giảng là bài học về phòng chống cúm A/H1N1 và an toàn giao thông.
 
Trường THPT Đống Đa, Trường dân lập Lomonosov, Trường  tiểu học Nam Thành Công... những trường có học sinh từng nhiễm cúm A/H1N1 của Thủ đô cũng đã phun thuốc khử trùng, sẵn sàng cho ngày khai giảng.
 

Học sinh Trường THCS Thành Công - Hà Nội chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng năm học mới.  (Ảnh: C.H)

 
Lễ khai giảng đặc biệt
 
Hầu hết các trường, từ tiểu học đến THPT tại TPHCM đều khai giảng đồng loạt vào ngày 5/9. Nhưng không như thường lệ hàng năm với không khí rộn rã, nô nức như một ngày hội, năm nay cả trò lẫn thầy đều “ưu tư” về tình hình sức khỏe do virus cúm A/H1N1 hoành hành.
 
Tại ngôi trường từng bị biến thành bệnh viện dã chiến, Trường Quốc Văn - Sài Gòn (Q. Bình Thạnh), dù nay đã được ngành y tế “xử lý” gọn gàng, tẩy sạch virus cúm nhưng ấn tượng cúm vẫn như còn lảng vảng. Một lãnh đạo trường này cho hay việc khai giảng sẽ diễn ra như mọi năm, nhưng “hình thức” sẽ khác một chút là chiếc khẩu trang sẽ là bạn đồng hành của cả thầy lẫn trò.
 
“Tuy nhiên, sau vụ việc trường trở thành bệnh viện dã chiến các trò đã quen với khẩu trang rồi”- vị lãnh đạo này cười cho biết. Chiếc khẩu trang đột nhiên có mặt tại trường học, đặc biệc trong ngày khai giảng là “chuyện nhỏ”. Áp lực đối với nhà trường mà dịch cúm mang lại mới là “chuyện lớn”, ấy là việc trang bị, nâng cấp hệ thống y tế của nhà trường. Trong đó, cán bộ phụ trách y tế là khâu then chốt. “Lo tổ chức khai giảng không thành vấn đề, nhưng lo đảm bảo vấn đề y tế trước dịch cúm để cam kết với học trò, với phụ huynh mới khó”. Không chỉ các trường từng trở thành bệnh viện dã chiến mới đối mặt với nỗi lo y tế, một nỗi lo không bao giờ được đặt nặng trong những năm học trước đây.
 

Ngày 3/9 tỉnh Đồng Nai đã có thêm 7 ca dương tính với cúm A/H1N1, trong đó có thêm 3 em học sinh của Trường THPT Nguyễn Trãi (TP. Biên Hòa), còn lại là 3 người dân sống rải rác trong tỉnh và 1 sinh viên đang học ở Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh về nghỉ ở huyện Định Quán (Đồng Nai). Đáng lưu ý là, chỉ trong 2 ngày qua, đã có 7 học sinh lớp 12 của Trường THPT Nguyễn Trãi (TP. Biên Hòa) dương tính với virus cúm A/H1N1.
 
Như vậy chỉ trong vòng 6 ngày qua, Đồng Nai đã ghi nhận thêm 23 trường hợp mắc cúm A/H1N1 mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc căn bệnh này lên con số 108 trường hợp. 23 trường hợp mắc cúm mới chủ yếu là học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường ở TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và những đối tượng tiếp xúc gần. Hiện tất cả các trường hợp này đang được điều trị cách ly ở các cơ sở y tế. Đây cũng là số bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 đông nhất tại Đồng Nai trong gần một tháng qua. A.C
Ngày 5/9 mới khai giảng nhưng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6) đã có những buổi họp thông báo về tình trạng cúm A. May mắn, ngôi trường này là láng giềng với Trung tâm y tế dự phòng Q.6 nên các bậc phụ huynh cũng khá yên tâm, dù chỉ là sự yên tâm “tinh thần”. Thế nhưng không phải ngôi trường nào cũng có “may mắn” ấy, hàng trăm ngôi trường đang phải “chạy” hoàn thiện hệ thống y tế trước khai giảng. “Phải hoàn tất việc này, sau khai giảng là đại hội phụ huynh học sinh vào giữa tháng 9. Rất nhiều phụ huynh đang chăm chăm nhìn vấn đề này”- Hiệu trưởng một trường tiểu học ở Q. 10 bày tỏ.
 
Với các học sinh, tham dự lễ khai giảng - hoạt động đáng nhớ trong suốt cuộc đời học trò với nhiều niềm vui, nay cũng đan xen những nỗi buồn khó tả. Thanh- một học sinh lớp 10 Trường THPT Đăng Khoa cho hay, lễ khai giảng năm nay em sẽ không được ngồi cùng với cả nhóm bạn. Lý do của sự “tan vỡ” này không vì các em mà vì “ông cúm” hoành hành khiến gia đình 2 bạn của em phải “điều động” con về quê học tránh cúm.
 
Tuổi học trò có nhiều “sự lo” khiến người lớn khó hiểu. Với Lê Nguyễn Ngọc Đan - một nữ sinh lớp 8 Trường THCS Bình Thọ (Q. Thủ Đức), nỗi lo ấy càng khiến người lớn “khó hiểu” hơn. “Cháu đã chuẩn bị gặp nhiều bạn mới, kể nhiều chuyện hay nhưng nay phải đeo khẩu trang, biết đứa nào là đứa nào, rồi vướng víu khó chịu lắm”.
 
Thông tin một học sinh tiểu học tại Trường Từ Đức “dính” cúm cách đây không lâu khiến các bậc phụ huynh quan ngại cho việc cắp sách đến trường của con. Ông Huy, phụ huynh cháu Đan, hàng ngày buộc con gái “trang bị” đầy đủ thiết bị chống cúm mới cho đến trường. Những học sinh cuối cấp tỏ ra ưu tư... thiết thực hơn. “Em đang nỗ lực để thi vào ngành Y. Em không muốn sức khỏe của mình có vấn đề gì trong năm học này”- Một nam sinh lớp 12 trường Lê Quý Đôn nhăn mặt khi nghe nhắc đến cúm A/H1N1 trước ngày khai giảng.
 
Xử lý nghiêm giáo viên “xén” chương trình
 
Năm học 2009-2010 đặc biệt không chỉ vì diễn ra trong tình hình dịch cúm A/H1N1đang lây lan nhanh. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh trong buổi giao lưu trực tuyến mới đây, một trong những điểm mới của năm học này là đổi mới phương pháp dạy học.
 
Theo đó, trong năm học này, Bộ GD&ĐT sẽ phấn đấu xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn đổi mới phương pháp giảng dạy. Thư viện câu hỏi kiểm tra, bài tập các môn học sẽ được bổ sung cập nhật để giáo viên, học sinh áp dụng trong dạy và học.
 
Năm nay, tình trạng thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên sẽ được hạn chế bằng việc các sở GD& ÐT xác định nhu cầu giáo viên các cấp học, các môn học giai đoạn 2009 - 2015, lập kế hoạch đào tạo giáo viên theo nhu cầu của tỉnh, đặt hàng các ÐH, CÐ sư phạm trong và ngoài tỉnh.
 
Đặc biệt, Bộ GD&ĐT yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp quản lý lỏng lẻo, cắt xén chương trình, giáo viên sửa chữa điểm sai quy chế làm thay đổi kết quả xếp loại học tập của học sinh. Sau cuộc vận động “hai không”, vấn nạn vi phạm trường thi đã được dẹp bỏ gần 80%. Tuy nhiên, năm học này vẫn phải kiên quyết ngăn chặn hiện tượng tiêu cực, xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm quy chế thi.
 
L.M
 
Lương Mỹ - Thanh Giang
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để 'giải cứu' điểm nóng ùn tắc giao thông

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để 'giải cứu' điểm nóng ùn tắc giao thông

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội đang gấp rút triển khai phương án xén vỉa hè, mở rộng lòng đường tại nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân (TP Hà Nội). Trong quá trình thi công, hàng chục cây xanh đã được chặt hạ hoặc đánh chuyển.

Nhân tướng học chỉ ra: Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở 3 vị trí này thường có số sướng

Nhân tướng học chỉ ra: Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở 3 vị trí này thường có số sướng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm Nhân tướng học phương Đông, mỗi nốt ruồi xuất hiện trên cơ thể không chỉ đơn thuần là đặc điểm sinh học mà còn được xem như "dấu ấn số mệnh".

Khánh Hòa: Khởi tố 5 đối tượng liên quan vụ người đàn ông tử vong trên đường dây điện trung thế

Khánh Hòa: Khởi tố 5 đối tượng liên quan vụ người đàn ông tử vong trên đường dây điện trung thế

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đến vụ tai nạn điện giật khiến một người đàn ông tử vong trên đường dây trung thế tại phường Tây Nha Trang.

Những địa điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2026?

Những địa điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2026?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các địa điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội và TP.HCM.

Cô gái gần một thập kỷ làm phim và tấm vé học bổng đến Hollywood

Cô gái gần một thập kỷ làm phim và tấm vé học bổng đến Hollywood

Giáo dục - 2 giờ trước

Đỗ Hoa Trà xuất sắc giành học bổng đến Đại học DePaul, ngôi trường nằm tại Los Angeles, trung tâm của Hollywood thực hiện giấc mơ điện ảnh sau 1 thập kỷ làm phim.

Ngày hội giao lưu văn hóa sinh viên quốc tế đặc sắc tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ngày hội giao lưu văn hóa sinh viên quốc tế đặc sắc tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Xã hội - 3 giờ trước

Khuôn viên Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) nhộn nhịp trong sắc màu của Ngày hội giao lưu văn hóa sinh viên quốc tế 2025. Không gian trải nghiệm ẩm thực, trò chơi dân gian, văn nghệ và các gian trại rực rỡ mở ra một "cánh cửa hội nhập" - nơi HaUI kết nối bạn bè năm châu, lan tỏa khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Mang đao, kiếm 'dạo phố', lộ hành vi trộm cắp xe máy

Mang đao, kiếm 'dạo phố', lộ hành vi trộm cắp xe máy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bị cơ quan chức năng chặn bắt khi đang mang đao, kiếm gây rối trong đêm, nhóm 14 thanh thiếu niên khai nhận thực hiện 4 vụ trộm xe máy.

Ra đường không nắm rõ quy định này nhiều tài xế 'ăn' phạt nguội liên tiếp mà không biết

Ra đường không nắm rõ quy định này nhiều tài xế 'ăn' phạt nguội liên tiếp mà không biết

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Phạt nguội là hình thức xử lý vi phạm giao thông mà người vi phạm không bị dừng xe và xử lý ngay tại chỗ, mà được ghi lại bằng camera hoặc thiết bị kỹ thuật. Tham gia giao thông đường bộ, lái xe cần lưu ý những gì để không bị phạt nguội?

Nghệ An siết chặt quản lý đội tàu, quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

Nghệ An siết chặt quản lý đội tàu, quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh giám sát hành trình tàu cá 24/24 giờ, kiểm soát nghiêm truy xuất nguồn gốc và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm IUU, quyết tâm cùng cả nước gỡ 'thẻ vàng' thủy sản.

Ai đã cung tiến tấm bia đá hàng chục tấn khắc Chiếu Cần Vương?

Ai đã cung tiến tấm bia đá hàng chục tấn khắc Chiếu Cần Vương?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tấm bia đá lớn với khối lượng hàng chục tấn, được khắc Chiếu Cần Vương, dựng trong khuôn viên đền thờ để tưởng nhớ vua Hàm Nghi và các nhà yêu nước trong phong trào Cần Vương.

Top