Hơn 8 điểm/môn mới trúng tuyển vào lớp 10 không chuyên ở TP.HCM

| Xã hội

Trong khi có nhiều lớp chuyên chỉ trung bình mỗi môn 5 điểm là trúng tuyển thì với lớp 10 không chuyên, học sinh TP.HCM phải đạt hơn 8 điểm/môn.

Năm 2019, điểm chuẩn lớp 10 không chuyên của Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa lần lượt là 24 và 25.

Tương tự, điểm chuẩn lớp 10 không chuyên của Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong là 25 và 25,5.

Học sinh TP.HCM thi lớp 10 (ảnh: Thanh Tùng)
Học sinh TP.HCM thi lớp 10 (ảnh: Thanh Tùng)

Với cách tính điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng điểm Ngữ văn điểm Ngoại ngữ điểm Toán. Như vậy, để trúng tuyển lớp không chuyên vào hai trường trên học sinh thi lớp 10 ở TP.HCM phải đạt ít nhất mỗi môn từ 8 điểm trở lên.

Trong khi đó nghịch lý là năm nay điểm chuẩn vào các trường chuyên ở TP.HCM giảm mạnh. Ngoại trừ lớp chuyên Hóa cho các nguyện vọng 1 - nguyện vọng 2 ở Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong là 41,75- 42; Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 40-41; Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 37- 37,5 thì điểm chuẩn vào các trường chuyên lớp chuyên chỉ giao động ở mức từ 31- 35.

Nhiều lớp chuyên có điểm chuẩn giảm mạnh so với năm 2018 như Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong có điểm chuẩn Toán giảm 6,75. Ở Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, lớp chuyên Toán cũng giảm 6,25 điểm. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cũng có điểm chuyên Toán giảm 5,5 điểm.

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân giảm 4,5 điểm. Trường THPT Gia Định giảm 3,75 điểm. Thậm chí, điểm chuẩn lớp chuyên Tin, Trường THPT Gia Định giảm 15,75 điểm, của Trường THPT Lê Hồng Phong cũng giảm 7 điểm…

Với cách tính điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm Ngữ văn điểm Ngoại ngữ điểm Toán (điểm môn chuyên x 2) nhiều lớp chuyên ở TP.HCM có điểm khá thấp.

Trường THPT Gia Định lớp chuyên tin có điểm chuẩn NV1-NV2 lần lượt là 20-21. Trường THPT Mạc Đĩnh Chi chuyên Vật lý NV1-NV2 lần lượt là 20-20,5. Các lớp chuyên còn lại của trường này cũng chỉ nằm ở mức dưới 28,75.

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân lớp chuyên Vật Lý có điểm chuẩn NV1-NV2 lần lượt là 21,75-22. Điểm chuẩn các lớp chuyên còn lại dưới 30 điểm.

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền ngoại trừ lớp chuyên Hóa có điểm chuẩn cao nhất 37,5 còn các lớp chuyên Anh, Lý, Toán, Ngữ văn chỉ ở mức 31 đến 33 điểm.

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm nay, chỉ môn Ngữ văn có kết quả cao khá cao với 94,69% thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên. Còn môn Toán có 49,62% (gần 40.000) em dưới điểm 5 nhưng được Sở GD-ĐT nhìn nhận khả quan hơn năm ngoái. Môn Tiếng Anh có tới 58,4% (hơn 46.000) thí sinh có bài thi dưới 5 điểm.

Điểm chuẩn vào các trường THPT công lập sẽ được công bố đầu tháng 7. Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiếu, nhận định phổ điểm năm nay sẽ dễ cho các trường tuyển sinh và điểm chuẩn năm nay sẽ giảm so với năm ngoái.

Theo Vietnamnet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.