Hot girl ĐH Sư Phạm gợi cảm, số đo 3 vòng chuẩn không kém người mẫu

| Xã hội

Trân Trần được chú ý vì sở hữu số đo 3 vòng chuẩn. Nữ sinh ĐH Sư Phạm hiện là mẫu ảnh khá quen mặt tại Sài Gòn.

Hot girl DH Su Pham goi cam, so do 3 vong chuan khong kem nguoi mau hinh anh 1
Trần Thị Nam Trân (Trân Trần) sinh năm 1996, là sinh viên năm 4 ngành Giáo dục tiểu học, ĐH Sư phạm TP.HCM. Với vẻ ngoài nóng bỏng và nhan sắc nổi bật, hiện cô có hơn 290.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân.

Với chiều cao 1,65 m cùng số đo 3 vòng 83 - 58 - 92, cô không ngại đăng ảnh gợi cảm, khoe dáng nuột trong trang phục kiệm vải.
Với chiều cao 1,65 m cùng số đo 3 vòng 83 - 58 - 92, cô không ngại đăng ảnh gợi cảm, khoe dáng nuột trong trang phục kiệm vải.
Trước khi là sinh viên ĐH Sư phạm TP.HCM, Nam Trân đã nổi tiếng trong vai trò mẫu ảnh. Vẻ gợi cảm của cô được so sánh với Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh, đặc biệt là ở đôi mắt to tròn.
Trước khi là sinh viên ĐH Sư phạm TP.HCM, Nam Trân đã nổi tiếng trong vai trò mẫu ảnh. Vẻ gợi cảm của cô được so sánh với "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, đặc biệt là ở đôi mắt to tròn.
Từng chia sẻ trên mạng xã hội, Trân Trần không có ý định bước chân vào showbiz. Em biết lương giáo viên không cao nên cũng tính hướng đi cho riêng mình, cố gắng tích vốn và kinh doanh thêm, cô chia sẻ.
Từng chia sẻ trên mạng xã hội, Trân Trần không có ý định bước chân vào showbiz. "Em biết lương giáo viên không cao nên cũng tính hướng đi cho riêng mình, cố gắng tích vốn và kinh doanh thêm", cô chia sẻ.
Hot girl ĐH Sư phạm được dân mạng biết đến khi liên tục xuất hiện trong những bộ trang phục nóng bỏng. Cô vẫn giữ phong cách này và chọn cách im lặng trước những lời bình luận khó nghe về mình.
Hot girl ĐH Sư phạm được dân mạng biết đến khi liên tục xuất hiện trong những bộ trang phục nóng bỏng. Cô vẫn giữ phong cách này và chọn cách im lặng trước những lời bình luận khó nghe về mình.
Từng có nhiều lời chỉ trích đến với hot girl 9X, cho rằng cô giáo nhưng lại ăn mặc phản cảm. Có người mang công việc làm mẫu ảnh ra đánh giá đạo đức, điều này thật vô căn cứ. Đó là sở thích và công việc của mình, không làm gì sai để bị lên án, Trân Trần nói.
Từng có nhiều lời chỉ trích đến với hot girl 9X, cho rằng cô giáo nhưng lại ăn mặc phản cảm. "Có người mang công việc làm mẫu ảnh ra đánh giá đạo đức, điều này thật vô căn cứ. Đó là sở thích và công việc của mình, không làm gì sai để bị lên án", Trân Trần nói.
Hiện hot girl sư phạm vẫn được chú ý vì những bức ảnh gợi cảm. Cô cho biết đây là công việc giúp cô kiếm thêm thu nhập, sẽ không vì cá nhân nào mà thay đổi bản thân.
Hiện hot girl sư phạm vẫn được chú ý vì những bức ảnh gợi cảm. Cô cho biết đây là công việc giúp cô kiếm thêm thu nhập, sẽ không vì cá nhân nào mà thay đổi bản thân.

Xinh đẹp, có nhiều người theo dõi là cơ hội thuận lợi giúp Trân Trần nổi tiếng và tiến vào showbiz. Tuy nhiên, người đẹp khẳng định mình sợ dính phải thị phi không đáng có và chỉ muốn tự phát triển sự nghiệp riêng.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.