Hung thủ dùng dao, búa sát hại cô ruột bất ngờ thoát án tử hình, chung thân

| Pháp luật

Trong cuộc sống hàng ngày, Phong thường xuyên bị cô ruột la mắng. Nuôi hận trong lòng, đứa cháu đã lấy dao, búa sát hại cô ruột để trả thù.

Theo nội dung vụ án, gia đình bị cáo Trung Kim Phong (25 tuổi) và bà Trung Thị Kim H. (cô ruột của Phong) sống chung tại căn nhà nhỏ ở phường 12, quận 8.

Thường ngày, Phong luôn bị cô ruột la mắng về những lỗi nhỏ nhặt trong cuộc sống. Bản thân bị cáo là sinh viên khoa xây dựng, một trường đại học trên địa bàn TPHCM, nhưng do áp lực bị bà H. la mắng nên đã nghỉ học.

Hung thủ dùng dao, búa sát hại cô ruột bất ngờ thoát án tử hình, chung thân - Ảnh 1.

Bị cáo Trung Kim Phong tại tòa.

Ấm ức dồn nén suốt nhiều năm khiến nam thanh niên 25 tuổi ôm hận rồi một phút nóng giận đã tước đi mạng sống của người cô ruột.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 27/4/2019, bà H. đang ngồi làm việc tại nhà thì Phong nhớ lại chuyện trước đây bị cô la mắng nên nảy sinh ý định trả thù. Sau đó, bị cáo lấy cây búa đập mạnh nhiều nhát vào đầu bị hại.

Dù nạn nhân đã gục xuống bất động nhưng Phong vẫn chưa hả giận, gã tiếp tục lấy dao đâm vào ngực, khiến người cô tử vong.

Gây án xong, Phong lấy điện thoại gọi Công an 113 đầu thú. Ngay sau đó, Công an phường 12, quận 8 đã tới hiện trường và bắt giữ hung thủ.

Với hành vi của mình, Phong bị Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM tuyên phạt mức án tù chung thân về tội giết người. Cho rằng phán quyết trên chưa đủ sức răn đe, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM kháng nghị tăng nặng hình phạt đối với hung thủ giết cô.

Tuy nhiên, cả Phong và đại diện gia đình bị hại đều đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện cơ quan công tố bất ngờ rút kháng nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Trung Kim Phong.

Với việc Viện Kiểm sát rút kháng nghị, nam bị cáo 25 tuổi thoát khỏi cánh cửa tử thần. Tại phiên tòa này, Phong xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình. Phong khai gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nhưng các thành viên trong gia đình không có mâu thuẫn.

Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, Phong thường xuyên bị cô ruột la mắng nên có suy nghĩ căm ghét bị hại. Ngoài ra, do thường xuyên bị cô la mắng khiến bị cáo căng thẳng dẫn đến việc bỏ học thời gian dài nên đã bị đuổi học. Vì vậy, nam thanh niên 25 tuổi đã có hành vi sai trái. Khi "tỉnh lại", Phong vô cùng ân hận về việc làm của mình.

Người đại diện hợp pháp cho bị hại xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm trở về với gia đình, có cơ hội làm lại cuộc đời. Bị hại xác nhận sau khi gây án, Phong đã tác động gia đình tích cực bồi thường, lo ma chay cho bị hại.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phong cho rằng thân chủ của mình bị trầm cảm, sống khép kín, ít chia sẻ với mọi người xung quanh nên dẫn đến suy nghĩ lệch lạc. Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội là do bị hại la mắng nhiều ngày, nhiều năm về những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, luật sư trình bày một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như nhân thân tốt, tự thú, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Phong.

Luật sư của bị cáo có nộp một số giấy xác nhận thể hiện Phong trong quá trình học tập tại trường là sinh viên tốt, chấp hành nội quy, tại gia đình là con ngoan, ít nói, không chơi bời.

Theo HĐXX TAND cấp cao tại TPHCM trong vụ án này, bị hại có một phần lỗi. Sau khi vụ án xảy ra, Phong đã tác động gia đình lo ma chay cho bà H. Từ những nhận định trên tòa quyết định chấp nhận kháng cáo tuyên phạt Trung Kim Phong mức án 20 năm tù về tội giết người.

Theo Xuân Duy

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.