Hơn 5.000 thí sinh tranh suất vào trường THPT hot nhất Hà Nội

| Xã hội

Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội luôn có số lượng thí sinh dự thi và tỷ lệ chọi cao nhất thủ đô.

Sáng 28/5, hơn 5.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đến điểm thi để làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế. Dù 9h mới phải tập trung, từ 8h nhiều phụ huynh đã đưa con tới. "Trường rộng, các phòng thi lại phân bố ở năm dãy nhà cao tầng nên tôi cần đến sớm để tìm phòng thi cùng con", ông Tuấn (Thanh Xuân, Hà Nội) nói.

Nhanh chóng tìm được phòng thi nhờ sự hỗ trợ của tình nguyện viên và sơ đồ chỉ dẫn, Nhữ Minh Hạnh (trường Phổ thông Newton, Hà Nội) cho biết việc đăng ký vào lớp Anh Chuyên Sư phạm chỉ là bộc phát nên không tìm hiểu nhiều về cấu trúc đề thi vào trường. Nhưng sau khi trải qua kỳ thi không mấy khả quan ở trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) hôm 26/5, Hạnh đặt kỳ vọng giành suất ở Chuyên Sư phạm.

"Em không đăng ký dự thi vào trường chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Vì vậy, đây là cơ hội cuối để em cố gắng vào trường chuyên", Hạnh nói.

Tình nguyện viên Đại học Sư phạm Hà Nội hỗ trợ thí sinh tìm địa điểm thi. Ảnh: Dương Tâm
Tình nguyện viên Đại học Sư phạm Hà Nội hỗ trợ thí sinh tìm địa điểm thi. Ảnh: Dương Tâm

Sau buổi làm thủ tục, thí sinh sẽ thi môn đầu tiên là Toán không chuyên vào chiều 28/5. Ngày mai 29/5, các em làm bài thi Ngữ văn không chuyên buổi sáng và các môn chuyên vào buổi chiều. Thời gian làm bài môn Toán, Ngữ văn, chuyên Hóa học và chuyên Tiếng Anh là 120 phút; các môn chuyên còn lại 150 phút.

Nếu dự thi đủ ba bài, không vi phạm quy chế và có điểm các bài thi đều lớn hơn 2, các em sẽ được đưa vào danh sách xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm Toán, Ngữ văn (hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2).

Năm ngoái, lớp chuyên Ngữ văn lấy điểm chuẩn cao nhất - 28. Lớp chuyên Tin học có điểm đầu vào thấp nhất - 24,25.

Biến động điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm trong ba năm.
Biến động điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm trong ba năm.

Năm 2019, trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển 350 chỉ tiêu hệ chuyên và 180 em hệ cận chuyên. TS Nguyễn Đức Hoàng, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin tổng thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 là 5.045, giảm hơn 2.300 so với năm ngoái.

Như vậy, tỷ lệ chọi vào trường là 1/9,6. Nếu tính riêng hệ chuyên, tỷ lệ này lên tới 1/14,5, tức là một thí sinh phải cạnh tranh với 14 em. Trường còn dành không quá 10% chỉ tiêu vào các lớp chuyên để tuyển thẳng học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập ở bậc THCS. Điều này khiến tỷ lệ chọi thực tế cao hơn.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.