Hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11/7: "Mọi người đều được quan tâm"
GiadinhNet - "Số liệu dân số đầy đủ, chính xác, kịp thời sẽ giúp mỗi quốc gia đánh giá đúng kết quả đạt được các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và đưa ra những quyết sách, chiến lược đúng đắn để phát triển kinh tế - xã hội".
TS Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh tại buổi họp báo hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7, do Bộ Y tế phối hợp với Liên Hợp Quốc tổ chức ngày 2/7.
Nắm bắt động thái dân số
|
“Xin cảm ơn UNFPA, các tổ chức quốc tế đã và đang giúp đỡ Việt Nam thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn chương trình DS-SKSS. Bộ Y tế mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hưởng ứng của quý vị trong tương lai vì một nước Việt Nam có quy mô dân số phù hợp, có hệ thống thu thập thông tin về dân số hiện đại, chất lượng dân số ngày càng cao, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước". Thứ trưởng Bộ Y tế
Nguyễn Bá Thủy |
Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy khẳng định, thực tế trong những năm qua, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu này. Cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở (TĐTDS&NƠ) năm 2009 đã thu thập, phân tích về các vấn đề nổi cộm của dân số Việt Nam. Theo ông, việc sử dụng thông tin, kết quả TĐTDS&NƠ để hoạch định chính sách, chiến lược cho giai đoạn tới là nhiệm vụ của tất cả các bộ, ngành nói chung và của Tổng cục DS-KHHGĐ nói riêng. TĐTDS&NƠ là nguồn số liệu quan trọng, giúp đánh giá đúng tiến độ đạt được các mục tiêu của Chiến lược dân số giai đoạn 2001 - 2010.
TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế cho hay, thành công của công tác DS-KHHGĐ là thành quả 50 năm qua Đảng, Nhà nước và toàn dân kiên trì thực hiện công tác giảm sinh. Song trong thời gian tới, chúng ta vẫn phải đối mặt với nguy cơ có thể bùng nổ dân số lần thứ hai, đặc biệt khi số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ tăng mạnh.
![]() |
|
Lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ và đại diện UNFPA tại cuộc họp báo (Ảnh: PV). |
Giải quyết các vấn đề nảy sinh
|
Năm 2050 dân số thế giới
sẽ tăng lên 9,2 tỉ người
Dân số thế giới vẫn tăng 78 triệu người mỗi năm và dự báo trong năm tới, sẽ đạt 7 tỉ người, có thể tăng lên 9,2 tỉ người vào năm 2050. Điều này sẽ tạo nhiều áp lực trong việc cung ứng đủ nhu cầu về thực phẩm, nhà ở, nước sạch... Chính vì lý do này, Chính phủ các nước cần thu thập, theo dõi, phân tích, phổ biến và sử dụng các số liệu về động thái dân số để hoạch định các chính sách, chiến lược quốc gia.
Mai Việt |
Tuy nhiên, bà Urmila Singh cũng chỉ ra những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt. Ngoài sự gia tăng bất thường của tỷ số giới tính khi sinh, Việt Nam còn đối mặt với sự khác biệt lớn giữa khu vực đồng bằng châu thổ và các khu vực miền núi về các chỉ số phát triển. Tỉ lệ tử vong mẹ ở vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống còn cao hơn nhiều so với các vùng khác. Điều đó đòi hỏi cần tiếp tục củng cố hệ thống y tế và cải thiện các dịch vụ cấp cứu sản khoa.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thủy cho biết, nỗ lực đạt được Mục tiêu Thiên niên kỷ phải coi như là một ưu tiên hàng đầu. Để nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc y tế và SKSS cho đồng bào dân tộc, cần quan tâm đặc biệt tới các nhóm dân tộc thiểu số và các nhóm dân số dễ bị tổn thương khác.
Trước những thách thức của công tác DS-KHHGĐ, TS Dương Quốc Trọng cho rằng, trong thời gian tới vẫn sẽ phải tiếp tục làm công tác giảm sinh. Tuy nhiên, việc này sẽ được điều chỉnh phù hợp với từng vùng. Địa phương nào mức sinh cao sẽ tiếp tục giảm sinh, nơi nào đạt mức thay thế sẽ tập trung nâng cao chất lượng dân số.
