Họp báo Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 20/12, tại Hà Nội, Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức họp báo hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2010.

TS Nguyễn Bá Thủy - Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì và có bài phát biểu quan trọng. Đồng chủ trì và trả lời báo chí có TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ và TS Trần Hoa Mai – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ.
 
 
Tham dự buổi họp báo còn có lãnh đạo các vụ, đơn vị của Tổng cục DS-KHHGĐ và đông đảo phóng viên, biên tập viên các báo, đài Trung ương và Hà Nội.
 
Phát biểu tại lễ họp báo, TS Nguyễn Bá Thủy - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Trong suốt 49 năm qua, dù trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt hay trong tiến trình xây dựng phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt công tác DS-KHHGĐ là một trong những nội dung trọng tâm của việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Vì vậy, công tác DS-KHHGĐ đã đạt được những thành tựu, kết quả quan trọng.
 

Lãnh đạo Bộ Y tế và Tổng cục DS-KHHGĐ trả lời các câu hỏi
của phóng viên tại buổi họp báo. Ảnh: Chí Cường

 
Theo Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy, những thành tựu, kết quả đạt được của công tác DS-KHHGĐ trong những năm qua,có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí từ Trung ương xuống cơ sở.
 
“Nhân dịp này, Bộ Y tế xin trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp của các đồng chí, những người bạn đồng hành trách nhiệm, tận tụy với công tác tuyên truyền, giáo dục về DS-KHHGĐ” - Thứ trưởng nói.
 

Báo cáo về công tác DS-KHHGĐ trong năm 2010, TS Trần Hoa Mai – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ - cho biết: Số trẻ em sinh ra trong năm 2010 ước khoảng 1.240.500 cháu, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2009. Số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên trong năm 2010 ước khoảng 122.600 cháu, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2009.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy cũng chỉ rõ, mặc dù đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận nêu trên, nhưng  công tác DS-KHHGĐ vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất gay gắt: Qui mô dân số và mật độ dân số lớn. Mức sinh đã giảm nhiều nhưng còn chênh lệch lớn giữa các vùng, số con trung bình của mỗi cặp vợ chồng ở vùng sâu, vùng xa, miền núi cao, hải đảo vẫn còn cao; tỷ số giới tính khi sinh bước vào mức cao, tăng nhanh và liên tục, năm 2006 là 110 bé trai/100 bé gái, năm 2010 là 111 bé trai/100 bé gái; số người trong độ tuổi lao động, tỷ lệ người già tăng nhanh cả về số tuyệt đối và tương đối…
 
Tại buổi họp báo, các câu hỏi của các nhà báo xoay quanh vấn đề về hệ luỵ của sự mất cân bằng giới tính khi sinh (GTKS), các nguyên nhân và cách giải quyết; các vấn đề liên quan đến nâng cao chất lượng dân số như: sàng lọc trước sinh và sơ sinh nhằm giảm tỉ lệ trẻ sinh ra bị dị tật, khuyết tật bẩm sinh, ngăn ngừa tỉ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…
 
Trả lời báo chí về vấn đề tỉ số GTKS, TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ - cho biết: Tỉ số GTKS ở nước ta tăng cao muộn hơn một số nước trong khu vực. Các nước tăng sớm hơn là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan.
 
Hiện nay, tại các nước này đã có tình trạng thiếu cô dâu và với số nam giới dư thừa không có cơ hội kết hôn với phụ nữ trong nước, họ đã phải kết hôn với các cô dâu người nước ngoài. Ông Trọng cũng cho biết thêm về các biện pháp và chính sách nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu những hệ lụy này trong tương lai tại Việt Nam.
 
Cũng trong buổi họp báo, TS Dương Quốc Trọng cho biết, ngành dân số phấn khởi trước sự kiện Thủ tướng phê duyệt, ra Quyết định 2161/QĐ-TTg lấy tháng 12 hằng năm là Tháng Hành động Quốc gia về Dân số.
 
Đây là tin vui đến với những người làm công tác dân số trong cả nước, đồng thời cũng xác định rõ trách nhiệm của ngành vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình đối với sự phát triển bền vững của đất nước và nâng cao chất lượng giống nòi cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
 
Kết quả cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở ngày 1/4/2009 cho thấy, dân số Việt Nam là 85,8 triệu người, tỉ lệ phát triển dân số bình quân trong 10 năm qua chỉ còn 1,2% (bằng 1/3 mức sinh và mức tăng dân số ở thời điểm 49 năm trước đây).
 
Việt Nam đã đạt dưới mức sinh thay thế, số con trung bình của mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ là 2,03 con.
 
Năm 2010, chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh đã thực hiện đạt chỉ tiêu Quốc hội giao là 0,2‰; công tác truyền thông vận động, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy tác dụng; đã tổ chức triển khai thí điểm nhiều mô hình, đề án nhằm giải quyết các vấn đề về chất lượng dân số, cơ cấu dân số cũng thu được kết quả tốt…

Hà Thư

kimvan
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.