Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hướng về miền Trung, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM không dùng hoa ở Hội nghị

Thứ sáu, 14:41 30/10/2020 | Y tế

GiadinhNet - Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM cho biết, với tinh thần sẻ chia với đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt, bệnh viện không sử dụng hoa tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật và Đào tạo liên tục diễn ra trong ngày hôm nay (30/10) cũng như 40 năm ngày thành lập bệnh viện vào ngày mai (31/10).

Hướng về miền Trung, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM không dùng hoa ở Hội nghị - Ảnh 1.

Hội nghị Khoa học kỹ thuật và Đào tạo liên tục có sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành, báo cáo viên về Răng Hàm Mặt. Ảnh: K.V

Nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành cho đội ngũ y bác sĩ Răng Hàm Mặt các tỉnh, thành phía Nam, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật và Đào tạo liên tục lần thứ 22 vào ngày 30/10 tại TP.HCM.

Tham dự Hội nghị có các chuyên gia, các báo cáo viên, đại diện của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt các trường Đại học Y - Dược, các bác sĩ trưởng khoa Răng Hàm Mặt đầu ngành 32 tỉnh, thành phía Nam cùng 350 hội thảo viên tham dự Hội nghị.

ThS.BSCKII Lê Trung Chánh - Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM - Phó Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam cho biết: "Hội nghị Khoa học kỹ thuật và Đào tạo liên tục của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM dự kiến tổ chức vào tháng 5/2020 nhưng vì dịch COVID-19 nên hôm nay mới tổ chức được. Mới đầu, bệnh viện định mời nhiều báo cáo viên nhưng cuối cùng chúng tôi tổ chức chương trình rất là gói gọn. Thậm chí, lần đầu tiên trong Hội nghị như thế này, trên bàn Hội nghị không có một bông hoa trên tinh thần hướng về miền Trung đang bị lũ lụt. Để chia sẻ, chúng tôi không sử dụng hoa tại Hội nghị".

Hướng về miền Trung, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM không dùng hoa ở Hội nghị - Ảnh 2.

Theo ThS.BSCKII Lê Trung Chánh - Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM, để sẻ chia, hướng về đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt, bệnh viện không sử dụng hoa tươi tại Hội nghị. Ảnh: K.V

Chương trình Hội nghị gồm 6 bài báo cáo chuyên sâu theo xu hướng điều trị toàn diện nha khoa, kết hợp liên chuyên khoa như: cấy ghép răng - nha chu, phẫu thuật trong miệng – chỉnh hình răng mặt, chỉnh hình răng mặt – phẫu thuật chỉnh hàm, phẫu thuật chấn thương – phẫu thuật vi phẫu (nối thần kinh), ứng dụng vật liệu sinh học trong điều trị nội nha và điều trị răng trẻ em. 

Đặc biệt, do tình hình dịch bệnh COVID-19, ban tổ chức đã mời và thực hiện truyền trực tuyến 2 báo cáo lâm sàng của 2 giáo sư là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nha chu và cấy ghép răng. Đó là PGS.Sascha A.Jovanovic, Chủ tịch Viện gIDE, Đại học Loma Linda (Los Angeles, Hoa Kỳ) và  GS.Anton Sculean - Trưởng khoa Nha chu, Giám đốc điều hành Trường Nha, Đại học Bern, Thuỵ Sĩ.

Để nâng cao kỹ năng lâm sàng thực hành nha khoa, chương trình tiền Hội nghị với 5 hội thảo thực hành, cũng đã được tổ chức tại các phòng thực hành mô phỏng lâm sàng của Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến cho 120 lượt bác sĩ Răng Hàm Mặt. Bên cạnh đó là chương trình triển lãm nha khoa với 26 gian hàng của 20 công ty cung cấp vật liệu, trang thiết bị y, nha khoa nổi tiếng.

Được biết, Hội nghị Khoa học và Đào tạo liên tục chuyên ngành Răng Hàm Mặt lần thứ 22  này nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 40 năm thành lập Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM. 

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM là bệnh viện chuyên khoa hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế, được phân công trách nhiệm chỉ đạo ngành Răng Hàm Mặt 32 tỉnh, thành phía Nam từ TP. Đà Nẵng cho đến tỉnh Cà Mau.

Trong những năm qua, được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Bộ Y tế, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM đã có nhiều kết quả trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao như khám, chữa bệnh tuyến chuyên môn cao nhất chuyên ngành Răng Hàm Mặt phía Nam. Đồng thời phát triển chuyên môn, tăng cường hợp tác quốc tế, triển khai các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chuyên ngành Răng Hàm Mặt.

Kim Vân

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?

Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Ngày Tết, sau những bữa ăn nhiều đạm và dầu mỡ, một chén trà thơm không chỉ giúp cân bằng vị giác mà còn mang lại cảm giác thư thái rất riêng của mùa xuân. Từ trà sen, trà hoa nhài đến những loại trà thảo mộc dịu nhẹ, lựa chọn đúng loại trà ngày Tết có thể giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần dễ chịu hơn trong những ngày đầu năm.

Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ tim

Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ tim

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Người bệnh tên H., 32 tuổi, ngụ tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, được đưa vào viện trong tình trạng ngất, ngã quỵ khi đang đá bóng.

Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.

Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả

Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả

Sống khỏe - 1 tuần trước

GĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.

Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư

Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Thạch tín – chất độc từng bị loại bỏ khỏi nha khoa hiện đại vẫn âm thầm xuất hiện trong một số chế phẩm điều trị răng miệng trôi nổi. Việc sử dụng các sản phẩm này không chỉ gây hoại tử lợi, xương hàm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc mạn tính và ung thư nếu phơi nhiễm kéo dài.

Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công

Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bác sĩ cho biết, tổn thương do súc vật cắn là tổn thương đặc biệt nguy hiểm do vết thương thường bẩn, dập nát, vi khuẩn dễ xâm nhập sâu vào mô, gân, xương và cơ.

Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Uống thuốc giảm đau nhức vùng vai gáy chơi thể thao, người bệnh phải nhập viện gấp vì uống nguyên cả lớp vỏ bọc bên ngoài.

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Người bệnh bị thủng ruột non do dị vật tăm tre có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

Y tế - 2 tuần trước

Virus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.

Top